Meizu Pro 7 Plus có hai màn hình, độc nhất là màn hình AMOLED thứ hai ở phía sau. Và cũng vì cấu tạo phức tạp như vậy nên việc thay thế, sửa chữa chiếc điện thoại nào cũng không phải là dễ. Để tiếp cận được tới màn hình sau bạn luôn phải gỡ mặt trước và nội thất ra, nhiều keo được sử dụng ở các vị trí khác nhau cũng khiến máy trở nên khó sửa hơn. Bên trong chiếc điện thoại này là chip MediaTek Helio X30 10nm, ngoài ra còn có RAM LPDDR4 và bộ nhớ trong tốc độ cao chuẩn UFS2.1 do Samsung sản xuất. Mời anh em coi kĩ hơn qua loạt ảnh bên dưới nhé.
Bắt đầu bằng việc mở hai con ốc nhỏ dưới này
Bey hai con ốc, nhìn từ đây bạn cũng có thể thấy được cổng USB-C, jack tai nghe, loa, micro
Giống như nhiều chiếc điện thoại sử dụng khung lưng nhôm, để mở được chiếc Meizu Pro 7 Plus thì bạn phải dùng một cái càng hít để bung màn hình ra. Thiết kế của nó giống kiểu iPhone, tức là dùng khung nhôm đặt hết linh kiện vào rồi đậy màn hình lên.
Bey hai con ốc, nhìn từ đây bạn cũng có thể thấy được cổng USB-C, jack tai nghe, loa, micro
Giống như nhiều chiếc điện thoại sử dụng khung lưng nhôm, để mở được chiếc Meizu Pro 7 Plus thì bạn phải dùng một cái càng hít để bung màn hình ra. Thiết kế của nó giống kiểu iPhone, tức là dùng khung nhôm đặt hết linh kiện vào rồi đậy màn hình lên.
Mở ốc, mở vít để tháo màn hình ra.
Khúc này phải cẩn thận để không làm đứt cáp nối giữa màn hình và cảm biến vân tay với mainboard
Cảm biến vân tay này được Meizu gọi bằng cái tên mTouch
Tháo khung kim loại ra để bạn nhìn rõ hơn cái nút này. Nút này kiêm luôn phím home cho điện thoại.
Quảng cáo
Tháo tiếp tới bo mạch chủ của thiết bị, những miếng đen phủ lên giúp bảo vệ cho các con chip bên dưới khỏi tác độ vật lý cũng như ảnh hưởng của từ trưởng.
Ở đây bạn có thể thấy được con chip của MediaTek, nó là con chip bé bé bên tay phải. Không như iFixit, mấy anh này không đánh dấu chip nên mình không phân biệt được đâu là RAM và đâu là bộ nhớ trong
Camera trước và sau của máy. Camera kép này sử dụng 1 cảm biến màu + 1 cảm biến trắng đen giống các máy Huawei.
Loa ngoài của thiết bị
Quảng cáo
Bắt đầu gỡ tới màn hình phụ ở mặt lưng sau một khoảng thời gian dài thao tác vất vả. Linh kiện này không được cố định bằng ốc, tức là nó phải dùng keo, và để gỡ ra bạn buộc phải hơ nóng nó lên.
Keo là thứ khó chịu nhất vì khi gỡ ra bạn sẽ rất khó gắn lại trừ khi có công cụ đặc biệt của nhà sản xuất.
Lại là keo, keo là kẻ thù của những người khoái tự sửa thiết bị công nghệ.
Cận cảnh màn hình phụ phía sau, khá đơn giản chứ không có gì nghiêm trọng.
Toàn bộ nội thất của em Meizu Pro 7 Plus
Nguồn: Zol