Apple là công ty có lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ

sonlazio
20/7/2017 13:41Phản hồi: 98
98 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Samsung đâu vậy????? mà Iphone lợi nhuận thì khỏi nói rùi, cao nhât hành tinh,nhưng xem ra năm sau chắc lợi nhuận chiếm hết 95% toàn ngành qua,rất tin tưởng sản phẩm của Apple,như ipad nà rất dáng đồng tiền,phục vụ bảo hành thì tới nơi đến chốn,thích thật
@Supper Giàng A Bông Ss nó bên hàn đó nhóc.
eros_hab
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Supper Giàng A Bông bảng XH này dành cho 500 DN lớn nhất Mỹ nên ko có Samsung
@Supper Giàng A Bông Thằng này không buồn đọc tiêu đề nên mới hỏi cái câu nó ”3 chấm" đến mức này 😆))
Viết dài làm gì khi ngay câu đầu đã thể hiện trình độ ?
Năm xưa đi ăn cắp ko nhờ obama cứu thì uy tín mất hết, sheeple ko theo thì bây giờ làm gì mà giàu được vậy. Bởi vậy nới táo sứt nhờ ăn cắp mà giàu cũng chẳng sai
vinh0203
TÍCH CỰC
7 năm
Lợi nhuận Apple khiếp thật, còn hơn GDP một quốc gia chứ chả đùa...
@vinh0203 Đó là điểu khỏi bàn cải;););)
Walmart chủ yếu bán hàng tiêu dùng giá rẻ, mua hàng chiết khấu từ các nhà cung cấp khác. còn Apple tự sản xuất, bán giá gấp mấy trăm lần. Hãng nào doanh số cung khủng cả. nên Lợi nhuận Apple rõ ràng là hơn rồi.
Chym sâu
ĐẠI BÀNG
7 năm
Đọc xong bài này mình phải bỏ con dt android xuống để cầm iphone lên comment cho oai, đúng là comment bằng cái dt của công ty lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ nó thích hơn thật he he.
chotoi
CAO CẤP
7 năm
Ai vừa thắc mắc bỏ sót Samsung nhỉ? Sam cũng có lời và được đứng thứ 10 trong top 500 toàn cầu.
IMG_0112.jpg
ferazzi
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ở mỹ, mua macbook, ship từ shanghai, nhân công rẻ mạt vậy thì lời nhiều rồi.
Con với cái, ăn nói mứt dại 😔

Xin lỗi bạn, do mình ko biet dạy con :( ( tại nó gọi mình bằng má nên mình phong nó làm con thôi 😁 😃
@ThietKeWebChuyen-Com Nhớ dạy dỗ cẩn thận, nếu nó không nghe cứ mua cho con note 7 cho nó sớm được đầu thai nhé
vienvp
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thế mới thấy apple nó chém kinh khủng mức nào, mà sao ng ta cũng không phải không biết nhưng vẫn chịu chi tiền ra vỗ béo apple?
gooner
TÍCH CỰC
7 năm
lợi nhuận của nó bằng gần nửa GDP đất nước =))
Tháng 9 chuẩn bị nghe tiếp nhé 😁
Bác sẽ được ưu tiên thay màn lô, còn màn của bác sẽ được thay cho thằng nào trả giá cao nhé :D
Vãi 5 hạng đầu thì 4 cái là cty nhà nước của tung của 😕😕
osamabilanau
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nhà tư bản sẽ ứng trước ra một số tiền mua tư liệu sản xuất và sức lao động là để tạo ra giá trị thặng dư. Quá trình tạo ra giá trị thặng dư được Các Mác phân tích rất kỹ lưỡng qua bài toán kéo sợi giả dụ của ông ta.

Để chế tạo ra 01 kg sợi, nhà tư bản phải ứng ra số tiền gồm:

  • 20.000 đơn vị tiền tệ để mua 1 kg bông
  • 3.000 đơn vị tiền tệ cho hao phí máy móc
  • 5.000 đơn vị tiền tệ để mua sức lao động của công nhân điều khiển máy móc trong 01 ngày (10 giờ).
    • Tổng cộng: 28.000 đơn vị tiền tệ.
Giả định việc mua này đúng giá trị và mỗi giờ lao động của công nhân tạo ra giá trị mới kết tinh vào sản phẩm là 1.000 đơn vị.

