Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Tại sao vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm bệnh ung thư?

BaroTo
12/9/2017 15:58Phản hồi: 121
[Infographic] Tại sao vẫn chưa có cách điều trị dứt điểm bệnh ung thư?
Mọi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể nhưng chỉ khi các tế bào này phát triển ngoài tầm kiểm soát thì cơ thể bạn mới thực sự gặp vấn đề. Ung thư đột biến gen có niên đại hàng triệu năm, các nhà khoa học đã phát hiện dấu hiệu bệnh ung thư trong hóa thạch loài người vào 1,7 triệu năm trước. 3000 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã biết đến bệnh ung thư vú và thừa nhận không có cách điều trị.

Ngày nay, bệnh ung thư đã trở nên phổ biến hơn nhiều do ngày càng có nhiều nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư như các chất độc hại, ô nhiễm, chế độ ăn không đảm bảo và các loại vi-rút. Nhưng một sự thật phũ phàng là chưa có bất kì một biện pháp, loại thuốc hay phương pháp trị liệu nào có thể điều trị dứt điểm căn bệnh này.

Để hiểu rõ hơn lí do tại sao ung thư lại khó điều trị như vậy và tương lại trong việc điều trị căn bệnh này ra sao, mời các bạn theo dõi infographic sau đây!

benhungthu.png

Nguồn: visual.ly
121 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chỉ cảm nhân được là người càng ngày càng yếu, tóc vs râu rụng hết khi hoá trị.
Mỗi ngày dậy mong thấy được ba và chờ có thuốc trị
mvh02121993
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Timkelvin con người, cuộc đời là vô thường, có sinh có diệt, mong bác sớm nhận ra sự thật này, đừng chấp vào hiện tại quá.

http://www.budsas.org/uni/1-bai/phap047.htm

và đây:


