Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Nhà phát triển Geekbench: iPhone 8 nhanh hơn Android tới mức không thể tin nổi!

ND Minh Đức
30/9/2017 9:31Phản hồi: 608
608 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Juztapose
ĐẠI BÀNG
6 năm
geekbench bị busted từ cái thời nhà lông nhà lá 2015 vì xài sha2 rồi mà vẫn còn thanh niên tin tưởng à? bọn này 99% apple sponsored :v
còn cái trò mèo compile 4k thì bảo thằng QC chắc đợt chip tới nó viết cho cái native api là cả bầy lại hết ti toe
https://www.pcworld.com/article/3006268/tablets/tested-why-the-ipad-pro-really-isnt-as-fast-a-laptop.html
tinhtednvn
TÍCH CỰC
6 năm
@Juztapose Thấy thằng này có vấn đề từ hồi nó nói chip Apple nhanh hơn Core I, đang vật vã với việc chuyển Game PC qua Mobile, lý do chip xử lý quá chậm, mong nó được 1/5 Core I đã phúc tổ rồi, vậy mà thằng GB nói điểm cao hơn, ngứa hết cả lỗ tai.
@Juztapose cái vấn đề ở chỗ thành phần ngu và nguy hiểm rất đông. Không hiểu về kĩ thuật, ko hiểu về code, chỉ nhìn số và kết quả. Nói thật với bác, VN nhiều thằng xài iphone có đọc dc tiếng Anh tiếng U gì đâu =))) dạo vòng vòng mấy trang tin trong nước hoặc review trong nước, chỉ thế thôi, mà có dạo dc cũng đỡ.

Android cũng có mấy thằng ngu y chang, đi vào xàm lông với đám đó và cũng toàn nhìn số 😆)))

Vậy nên mấy bài vầy mình nên vào xem cho vui, lâu lâu thọt vài câu gây war rùi té, xong xem chửi nhau đỡ buồn tý =)))) bác cần gì quá serious với đám đó. Người có tiền có học xài iphone thì người ta mua con note quá bt, nên chả ai để ý mấy cái này.