Trong quá trình sản xuất, bằng lao động cụ thể, công nhân sử dụng máy móc để chuyển 1 kg bông thành 1 kg sợi, theo đó giá trị của bông và hao mòn máy móc cũng được chuyển vào sợi. Tỷ dụ chỉ trong 5 giờ công nhân đã kéo xong 1 kg bông thành 1 kg sợi, thì giá trị 1 kg sợi được tính theo các khoản chi phí như sau:

  • Giá trị 1 kg bông chuyển vào = 20.000 đơn vị
  • Hao mòn máy móc = 3.000 đơn vị
  • Giá trị mới tạo ra: 5 giờ X 1.000 đơn vị = 5.000 đơn vị
    • Tổng cộng = 28.000 đơn vị tiền tệ.
Nếu quá trình lao động ngừng ở đây thì nhà tư bản chưa có được giá trị thặng dư vì nếu bán hàng hóa đi thì chi phí này bằng với chi phí ban đầu đã bỏ ra và chỉ huề vốn.

Thời gian lao động (5 giờ) mà người công nhân tạo ra một lượng giá trị ngang với giá trị sức lao động của mình gọi là thời gian lao động tất yếu tương tự, lao động trong khoảng thời gian ấy gọi là lao động tất yếu.

Tuy nhiên, nhà tư bản đã mua sức lao động trong 1 ngày với 10 giờ, chứ không phải 5 giờ. Như vậy, trong 5 giờ lao động tiếp theo, nhà tư bản chỉ phải chi thêm 20.000 đơn vị để mua 1 kg bông và 3.000 đơn vị hao mòn máy móc mà không phải chi thêm tiền công mướn lao động nữa. Và với 5 giờ lao động sau, người công nhân vẫn tạo ra 5.000 đơn vị giá trị mới (mà không được chi thêm đồng nào theo đợt thứ 2 này) và nhà tư bản lại có thêm 1 kg sợi bán đi với giá trị 28.000 đơn vị.

Và bảng giá tính tiền vẫn giống như ban đầu gồm chi phí nguyên liệu: 20.000 đơn vị, hao mòn máy móc: 3.000 đơn vị, giá trị mới: 5.000 đơn vị, tổng số: 28.000 đơn vị. Nhưng khác với bảng giá lần 1, chi phí đầu vào lần 2 này không có khoản 5.000 đơn vị để mua sức lao động.

Tổng cộng số tiền nhà tư bản chi ra để có được 2 kg sợi sẽ là:

  • Tiền mua bông: 20.000 x 2 lần sản xuất = 40.000 đơn vị
  • Hao mòn máy móc (máy chạy 10 tiếng): 3.000 x 2 lần sản xuất = 6.000 đơn vị
  • Tiền lương công nhân sản xuất cả ngày (trong 10 giờ, tính theo đúng giá trị sức lao động) = 5.000 đơn vị
    • Tổng cộng = 51.000 đơn vị
Tổng giá trị của thu được của 2 kg sợi là: 2 kg x 28.000/kg = 56.000 đơn vị

Như vậy, lượng giá trị thặng dư (dôi ra) thu được là: 56.000 (bán được) - 51.000 (chi phí) = 5.000 đơn vị (5.000 dư này là do chiếm đoạt lao động không công của công nhân mà có).

Nguồn: wiki
Sao em xem most profitable khác với danh sách của bác vậy. @sonlazio image.png
chotoi
CAO CẤP
7 năm
@nguyen.thien152 Bảng trên bài viết là tính trong công ty Mỹ, còn bảng này xếp hạng cty toàn cầu. Con số bên trái là hạng tổng doanh thu, Apple đứng thứ 9 nhưng số 1 về lợi nhuận.
apple kinh vãi
Tội nghiệp đám sheeple bị nó hút như kotex mà vẫn tôn thờ, nâng bi đc =))
Cái sản phẩm giá trị có 3tr qua 3 tấc lưỡi anh cook lên cmn 9tr thì bảo sao lợi nhuận chả top
Cảm biến vân tay chỉ nhận biết khi vật thể sống mà dùng găng tay còn thiết lập đc cơ mà
HDTN
ĐẠI BÀNG
7 năm
Tôi là tôi cứ sướng vào những bài này vừa đọc vừa cười . Đ' chịu đọc bài toàn đọc cm ... ai có sở thích chung không
Tôi Fan của $ ..
abcxyzte
ĐẠI BÀNG
7 năm
Trong cách định giá và định vị sản phẩm của mình, Apple không hề có smartphone tầm trung, giá thấp như Samsung hay những hãng điện thoại khác. iPhone 7, 7 Plus và kể cả iPhone 6s, SE vẫn là những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp và cận cao cấp, tương đương với dòng Galaxy S và Note của Samsung. Trong khi đó, giá trung bình của một smartphone bán ra ở Việt Nam hiện nay nằm trong khoảng 5 đến 6 triệu đồng. Chính việc giảm giá, hạ phân khúc iPhone 6 và 5s đã giúp cho Apple tiếp cận được phân khúc thị trường mà họ đã bỏ lỡ.

Nguồn : Báo Vnexpress

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019