chúc bác bình an.
@daiduong3007 Thanks bác
lucker88
TÍCH CỰC
7 năm
@daiduong3007 rau ở ta ăn ko khéo đi nhanh hơn!
@Timkelvin Cuộc sống này quá mông manh. Bệnh tật ko từ bỏ 1 ai.
strypper
TÍCH CỰC
7 năm
Nói sợ sợ thế chứ
Thật ra bên nghành y học hiện tại rất khó để truyền cảm hứng giới trẻ, và kém thu hút về mặt tưởng tượng nên nó khó để được đầu tư và phát triển mạnh so với các lĩnh vực khác
Sợ máu, sợ lỗ, sợ dao, sợ dơ, sợ thối. Bao nhiêu đó thôi mấy đứa nhỏ nó làm gì giám học và tìm hiểu, mà nghiệt là sau này thế hệ trẻ mới chính là những thành phần kiếm ra giải pháp
strypper
TÍCH CỰC
7 năm
@bitback Chưa gì mà đã đánh giá người ta xem thông tin thiếu bổ ích, bác dẫn chứng chả thuyết phục gì cả. Đang nói số lượng học sinh có hứng thú ở nước NGOÀI chứ ko phải Việt Nam, Việt Nam đa phần vào là vì DANH TIẾNG điều đó ai cũng biết. Nếu xem chương trình học nước ngoài. Bác sẽ thấy số lượng đk học bio và chem rất ít, đa phần drop ở độ tuổi 14-15 vì độ phức tạp của nó - ko tin tôi thì cứ lên partrickJMT nói đi 😃, thanh niên trợ giảng đứng đầu calculus trên youtube đã nói vấn đề này, thông tin bổ ích ko ??. Lynda, treehouse, patreon ngay cả tính trong việt nam này là edumall. Bác có thấy có ngành nào bio vs chem ko ??
Bác đừng đem cái tryhard việt nam vào 😃) bởi vì đa phần chúng nó vào cơ bản 3 lý do chính 😃 DANH TIẾNG, TIỀN, GIA ĐÌNH ÉP VÀO và những thanh niên đó đừng đòi hỏi cao 😃) trong việt nam có vẻ sợ đấy 😃) nhưng ra ngoài thế giới tỏ ra PHẾ nhé 😃) xin lỗi nói hô thô lỗ nhưng đó là sự thật 😃)
strypper
TÍCH CỰC
7 năm
@hieutaicao Ngừoi ta confirm chem và bio rất khó truyền cảm hứng cho học sinh và đã có rất nhiều ý kiến bên đó
Do đâu ? Độ phức tạp của nó quá cao - cái này xác nhận nhé
Và có 1 cái buồn cười nữa là những người thích lĩnh vực này đa phần là gì ??
Gymer (người tập thể hình)
Nên thanh niên nào nói "Tao thích học y học vì kiến thức" nghe là thấy xl rồi
bitback
TÍCH CỰC
7 năm
@strypper 😃
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
@strypper Bạn bị ung thư j v hix 😔
iReview
ĐẠI BÀNG
7 năm
Máy móc đơn giản còn có lỗi lầm. Người phức tạp thế thì đó là chuyện thường. Rồi khi khống chế được ung thư, chắc chắn sẽ có thêm những thứ khác đến, tự nhiên thôi. Còn việc chưa được là chưa được chứ không phải là không được.
hjeukk94
ĐẠI BÀNG
7 năm
Cho mình hỏi khái niệm AND là gì nhỉ, mình search gg cả Anh - Việt đều không có 😁:D
hjeukk94
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Namct30 Mình hỏi thật mà, có thể là khái niệm mình chưa biết :v
@orochisaka AND nghìa là và trong tiếng anh :v
haihuoc90
ĐẠI BÀNG
7 năm
Ngày trước đã có rồi. Chẳng qua máy móc không hiện đại lên ko phát hiện ra sớm thôi. Bây giờ đồ ăn,không khí,nguồn nước ô nhiêm nhiều hơn lên càng phát sinh ra nhiều bệnh hơn
Dính Ung thư, HIV AIDS là coi như dính bản án tử hình luôn rồi...
Nhà có nhiều người thân mất do ung thư, mong các nhà khoa học sớm tìm ra biện pháp để xóa sổ mối đe dọa này!.
dalamaco
TÍCH CỰC
7 năm
@tuansiro Ung thư theo di truyền thì không cố định ở cơ quan nào đâu bác ợ 😔
@dalamaco E cũng k biết nữa. 3 người ra đi rồi, 1 người trẻ.
Lối sống đều rất lành mạnh, kô rượu chè hay ăn uống quá mức.
dalamaco
TÍCH CỰC
7 năm
@tuansiro Nói thẳng ra thì là đen thôi bác ợ, người nhà em cũng bị, môi trường và lối sống lành mạnh hẳn hoi. Haiz
HPSS
TÍCH CỰC
7 năm
Có một giả thuyết là tế bào ung thư là một cơ chế được kích hoạt để tránh nhưng gene lỗi di truyền sang đời sau.
novavn
CAO CẤP
7 năm
@HPSS Thế những dạng ung thư theo di truyền thì sao bạn?
zenukyo
ĐẠI BÀNG
7 năm
@HPSS Ung thư toàn tầm trên 40 tuổi, lúc đó di truyền từa lưa cho con cái rồi bác.
bệnh ung thư là 1 phương thuốc của tự nhiên, nhằm duy nhất để diệt trừ 1 "mầm mống ung thư" trên trái đất