Quan trọng là mới ra, có gì vui vui để test, thế thui. Con 8 này thì thấy k có gì vui, nhưng con X sẽ là 1 khía cạnh khác khi đổi giao diện tý chút và thay đổi cách điều hướng. Vậy nên mua e X hợp lý, dù mắc overprice tý nhưng nói chung apple mà. Hút thì vẫn phải để nó hút thui =)) k nhiều quá là dc
Công nhận ip8 nhanh thật. Hận là ko đủ tiền mà mua Note 8 dùng.
Dek liên quan, cơ mà đang dùng song song con máy Tàu Meizu M3s vs con ip6+ mà thấy nó cũng tương đương. Con này hơn cái này lại kém cái kia. Hôm nào rảnh việc chắc cái thử GB test phát cho nó hội nhập quốc tế 😃
ndthuan95
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình thấy so sánh 2 hệ điều hành này chả giải quyết vấn đề gì ngoài làm cho fan cãi nhau, ios rõ ràng là chạy trên máy nhà làm ra, còn android như kiểu dâu trăm họ, 2 cái khác nhau như vậy mà ko hiểu sao các bạn cứ vào war mục đích là hạ thấp đối thủ???
Còi đây
TÍCH CỰC
6 năm
sao ko đóng vào rồi test có phải hay hơn ko, mở hết ra thì nghe vẻ tùm lum quá 😆
vunh94
CAO CẤP
6 năm
Các bác chê pc là sai r. Trc tôi cũng vậy nhưng xem kênh về build máy thì toán máy khủng ko đây
mioaki
TÍCH CỰC
6 năm
Các ifan xuất chưa? Công nhận là mấy thằng dt android cũng phải thức tỉnh để bắt kịp. Nhưng vấn đề là android phân mảnh quá. Thằng apple nó bỏ tiền thuê mấy đội nghiên cứu giỏi nhất mà chỉ cần tối ưu cho một dòng máy thì thể nào điểm benchmark chả cao. Số lượng chuyên gia thiết kế chip thì cũng không phải nhiều lắm, thằng apple bỏ tiền cao thuê phần lớn đi rồi mà chỉ cần tập trung hết vào A11 trong khi đấy android thì ngoài snapdragon còn có exynos, kirin...
Chừng nào có mấy game kiểu như witcher 3 mà chạy dc trên dt thì mới cần đến benchmark như vậy. Chứ còn mấy ông mua ip thì cũng chỉ luẩn quẩn check mail, gọi điện, nhắn tin, facebook... Nói đơn giản là như kiểu chơi liên quan mobile nó cap frame rate là 30 fps thì điểm benchmark có cao mấy cũng chả để làm j. Cái ios 11 lỗi loạn lên thì ko dám chửi, ngồi đấy cam chịu tự an ủi đợi bản update sau. Cho đến thời điểm hiện tại thì sự vượt trội về benchmark chả cải thiện được trải nghiệm dùng thực tế lỗi phần lớn là do sự vội vàng trong việc phát triển ios 11. Job thì không bao giờ chấp nhận phát hành một bản update lởm đến mức độ này. Anh cook thì dân kinh tế nên chỉ để ý đến giá trị cổ phiếu nên bắt phải ra đúng deadline mặc dù chưa hoàn thiện xong.
@mioaki Huyền thoại chỉ có 1 thôi nên từ ngày Job chết là e đã bán ip sang dùng samsung rồi 😆
Carl
CAO CẤP
6 năm
@mioaki Chẳng ai cấm mấy hãng khác tự viết OS để tối ưu hiệu năng cả. Trong tương lai gần hiệu năng rất quan trọng để gánh VR nhé. Đang xài iOS 11 đây mà chẳng thấy lỗi gì cả, thậm chí còn mượt hơn trước.
@mioaki Có mấy ông android thì mới mong đạt đủ mức frame rate 30fps thôi. Chứ game trên ios lúc nào nó chả khoá fps ở 60. Lí do mà ai cũng thích chơi game trên ios là vì thế. Máy chạy ios vòng đời hỗ trợ của nó ít nhất là 4 năm, chứ ko phải 1-2 năm như mấy ông android nên đừng thắc mắc tại sao nó cố làm hiệu năng cao như vậy để làm gì.
Còn vụ cập nhật, công nhận là ios 11 mới lỗi tởm thật, dùng như hạch. Nhưng sớm muộn thì nó cũng có bản final ngon thôi. Ai ngại thì cứ nằm ở 10.3.3 ổn định mà xài. Ít ra còn đc lựa chọn lên hay ko. Chứ bọn android thì đa số là hơn 1 năm mới có 1 bản nâng cấp android, cả vòng đời có khi chỉ đc nâng cấp 1 lần tính năng, còn lại đa số là update vá lỗi, mà đã thế đa số muốn cập nhật android mới là phải cắm cáp tải chứ ko đc nâng cấp ota. Xài mãi có 1 bản final thì chả thấy ít lỗi =)).
Nó làm cấu hình cao cho xài, giá tiền ko đổi( cứ so ip 8 với 7 thì rõ ràng ko đổi) mà cũng chê đc thì tài thật =))
Dant760119
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tào lao, chip trên điện thoại ko bao h có thể qua mặt được chip PC thậm chí laptop. Có mấy người ko biết gì mới tin thôi.
mioaki
TÍCH CỰC
6 năm
@Dant760119 Thôi bác, để cho mấy ifan phê cho hết thuốc đi. Chả mấy khi.
nhoxcutengox
ĐẠI BÀNG
6 năm
mioaki
TÍCH CỰC
6 năm
@nhoxcutengox Phải nói là trong khi điểm benchmark của ip8 cao gần gấp đôi mà kết quả dùng thực tế như thế này thì thằng samsung đợt này tối ưu hoá quá giỏi.
hangnhat57
ĐẠI BÀNG
6 năm
Hỡi các fanboy chê ram thấp cấu hình yếu, tôi muốn nhìn thấy cánh tay của các bạn
sticker
TÍCH CỰC
6 năm
Sámhit ngu ở chỗ thay vì tự sáng tạo ra cái mới tạo huwóng đi cho mình thì suốt ngày chạy theo copy, bởi vậy mãi theo sau. Màn hình cảm ứng, grycope, retina, touch id, chip 64 bit, camera kép, và h là cpu xử lý trí tuệ nhân tạo và máy học, mãi chạy theo thôi
Cá nhân m thấy điện thoại dù mạnh đến mấy cũng không thể thay thế được các thiết bị làm việc , game truyền thống như PC , console. Vậy nên m không quá quan trọng sức mạnh của chiếc smartphone , thay vì điều đó hãy làm cách nào để trải nghiệm dùng thấy thú vị nhất sẽ tuyệt vời hơn. Và chính apple cũng như samsung đang làm khá tốt công việc đó
Klq nhưng m vẫn đang dùng smartphone từ 2015 & cũng chưa có ý định nâng cấp vì nó vẫn quá tốt , phù hợp với nhu cầu hiện tại. Cảm thấy nghành smartphone đnag bão hoà về thiết kế cũng như công nghệ. Mong chờ 1 cái gì đó đột phá như thời Apple đánh sập tượng đài Nokia
w32
TÍCH CỰC
6 năm
Haithang7512
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vào đọc comment của các thành viên phải nói là tinh tế quá. Đọc bài của mod viết baif thì mình hiểu mà không biết mấy bạn tranh cãi kia có đọc hết bài viết không hay chỉ xem tiêu đề, người ta đã nói rồi, nó mạnh để làm gì. Nó mạnh để hỗ trợ tác vụ thực tế AR với chỉnh sửa video. Còn mấy ông cứ kêu đa nhiệm với chả đa nhiêm, chạy 20 với 30 ứng dụng trong 2 ngày, vậy cũng xin ông. Dùng điện thoại còn lúc pin yếu pin khoẻ, pin yếu nó về chế độ tuết kiệm pin nó đa con nhà bà nhiệm cho ông 30 ứng dụng. Nhiều khi thấy nói chỉ để thể hiện mình biết dùng
luckyboy71
TÍCH CỰC
6 năm
Một lời khuyên cho John Poole là ko nên du lịch sang VN. Ông ta sẽ ăn ngay một núi gạch của các hội viên những người ko thích Táo mang về bán cho Trump xây đủ Vạn Lý Trường Thành phiên bản Mỹ.
Mình vẩn chờ em X, lâu quá cắn ghê.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019