To, mập, cầm đầm tay, chắc chắn khi chụp... nói chung những đặc điềm trước giờ của dòng D800 vẫn còn đó trên D850 này. Có đổi là đổi về cấu hình bên trong cũng như một số vị trí nút và tính năng tăng thêm. Độ phân giải 46Mp tăng khoảng 10Mp so với phiên bản trước. Điều này đáp ứng đúng nhu cầu cho anh em chọn D850 cho một chiếc máy ảnh pro chụp chuyên nghiệp không phải pro chụp thể thao như D5. Cũng nói thêm là D850 có thể chụp liên tục 7fps và 9fps nếu gắn grip, nên tính ra nó cũng không chậm.
Chi tiết hơn về các thay đổi trong cấu hình như sau: Nikon D850 được trang bị với cảm biến độ phân giải cao 45.7MP và khả năng chụp hình nhanh với tốc độ cao lên đến 7fps hoặc có thể lên đến 9fps khi gắn grip và pin rời với không một giới hạn nào về độ phân giải và khả năng lấy nét AF. Và ngoài ra, lần này Nikon đã rút kinh nghiệm không như khi ra mắt chiếc D810 ngày xưa là họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến một bộ phận lớn khách hàng là các nhà quay phim chuyên và bán chuyên với nâng cấp rất lớn về khả năng quay video của mình với khả năng quay với độ phân giải 4K UHD 30 fps không crop hoặc khả năng xử lý video time-lapse trên máy với độ phân giải 4K hoặc video time-lapse 8K sử dụng Interval Timer Mode.
Thông số kỹ thuật chính của Nikon D850:
Biểu tượng Wifi và Bluetooth nổi bật phía bên trái cho thấy sự thay đổi về kết nối không dây. Vòng điều khiển có thay đổi là nút chuyển chế độ chụp được thay cho nút ISO. Giờ chúng ta tay trái nhấn nút Mode và tay phải xoay vòng để đổi chế độ chụp khác nhau (A,S,P,M)
D850 có khe thẻ SD và XQD thay vì SD và CF như D810. Nikon quyết thâm theo XQD và Canon thì CF. Tốc độ tối đa hai thẻ ngang nhau nhưng theo mình thì XQD gọn gàng và an toàn hơn do các chân tiếp xúc bền hơn, kín hơn.
Màn hình có thể lật được rất nhiều góc khác nhau giúp chụp ở góc thấp hay góc thật cao dễ dàng hơn.
Chi tiết hơn về các thay đổi trong cấu hình như sau: Nikon D850 được trang bị với cảm biến độ phân giải cao 45.7MP và khả năng chụp hình nhanh với tốc độ cao lên đến 7fps hoặc có thể lên đến 9fps khi gắn grip và pin rời với không một giới hạn nào về độ phân giải và khả năng lấy nét AF. Và ngoài ra, lần này Nikon đã rút kinh nghiệm không như khi ra mắt chiếc D810 ngày xưa là họ sẽ quan tâm nhiều hơn đến một bộ phận lớn khách hàng là các nhà quay phim chuyên và bán chuyên với nâng cấp rất lớn về khả năng quay video của mình với khả năng quay với độ phân giải 4K UHD 30 fps không crop hoặc khả năng xử lý video time-lapse trên máy với độ phân giải 4K hoặc video time-lapse 8K sử dụng Interval Timer Mode.
Thông số kỹ thuật chính của Nikon D850:
- Cảm biến full-frame công nghệ back-side illuminated (BSI) của Nikon thiết kế không có bộ lọc low-pass filter quang học (OLPF) và hầu như không bị moiré
- Bộ xử lý hình ảnh EXPEED 5
- Độ phân giải: 45.7MP với kích thước 35.9mm x 23.9mm với dãi dynamic range rộng
- Tốc độ chụp:
- 7fps ở độ phân giải cao nhất
- Có khả năng chụp nhanh liên tiếp lên đến 9fps (gắn grip pin MB-D18 và gắn pin EN-EL18b) ở độ phân giải cao nhất và không giới hạn tốc độ AF
- Hệ thống lấy nét: Multi-CAM 20K của Nikon với TTL phase detection và fine-tuning, 153 điểm lấy nét (99 điểm lấy nét cross-type và 15 điểm hỗ trợ khẩu f/8)
- Giảm ISO xuống thấp còn ISO64 như trên các dòng DSLR hay máy ảnh không gương lật mới hiện nay.
- ISO: 64-25.600 mở rộng 32-102.400
- Màn hình 3.2" cảm ứng nghiêng lên xuống, chế độ chụp Focus Shift
- Khả năng quay video 4K Ultra HD, slow motion 1080p lên đến 120 FPS
- Khả năng quay video time-lapse 8K, 4K với độ sắc nét và chi tiết cao
- Viewfinder: sử dụng lăng kính năm mặt Pentaprism với độ phóng đại 0.75x
- Thẻ nhớ: XQD và SD/ SDHC (tương thích UHS-II)/ SDXC (tương thích UHS-II)
- Pin: EN-EL15a được nâng cao hiệu năng hơn nhiều so với dòng D810
- Khả năng chụp được 1.840 tấm (theo CIPA)
- Khả năng quay video lên đến 70 phút với độ phân giải HD
- Kích thước (rông x cao x sâu): 146mm x 124mm x 78.5mm
- Khối lượng thân máy: 915g
Biểu tượng Wifi và Bluetooth nổi bật phía bên trái cho thấy sự thay đổi về kết nối không dây. Vòng điều khiển có thay đổi là nút chuyển chế độ chụp được thay cho nút ISO. Giờ chúng ta tay trái nhấn nút Mode và tay phải xoay vòng để đổi chế độ chụp khác nhau (A,S,P,M)
D850 có khe thẻ SD và XQD thay vì SD và CF như D810. Nikon quyết thâm theo XQD và Canon thì CF. Tốc độ tối đa hai thẻ ngang nhau nhưng theo mình thì XQD gọn gàng và an toàn hơn do các chân tiếp xúc bền hơn, kín hơn.
Màn hình có thể lật được rất nhiều góc khác nhau giúp chụp ở góc thấp hay góc thật cao dễ dàng hơn.