Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Khoa học] Bạn có thể rèn luyện một kỹ năng trong đầu được không?

MinhTriND
16/8/2017 13:24Phản hồi: 50
[Khoa học] Bạn có thể rèn luyện một kỹ năng trong đầu được không?
Vài năm trước, Carson Palmer - một tay ném banh cừ khôi cho đội bóng bầu dục Arizona Cardinals, bị dính chấn thương ở khuỷa tay sau một trận banh, buộc ông phải ngừng tham gia thi đấu một tuần. Nhưng trong thời gian đó, Palmer đã luôn luyện tập...trong đầu mình. "Bạn đứng ngay phía sau vị trí trung tâm và bắt đầu quan sát nếu có bóng trong tay", ông nói với ESPN. Và cách thức rèn luyện kỳ lạ này sau đó dường như lại tỏ ra hiệu quả. Sau khi bình phục, Palmer trở lại và đạt đến phong độ tốt nhất trong sự nghiệp của mình.

Trong hơn một thế kỷ qua, các nhà khoa học đã luôn cố gắng để hiểu cơ chế hoạt động của việc rèn luyện trong não này. Vào những năm 1930, các nhà nghiên cứu từng chứng minh rằng khi bạn đang tưởng tượng về một hành động, bộ não của bạn sẽ bắt đầu gửi tín hiệu đến các cơ bắp. Những tín hiệu này yếu đến mức nó không thể làm cho cơ của bạn co lại, nhưng lại tỏ ra hữu ích trong việc rèn cho cơ thể khả năng thực hiện động tác đó. Ngoài ra, thực hành theo kiểu như vậy cũng có thể tạo ra một bản kế hoạch chi tiết trong đầu bạn, đóng vai trò như một tài liệu hướng dẫn cho một kỹ năng đặc biệt nào đó.

Các nhà tâm lý học chuyên về thể thao đã thực hiện hàng trăm nghiên cứu, nhằm so sánh 2 kỹ năng rèn luyện, một là trong thực tế, hai là rèn trong đầu, ở các hoạt động khác nhau như phóng phi tiêu, tung hứng và nhảy nện gót (tap dancing). Nhìn chung, các nghiên cứu cho thấy rằng rèn luyện trong tâm trí có hiệu quả. Chẳng hạn, một nghiên cứu thực hiện năm 2012 so sánh 32 tay golf nghiệp dư với một nhóm 32 người chỉ cầm gậy chơi golf và hình dung cách đánh trong đầu họ. Với nội dung đào tạo tương tự, cả hai nhóm đều có thể đưa bóng đến gần lỗ ở khoảng cách gần 10 cm.

Ở cách rèn luyện trong đầu có phần lạ lẫm này, rõ ràng có một lợi thế: bạn có thể làm điều đó bất cứ nơi nào, ngay cả khi bị thương. Ngoài ra, đó cũng là một giải pháp luyện tập an toàn dành cho huấn luyện viên thể dục hay bác sĩ phẫu thuật. Chưa hết, bạn còn có thể thực hành các kỹ năng mình mong muốn trong thời gian dài hơn, vì bạn không bị hạn chế bởi sự mệt mỏi về thể chất.

Tuy nhiên, cũng không thể nói thực hiện điều đó là dễ dàng: "Chúng tôi cho các vận động viên Olympic ngồi trong phòng thí nghiệm của mình và rèn luyện trong trí óc suốt 2 tiếng đồng hồ", Tadhg MacIntyre, một nhà tâm lý học thể thao tại Đại học Limerick (Ireland), cho biết. "Khi hoàn thành, họ hoàn toàn bị kiệt sức".

Mặc dù tỏ ra khá ưu việt ở một số khía cạnh nào đó, song phương pháp rèn luyện trong đầu được cho là không hoàn toàn có ích đối với tất cả mọi người. "Nếu bạn là một người mới, những tác động có thể mang tính tiêu cực", MacIntyre cảnh báo. "Nếu bạn đang cố gắng để hình dung ra một cú ném, và bạn thậm chí không biết phải thực hiện các động tác như thế nào, điều đó có thể khiến bạn luyện tập trong đầu các kỹ năng sai cách và kỹ năng của bạn sẽ càng kém đi”.