matrix8145
TÍCH CỰC
7 năm
AND là cái gì thế mọi người? Mình chỉ biết ADN hoặc DNA thôi ợ
@matrix8145 AND là viết tắt theo kiểu tiếng Anh. Mà bài này của Thớt quá nghèo nàn
@Kymdaigia @Kymdaigia: Tiếng Anh là DNA bạn à. @matrix8145 thắc mắc vậy là đúng rồi
lucker88
TÍCH CỰC
7 năm
Bây giờ mà tìm ra thuốc đặc trị giải quyết ung thư chỉ bằng một liều giống như cảm cúm, viêm họng... thì các tập đoàn dược phẩm đang thu hàng tỷ tỷ đôla nhờ bán các loại thuốc hóa trị sẽ buồn lắm. Đời không như là mơ đâu! Chính ông Trump cũng từng tuyên bố các cty dược chính là những kẻ hút máu, giết người!
Cường2242
ĐẠI BÀNG
7 năm
Để trí thông minh nhân tạo nó làm. Haha
tamle_o
CAO CẤP
7 năm
Chữa hết thì có 1 vài nơi và 1 vài loại chữa hết hẳn đó nhưng chi phí toàn từ nửa triệu đô trở lên nên phải có bảo hiểm ở các nc phát triển mới gánh nổi. chứ vn còn khuya. kể cả thành công thì lâu lắm mới tới các bv vn
Sợ quá 😔
ung thư là bị đột biến đó mà đột biến thì làm sao mà chữa đc
lucker88
TÍCH CỰC
7 năm
@mimi_emyeu Ko có gì là ko thể! Trời sinh voi ắt sinh cỏ. Đã có bệnh thì chắc chắn phải có thuốc/cách chữa, chỉ là có tìm ra chưa thôi!
@mimi_emyeu Đột biến gen dẫn đến sự sản sinh của protein bị đột biến, ảnh hưởng đến chu kì tế bào và khiến tế bào phân chia không kiểm soát (thông thường tế bào sau mỗi lần phân chia sẽ già đi, phân chia một số lần nhất định sẽ ko phân chia nữa, nhưng trong ung thư có thể nói tế bào trường sinh bất lão 😁 )
Dùng thuốc để ngăn hoạt động của các protein đột biến này là cách trị ung thư. thông thường ung thư mà không chữa đc là do nó di căn đến bộ phận khác của cơ thể và ảnh hưởng tới chức năng sinh tồn.
Có khi nào Nhiễm HIV xong bị ung thư. 2 con vi khuẩn sẽ Oánh nhau để tranh giành Vật chủ, và thế là chúng tự tiêu diện lẫn nhau ko ta
@vohinhtrolai Ờ vẫn còn 1 trong 2 bên sống sót
@vohinhtrolai rất tiếc tb ung thư không phải là mục tiêu của virus hiv và ngược lại 😆
Namlx91
ĐẠI BÀNG
7 năm
@nhatientri Trừ ung thư máu đúng bạch cầu limpho thì ... chả có nhẽ
lucker88
TÍCH CỰC
7 năm
@vohinhtrolai Thực tế những người bị HIV xong bị ung thư rất nhiều, do hệ miễn dịch suy yếu, và cuối cùng là chết vì ung thư hoặc các bệnh cơ hội khác chứ không phải vì HIV!
Thuyết âm mưu là các hãng dược phẩm không muốn công bố hoặc kìm chế thuốc chữa rứt điểm ung thư để bán được nhiều thuốc như hiện tại hơn.
Well_done
ĐẠI BÀNG
7 năm
mong rằng trong tương lai gần sẽ có thuốc chữa được bệnh ung thư.
đã có quá nhiều mất mát rồi, năm trước năm sau, chụp ảnh gia đình đã thấy thiếu đi 1 người rồi
Ung thư bây giờ phát triển nhiều ko phải lỗi chính hoàn toàn ở thức ăn mà đó là lỗi từ việc giảm vận động cơ thể, ngày xưa họ cũng ăn uống như mình thôi, nhưng cuộc sống ngày xưa kham khổ, đi lại nhiều, trèo đèo lội suối, sức khỏe họ tốt, còn hiện tại giờ ăn dầu mỡ quá nhiều + kém tập thể dục, ngồi thì toàn phòng lạnh thì khả năng bị ung thư cực kì cao. Đỗ lỗi cho thực phẩm thì cũng nên đỗ lỗi 1 phần thôi chứ ko nên đỗ lỗi hết toàn bộ, chung quy cũng vì cách sống thôi.
lucker88
TÍCH CỰC
7 năm
@eochanghynt Ngày xưa có chết vì ung thư thì cũng không ai biết vì khoa học, y tế chưa phát triển! Đó là lý do ko có nhiều thống kê, chứ ko phải do ngày xưa thì ung thư ít đâu! Thực tế tuổi thọ con người trước đây chỉ loanh quanh ngoài 40, ai sống đến 60 đã được cho là thượng thọ rồi!
anti-fan
TÍCH CỰC
7 năm
@lucker88 Bạn nói rất đúng. Trước đây tuổi thọ 35-40 chưa kịp ung thư đã tạch rồi.
HIV rất đáng sợ cơ chế giảm miễn dịch tuy ko chết nhưng dễ mắc thêm nhiều bệnh nan y. Cả ai muốn sống lâu để đánh vật với bệnh
@hieupy89 Khi lượng HIV xuống rất thấp đến mức không thể lây bệnh thì có lẽ nó cũng gây hại rất ít cho cơ thể.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019