Cách đây ít hôm mình có đi uống trà sữa với vài đứa bạn và tình cờ nghe lỏm được mấy thứ từ cuộc nói chuyện của bàn kế bên. Một anh trong nhóm đó nói: "Thằng này ngộ ghê, mình huỷ kết bạn với nó trên Facebook cái nó giận mình. Mạng xã hội ảo mà, làm quái gì phải giận?". Câu nói này khiến mình suy nghĩ rất nhiều, sau đó mình lên mạng tìm hiểu về việc này và quyết định viết ra để chia sẻ cho anh em bàn luận.
Trên Facebook, khi bạn nhấn nút Kết bạn với ai đó, ắt hẳn phải có lý do. Một thống kê được thực hiện vào năm 2011 cho thấy 82% người dùng kết bạn với một tài khoản khác vì họ biết người đó ngoài đời, 60% quyết định kết bạn vì thấy có nhiều bạn chung hay 11% vì mạng lưới các đối tác trong công việc... Ngoài ra, có vô vàn lý do để chúng ta kết bạn với những người thậm chí chưa từng quen, vì muốn có nhiều bạn, vì đó là một cô gái xinh xắn hay một anh chàng bảnh trai hay đi chiếc BMW i8,...Tất nhiên, cuộc chơi nào mà chả có lúc tàn, kết bạn rồi thì cũng phải có lúc huỷ kết bạn.
Năm 2014, hai nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Colorado Denver (Mỹ) thông qua hàng ngàn cuộc khảo sát đã cho thấy vài thông tin về nguyên nhân khiến ai đó quyết định huỷ kết bạn. Nghiên cứu đầu tiên chỉ ra một trong những nhóm bạn trên Facebook được chúng ta unfriend nhiều nhất chính là bạn từ thời trung học và đồng nghiệp. Các nhà khoa học nghĩ rằng bởi vì ở độ tuổi trung học, quan điểm về tôn giáo hay chính trị của chúng ta vẫn chưa thật sự rõ ràng và càng lớn lên, nhận thức của mỗi người càng rõ rệt và đôi lúc khác xa nhau.
Vì thế, việc nhìn thấy một quan điểm chính trị không tương đồng xuất hiện trên bảng tin chắc chắn làm bạn không hài lòng và giải pháp có lẽ là unfiend hoặc block luôn cho tiện. Bên cạnh đó, huỷ kết bạn hay block cũng có nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như bạn cảm thấy "ngứa mắt" vì ai đó cứ 2 phút lại đăng một status, vì chia sẻ những hình ảnh ghê rợn, vì họ liên tục đăng những chuyện lẽ ra là chuyện riêng tư, vì bạn và người đó có mâu thuẫn ngoài đời thật hoặc đơn giản, mình thích thì mình block thôi.
Mạng xã hội là thế giới ảo, nhưng bạn phải đồng ý nó giúp cho thế giới xích lại gần nhau hơn, nó là công cụ để chúng ta giao tiếp với nhau dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Và có một điều không thể phủ nhận là những gì xảy ra trên mạng xã hội sẽ đưa đến những ảnh hưởng đối với đời thực và điều đó không ngoại lệ với việc unfriend.
Kể từ khi nhận thấy internet giúp gắn kết mọi người bất chấp xa cách về mặt địa lý, mối liên kết giữa chúng ta và hệ thống thông tin khổng lồ này càng chặt chẽ. Kết quả là phương thức giao tiếp truyền thống đang dần nhường chỗ cho các công cụ trực tuyến với ngôn ngữ và quy tắc riêng. Trên thực tế, những gì bạn bỏ ra (thời gian, tiền bạc),... để duy trì một mối quan hệ trên mạng xã hội thấp hơn nhiều so với đời thực. Ngoài đời, bạn phải nói chuyện với họ và cần thường xuyên có các cuộc gặp gỡ để duy trì mối quan hệ. Nhưng một mối quan hệ trực tuyến thì không như vậy.
