Nhà mạng Verizon vừa xác nhận rằng trong đợt tấn công mạng vào năm 2013 thì tất cả tài khoản của Yahoo đều bị lộ thông tin. Trước đó Yahoo chỉ thừa nhận khoảng 1 tỷ tài khoản là bị ảnh hưởng, nhưng sau khi được Verizon mua lại thì sự thật mới được phanh phui. Số tài khoản bị lộ thông tin là vào khoảng 3 tỷ, tương đương với 40% dân số thế giới.
Thông tin bị lộ bao gồm số điện thoại, ngày sinh, câu hỏi bảo mật và trả lời, cùng "hash" của mật khẩu. Mặc dù mật khẩu, dữ liệu thanh toán và tài khoản ngân hàng đều đã được mã hoá, tuy nhiên kỹ thuật bảo mật mà Yahoo sử dụng được cho là đã lỗi thời.
Đây là kết quả điều tra nội bộ của Verizon sau khi mua lại Yahoo, được đưa ra trình bày trước Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ. Đây là bước đầu trong việc tăng cường bảo mật Verizon đối với Yahoo, sau quá nhiều sự cố liên tiếp trước đây. Verizon cho biết họ muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều trong sạch và sẽ tập trung đảm bảo sự an toàn cho người dùng hiện tại và tương lai.
Dưới sự lãnh đạo của nữ CEO Marissa Mayer, Yahoo đã tuột dốc không phanh và liên tục mắc phải những vụ rò rỉ thông tin người dùng nghiêm trọng. Cuối cùng thì hãng cũng phải bán mình cho Verizon với mức giá 4,5 tỷ USD. Trong khi đó CEO Marissa Mayer dù thất bại nhưng cũng được hưởng khoản đều bù trị giá lên tới 23 triệu USD.
Thông tin bị lộ bao gồm số điện thoại, ngày sinh, câu hỏi bảo mật và trả lời, cùng "hash" của mật khẩu. Mặc dù mật khẩu, dữ liệu thanh toán và tài khoản ngân hàng đều đã được mã hoá, tuy nhiên kỹ thuật bảo mật mà Yahoo sử dụng được cho là đã lỗi thời.
Đây là kết quả điều tra nội bộ của Verizon sau khi mua lại Yahoo, được đưa ra trình bày trước Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ. Đây là bước đầu trong việc tăng cường bảo mật Verizon đối với Yahoo, sau quá nhiều sự cố liên tiếp trước đây. Verizon cho biết họ muốn đảm bảo rằng mọi thứ đều trong sạch và sẽ tập trung đảm bảo sự an toàn cho người dùng hiện tại và tương lai.
Dưới sự lãnh đạo của nữ CEO Marissa Mayer, Yahoo đã tuột dốc không phanh và liên tục mắc phải những vụ rò rỉ thông tin người dùng nghiêm trọng. Cuối cùng thì hãng cũng phải bán mình cho Verizon với mức giá 4,5 tỷ USD. Trong khi đó CEO Marissa Mayer dù thất bại nhưng cũng được hưởng khoản đều bù trị giá lên tới 23 triệu USD.
Theo Wccftech