Nhiều người có thể tư duy theo những điều liệt kê kể trên nhưng rất ít người thành tỷ phú. Câu hỏi đặt ra là vì sao lại như vậy? Câu trả lời chỉ có rất ít tỷ phú mới trả lời chính xác được. Riêng tôi cũng đã tư duy theo lối ấy nhiều năm và đã trở thành tỷ phú 3K: ko tiền ko tài sản ko tình yêu. Tôi có nhiều nhất là NỢ
XH ngày càng phân hoá giàu nghèo. Nguyên nhân do nhiều người đang khá giả đọc sách và làm theo kinh nghiệm người giàu, sau đó trở thành người nghèo luôn.
mình làm bên cty bất động sản nè , nói thật sợ lại gây sợ hãi khiến mình mất việc , chứ tiền ôm đi bất động sản cũng hãi lắm . Đầu tư nhiều khoảng cũng tốt nhưng bạn nên có lượng kiến thức về những khoảng đầu tư trong các ngành . Còn câu nghĩ lớn làm lớn chi chi ấy đa cấp hay thấy lắm . Nên xem lại bản thân và thực lực trước , nhắm điều kiện kinh tế , đội ngũ chung chí hướng chọn 1 mảng bạn thấy mạnh nhất đầu tư vào , khi vốn dư giả hẵng đầu tư ngành khác nhưng thận trọng thôi , sai lầm là cho phép nhưng quá nhiều sai lầm sẽ lỗ vốn mà chết , luôn duy trì loại hình đầu tư xây dựng nên tên tuổi mình , phát triển thế mạnh , bù đắp điểm yếu , chọn các ngành có liên quan nhau như bất động sản thì kèm pháp lý , xây dựng , vật tư , môi giới , luật và chuyển nhượng ... Mình ngu si hiểu biết nhiêu đó thôi