Toshiba cuối cùng cũng chấp nhận bán mảng kinh doanh chip nhớ của họ cho một liên minh bao gồm quỹ đầu tư Mỹ Bain Capital và đối thủ Hàn Quốc SK Hynix với giá 18 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn đến 10 tỷ đô la Mỹ so với mức 28 tỷ mà Foxconn đưa ra. Một trong những lý do của việc này là vì Bain Capital là công ty Mỹ, và có rất nhiều nhà đầu tư lớn của Nhật Bản tham dự điều hành quỹ đầu tư này. Việc Bain Capital mua cũng sẽ giúp Toshiba tránh được những rắc rối liên quan đến pháp lý liên quan đến các chính phủ, khi mà những thương vụ lớn và công nghệ cao như vậy thường sẽ được các cơ quan chức năng kiểm tra rất kỹ.
Khi mà số phận mảng chip nhớ đã định đoạt xong thì chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn đến hậu quả của việc bán lại này. Các công ty đầu tư như Bain thường muốn thu hồi vốn càng nhanh càng tốt nên họ sẽ ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn nhiều hơn là dài hạn, qua đó đẩy giá của các sản phẩm chip nhớ ngày càng cao lên.
Khi mà số phận mảng chip nhớ đã định đoạt xong thì chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn đến hậu quả của việc bán lại này. Các công ty đầu tư như Bain thường muốn thu hồi vốn càng nhanh càng tốt nên họ sẽ ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn nhiều hơn là dài hạn, qua đó đẩy giá của các sản phẩm chip nhớ ngày càng cao lên.