Các bài trả lời tungvn982

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi Airblade14, 22/9/17. Trả lời: 394, Xem: 68009.

  1. tungvn982

    Tham gia:
    12/9/14
    Được thích:
    9
    Best Answers:
    0
    tungvn982
    ĐẠI BÀNG
    Lượng cột bts vẫn vậy, tại sao ko hợp nhất rồi chia lợi nhuận theo thống kê.
    Viettel có 60k trạm bts, mobile có 10k trạm thì giờ hợp nhất thì khách hàng của cả mobile và Viettel nghiễm nhiên có 70k cột bts.
    Doanh thu thì dĩ nhiên dựa trên tỷ lệ cột bts + các chính sách của các bên.
    Dựa câu chuyện trên thì nghiễm nhiên dân chẳng làm gì cũng được hưởng toàn bộ cột bts của toàn bộ các mạng viễn thông. Vì mạng viễn thông chỉ có 4-5 ông trong khi dân số thuê bao lên tới 70tr.
     
    1. mkchen

      Tham gia:
      16/1/11
      Được thích:
      417
      Best Answers:
      0
      mkchen
      TÍCH CỰC
      mkchen
      @tungvn982 Vậy thì dẹp hết mấy cái phòng ban chiến lược phát triển, cạnh tranh đi hả bác haha
       
    2. bkb_ct

      Tham gia:
      2/9/15
      Được thích:
      592
      Best Answers:
      0
      bkb_ct
      TÍCH CỰC
      bkb_ct
      @tungvn982 bác nói giống thời bao cấp quá, mà đâu phải riêng số cột quyết định khách hàng đâu, còn cskh nữa chi bác, rổi mấy cái nhỏ nhặt nữa
       
    3. nobita.giuliet

      Tham gia:
      8/6/11
      Được thích:
      12
      Best Answers:
      0
      nobita.giuliet
      ĐẠI BÀNG
      nobita.giuliet
      @tungvn982 Đứng dưới góc độ người dùng mình thấy ý kiến này khá hay nhưng chắc các nhà mạng không ok lắm vì còn nhiều vấn đề khác nữa.
       
    4. text3vn

      Tham gia:
      16/4/15
      Được thích:
      214
      Best Answers:
      0
      text3vn
      ĐẠI BÀNG
      text3vn
      @tungvn982 Bậy! BTS đâu phải làm chình ình đó mà không bảo trì? chính sách thuê đất bảo trì từng nhà mạng khác nhau. Chưa để đến loại BTS mà họ đang sử dụng lại khác nhau. Thàng xài loại rẻ, thàng xài hàng thơm. Ví dụ như bây giờ VNM bán rẻ vài trạm BTS cho VT thì chưa chắc VT thèm mua... đại loại vậy. Chưa kể đến chuyện trùng lấp BTS không cần thiết... thàng VT tự một mình nó bao trùm ở VN, bỏ ra biết bao nhiêu tiền... cái tự nhiên bắt nó sang bằng với VNM... ng* mới chịu. Vì vốn dĩ VT chả cần mấy trạm của VNM, Mobi, Vina nó vẫn sống khỏe... dại gì giờ lại ôm tụi nó vào rồi chia cổ tức cho tụi nó.
       
    5. tmn123

      Tham gia:
      4/2/10
      Được thích:
      2,729
      Best Answers:
      0
      tmn123
      CAO CẤP
      tmn123
      @tungvn982 Tôi hỏi ông thế này : Loại BTS đầu tư có giống nhau không? Phí xây dựng có giống nhau không? Phí bảo trì, duy trì hoạt động có giống nhau không? Vị trí đắc địa của các trạm BTS có giống nhau không? (nhiều nơi núi cao vực sâu chỉ có mỗi sóng viettel) thế mà đi góp lại thì thằng dùng BTS đểu cũng như dùng hàng xịn hả? Chỗ có mỗi sóng viettel (hoặc ngược lại) mà bọn khác cũng dùng ké được thì dẹp mẹ cái phòng kinh doanh chiến lược đi cho nhanh.
       
    6. sieu_nhan

      Tham gia:
      27/3/11
      Được thích:
      4,247
      Best Answers:
      0
      sieu_nhan
      VIP
      sieu_nhan
      @tungvn982 ông này chắc thích quay lại thời bao cấp sống đây mà, cái gì cũng chung thì lấy đâu ra mà phát triển =)) cái chế độ bao cấp các cụ nghĩ ra mục đích cũng chỉ để dân không có ng nghèo, ai cũng bình đẳng. mục đích thì tốt đẹp, cao thượng đấy, còn thực tế triển khai kết quả ntn thì lịch sử đã minh chứng!
      giờ đơn giản ntn, thằng viettel xài cột bts xịn, thằng vina xài cột đểu. giờ gộp chung hết vào, thg viettel tự thấy mình thiệt, liền làm cột đểu đi để tiét kiệm chi phí. thg vina cũng vậy... dần dần chất lượng dịch vụ thằng nào cũng đi xg vì chả ai ng* mà đầu tư cái xịn cho ng khác hưởng. cuối cùng ng lãnh đủ là người dùng!
       
      thanhuy1983Clilky thích nội dung này.
    7. bocua

      Tham gia:
      11/8/08
      Được thích:
      1,763
      Best Answers:
      0
      bocua
      CAO CẤP
      bocua
      @tungvn982 Bạn khôn quá :( lúc đấy độc mẹ nó quyền như NAPAS giờ này , khổ dân thôi
       
      dream510Clilky thích nội dung này.
    8. em_ut

      Tham gia:
      21/1/10
      Được thích:
      1,341
      Best Answers:
      0
      em_ut
      TÍCH CỰC
      em_ut
      @tungvn982 Người ta cho phép đổi mạng giữ nguyên số điện thoại mục đích để các mạng cạnh tranh với nhau chứ còn chung chạ như vầy khác nào thành 1 nhà mạng độc quyền rồi. Hơn nữa nếu làm như vậy thì khó cho các nhà mạng vì số tiền đầu tư và duy trì khác nhau nên không thể đánh đồng được, chỉ có là cho thuê vùng phủ sóng (roaming) mà thôi.
       
    9. Duy-Nghia PHAN

      Duy-Nghia PHAN Dự bị

      Tham gia:
      16/12/13
      Được thích:
      0
      Best Answers:
      0
      Duy-Nghia PHAN
      Trứng
      Duy-Nghia PHAN
      @tungvn982 Ăn chia theo tỉ lệ trạm bts thì chưa chắc các nhà mạng đã chấp nhận. VD viettel đang có 60k, mobi 10k nhưng mà lượng 10k của mobi vẫn đáp ứng được cho lượng khách hàng đang chiếm 30% thị phần chẳng hạn, còn viettel 60k đáp ứng 40% thị phần chẳng hạn thì mobi sao chấp nhận ăn chia 1:6 được và viettel nghiễn nhiên không chấp nhận 4:3
       
Đang tải...