Tham khảo: Popsci
50 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

để đây thôi:

kaoaye
TÍCH CỰC
7 năm
Suốt ngày nghĩ đến xxx liệu có tăng khả năng ấy không nhỉ?
@kaoaye Có. Xuất tinh sớm.
@viettien_milo No
huybm
TÍCH CỰC
7 năm
@kaoaye Có đấy bạn, tăng tốc độ đến đích đó.
@viettien_milo Tưởng mộng tinh chứ nhỉ?
Khi ngủ mình hay mơ mình đứng trên bãi cát lộn 1 vòng giống kiểu santo, giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại cả 2 chục năm nay, không biết có ai mơ tương tự (tương tự thôi nhé) như mình không?
liepsatgia
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Thích tiểu nhân em thì luôn mơ mình bk bay, lúc đầu bay cách mặt đất vài mét, sau này cách vài chục mét :p
@Thích tiểu nhân đi coi bói để biết tại sao
@liepsatgia Bạn phải luyện khinh công đã. và ít nhất thì cũng phải có 1 con chim to giống Dương Quá ý. thi thoảng leo lên trên chim và tập cho quen cảm giác bay.
ThắngBùi.
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Thích tiểu nhân Em cũng từng mơ như thế một thời gian và em đã thử santo ở bờ biển chỗ nước nông thì rất lạ là e santo thành công ngay lần đầu tiên. Trước khi santo e hồi tưởng lại cảm giác lúc santo trong mơ ấy. Bây giờ e santo ngon lành nhưng mà chỉ dám ở bể bơi hoặc chỗ nào có đệm thôi :v
Mình luyện kỹ năng nhớ số trong đầu nên sáng dậy fai suy nghĩ tối qua mình mơ j để chiều đánh số 😁
Nói chi theo khoa học cho dài dòng, theo giáo dục giới tính thì bất kỳ đứa bé trai nào đến tuổi trung bình 1 ngày cũng luyện tập nghĩ đến việc liên quan đến phụ nữ trên 50% cho đến lúc thực hành
blogkien
TÍCH CỰC
7 năm
Biết một chuyện, nhưng làm được hay không lại là chuyện khác. Dầu sao, từ biết đến làm được đều tương quan lẫn nhau.
Người ta toàn vai u thịt bắp lại bắt họ động não thì tất nhiên là hại não và bị kiệt sức rồi😃
Bắn súng nhà mình tập chay suốt cũng 1 dạng như vầy. Kết quả vẫn có huy chương
dangtrung127
ĐẠI BÀNG
7 năm
@batmanletruc Chính xác ! Mình cũng đang định nói đến 😃
Sức mạnh điều khiển đồ vật = suy nghĩ như Xman
Aduckuba signature
Cứ như đang đọc kiếp hiệp...
balong2008
ĐẠI BÀNG
7 năm
cái này chưa biết đúng hay không chứ đánh caro phải suy nghĩ nước đi trong đầu rồi mới đánh mà :p
ps: nghĩ xxx nhiều chắc ra hiện thực bạn có vợ sớm và trở thành một người đảm đang cả về chất và lượng 😁 ( cân ba trong đêm cùng vợ với 6 shot liên thanh chẳng hạn ):D
@balong2008 Mỗi vợ 1 shot Ở thế LA HÁN ĐẨY XE BÒ!?!? :D Còn Lại 1 shot cho 3 Vợ ở Thế Miệng Hứng Tinh Khôi???? :D
BE GACH.png
hiepps
TÍCH CỰC
7 năm
Các bạn trai tập thẩm du suốt mà, thực tế là thế.
@hiepps Con gái cũng vậy nhá đần ạ
Saigonam
TÍCH CỰC
7 năm
Tin người xưa hơn : Văn ôn, võ luyện.
Kaz.Sieghart
ĐẠI BÀNG
7 năm
Thủ dâm tinh thần?
nay về luyện não bay bay, vài hôm lên sân thượng test thực tế😁
Có chữ, kỹ năng qwerty, hay còn gọi là thẩm du. =)))))
Tap Dancing luyện bằng não..?
Luyện vào lol ^^

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019