Hơn nữa, tình bạn giữa bạn và ai đó ngoài đời nếu kết thúc cũng phải trải qua cả một quá trình để tìm cảm phai nhạt. Nhưng đối với mạng xã hội, mọi thứ thường diễn ra đột ngột và việc "huỷ kết bạn" gần như cũng chỉ xuất phát từ một phía. Người ta cho rằng những gì diễn ra trên mạng xã hội dù gì cũng chỉ trong thế giới ảo, nhưng thực ra nó có những hậu quả nhất định đến cuộc sống thực.
Để tránh làm tổn thương một ai đó, thiết nghĩ chúng ta chỉ nên xem unfriend hoặc block là giải pháp cuối cùng. Thật ra, nếu cảm thấy phiền lòng về những gì một người bạn đăng lên, bạn có thể nghĩ đến việc ấn vào nút bỏ theo dõi họ, vậy là xong. Bạn nghĩ rằng Facebook là ảo nhưng người bạn đó (có thể thân hoặc không) lại không nghĩ như vậy. Một người nào đó khi bị unfriend sẽ suy nghĩ rất nhiều vì sao đối phương lại làm như vậy và nhiều người sẽ cho rằng việc bạn unfriend họ trên mạng xã hội đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ ngoài đời.
Tất nhiên, bạn có quyền unfriend những ai chưa từng quen biết để dành chỗ trống cho những người khác mà bạn thật sự cần liên hệ với họ. Đối với những mối quan hệ mà bạn cảm thấy không còn giá trị gì nữa, thì hãy cứ unfriend hay block luôn tuỳ ý thích. Sau cùng, với những bằng chứng nêu trên, có thể thấy rằng mạng xã hội ảo nhưng có tác động thật đến cuộc sống, do đó, nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định click chuột nào trên mạng xã hội. Còn bạn thì sao? Bạn suy nghĩ gì về vấn đề này?
Trên Facebook, khi bạn nhấn nút Kết bạn với ai đó, ắt hẳn phải có lý do. Một thống kê được thực hiện vào năm 2011 cho thấy 82% người dùng kết bạn với một tài khoản khác vì họ biết người đó ngoài đời, 60% quyết định kết bạn vì thấy có nhiều bạn chung hay 11% vì mạng lưới các đối tác trong công việc... Ngoài ra, có vô vàn lý do để chúng ta kết bạn với những người thậm chí chưa từng quen, vì muốn có nhiều bạn, vì đó là một cô gái xinh xắn hay một anh chàng bảnh trai hay đi chiếc BMW i8,...Tất nhiên, cuộc chơi nào mà chả có lúc tàn, kết bạn rồi thì cũng phải có lúc huỷ kết bạn.
Năm 2014, hai nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Colorado Denver (Mỹ) thông qua hàng ngàn cuộc khảo sát đã cho thấy vài thông tin về nguyên nhân khiến ai đó quyết định huỷ kết bạn. Nghiên cứu đầu tiên chỉ ra một trong những nhóm bạn trên Facebook được chúng ta unfriend nhiều nhất chính là bạn từ thời trung học và đồng nghiệp. Các nhà khoa học nghĩ rằng bởi vì ở độ tuổi trung học, quan điểm về tôn giáo hay chính trị của chúng ta vẫn chưa thật sự rõ ràng và càng lớn lên, nhận thức của mỗi người càng rõ rệt và đôi lúc khác xa nhau.
Vì thế, việc nhìn thấy một quan điểm chính trị không tương đồng xuất hiện trên bảng tin chắc chắn làm bạn không hài lòng và giải pháp có lẽ là unfiend hoặc block luôn cho tiện. Bên cạnh đó, huỷ kết bạn hay block cũng có nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như bạn cảm thấy "ngứa mắt" vì ai đó cứ 2 phút lại đăng một status, vì chia sẻ những hình ảnh ghê rợn, vì họ liên tục đăng những chuyện lẽ ra là chuyện riêng tư, vì bạn và người đó có mâu thuẫn ngoài đời thật hoặc đơn giản, mình thích thì mình block thôi.
Mạng xã hội là thế giới ảo, nhưng bạn phải đồng ý nó giúp cho thế giới xích lại gần nhau hơn, nó là công cụ để chúng ta giao tiếp với nhau dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Và có một điều không thể phủ nhận là những gì xảy ra trên mạng xã hội sẽ đưa đến những ảnh hưởng đối với đời thực và điều đó không ngoại lệ với việc unfriend.
Theo kết quả một khảo sát thực hiện năm 2013 cũng bởi Đại học Colorado Denver, 40% những người được hỏi cho biết họ sẽ tránh gặp mặt những ai huỷ kết bạn với họ trên Facebook, 50% nói họ vẫn sẽ gặp người đó như thường trong khi 10% còn lại thì chưa chắc. Số lượng phụ nữ quyết định tránh gặp mặt nhiều hơn so với nam giới. Rõ ràng, mạng xã hội đã có tác động nhất định đến tâm lý của người dùng trong đời sống thực.Kể từ khi nhận thấy internet giúp gắn kết mọi người bất chấp xa cách về mặt địa lý, mối liên kết giữa chúng ta và hệ thống thông tin khổng lồ này càng chặt chẽ. Kết quả là phương thức giao tiếp truyền thống đang dần nhường chỗ cho các công cụ trực tuyến với ngôn ngữ và quy tắc riêng. Trên thực tế, những gì bạn bỏ ra (thời gian, tiền bạc),... để duy trì một mối quan hệ trên mạng xã hội thấp hơn nhiều so với đời thực. Ngoài đời, bạn phải nói chuyện với họ và cần thường xuyên có các cuộc gặp gỡ để duy trì mối quan hệ. Nhưng một mối quan hệ trực tuyến thì không như vậy.
Hơn nữa, tình bạn giữa bạn và ai đó ngoài đời nếu kết thúc cũng phải trải qua cả một quá trình để tìm cảm phai nhạt. Nhưng đối với mạng xã hội, mọi thứ thường diễn ra đột ngột và việc "huỷ kết bạn" gần như cũng chỉ xuất phát từ một phía. Người ta cho rằng những gì diễn ra trên mạng xã hội dù gì cũng chỉ trong thế giới ảo, nhưng thực ra nó có những hậu quả nhất định đến cuộc sống thực.
Để tránh làm tổn thương một ai đó, thiết nghĩ chúng ta chỉ nên xem unfriend hoặc block là giải pháp cuối cùng. Thật ra, nếu cảm thấy phiền lòng về những gì một người bạn đăng lên, bạn có thể nghĩ đến việc ấn vào nút bỏ theo dõi họ, vậy là xong. Bạn nghĩ rằng Facebook là ảo nhưng người bạn đó (có thể thân hoặc không) lại không nghĩ như vậy. Một người nào đó khi bị unfriend sẽ suy nghĩ rất nhiều vì sao đối phương lại làm như vậy và nhiều người sẽ cho rằng việc bạn unfriend họ trên mạng xã hội đồng nghĩa với việc chấm dứt mối quan hệ ngoài đời.
Tất nhiên, bạn có quyền unfriend những ai chưa từng quen biết để dành chỗ trống cho những người khác mà bạn thật sự cần liên hệ với họ. Đối với những mối quan hệ mà bạn cảm thấy không còn giá trị gì nữa, thì hãy cứ unfriend hay block luôn tuỳ ý thích. Sau cùng, với những bằng chứng nêu trên, có thể thấy rằng mạng xã hội ảo nhưng có tác động thật đến cuộc sống, do đó, nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định click chuột nào trên mạng xã hội. Còn bạn thì sao? Bạn suy nghĩ gì về vấn đề này?