Các bài trả lời Cây ổi

Thảo luận trong 'Máy tính Windows' bắt đầu bởi bk9sw, 10/10/17. Trả lời: 67, Xem: 26408.

  1. Cây ổi

    Tham gia:
    17/7/16
    Được thích:
    343
    Best Answers:
    0
    Cây ổi
    ĐẠI BÀNG
    AMD còn đang loay hoay giải quyết vụ CPU không đạt hiệu quả như Intel, nhưng bù lại thì có GPU tích hợp với hiệu năng ngon hơn bù lại. Giờ đến lợi thế về GPU tích hợp không còn thì AMD sẽ chỉ đơn thuần là CPU hiệu năng thấp hơn, tốn điện hơn, và rẻ hơn... Intel sẽ phải trả lại cho AMD cái gì đây? một bản thoả thuận bóp dái người dùng ah?
     
    nightmoonlight thích nội dung này.
    1. tan9639

      Tham gia:
      21/12/11
      Được thích:
      469
      Best Answers:
      0
      tan9639
      TÍCH CỰC
      tan9639
      @Cây ổi Tích hợp lên Laptop thôi, CPU dành cho laptop của AMD giờ gần như mất tích rồi, có gì đâu mà cạnh tranh. Còn dòng APU bao nhiêu năm cũng có đc bao nhiêu đâu.
      Tích hợp thế này tự nhiên bán thêm đc hàng triệu đơn vị, kinh tế hơn rất nhiều.
       
    2. TnG2903

      Tham gia:
      7/5/08
      Được thích:
      89
      Best Answers:
      0
      TnG2903
      TnG2903
      @Cây ổi "AMD còn đang loay hoay giải quyết vụ CPU không đạt hiệu quả như Intel" cái này có vẻ không thuyết phục lắm. Ryzen mới của AMD đã khiến Intel vắt chân lên cổ, lục đục ra chip trước thời hạn và lần đầu từ khi Core i ra mắt họ lâm vào cảnh khan hàng.Cái cả Intel và AMD đang làm bây giờ là loay hoay cải tiến hiệu năng CPU, chứ chưa thấy ai phải đuổi bám ai cả.

      AMD kinh doanh cả mảng CPU và GPU, Intel mua càng nhiều GPU tích hợp, thì AMD càng có userbase lớn. Sau này nó chỉ cần phao tin là GPU mới của nó có thể crossfire với GPU tích hợp thì người dùng sẽ tin dùng nó hơn đối thủ. Giờ AMD chưa đủ lực dể tự tạo hệ sinh thái, thì việc gì phải giữ riết 1 sản phẩm "tạm gọi là tốt" (vega) cho mình?
       
      GhostRiley thích nội dung này.
    3. Cây ổi

      Tham gia:
      17/7/16
      Được thích:
      343
      Best Answers:
      0
      Cây ổi
      ĐẠI BÀNG
      Cây ổi
      @TnG2903 trên mặt trận CPU, AMD đang làm rất tốt. GPU cũng thế. Mình không biết là việc liên kết này có giúp AMD gì không, nếu chỉ đơn thuần là vài cái giấy phép bản quyền thì không có gì lạ. Nhưng việc mang 1 lợi thế về GPU đi đánh đổi, thì cái nhận lại phải tương xứng. mình đang không nghĩ ra AMD thu được Uerbase lớn có đáng giá đến thế không
       
    4. tan9639

      Tham gia:
      21/12/11
      Được thích:
      469
      Best Answers:
      0
      tan9639
      TÍCH CỰC
      tan9639
      @TnG2903 Ryzen đột phá nhưng cũng chỉ gần bằng được Skylake trong khi số core gấp đôi. Tạo đc chỗ đứng nhất định thôi chứ đã bằng đâu. Thời Athlon 2X ngập tràn ép dám Dual Core ra bã mới gọi là hiệu quả.
       
    5. TnG2903

      Tham gia:
      7/5/08
      Được thích:
      89
      Best Answers:
      0
      TnG2903
      #26 TnG2903, 10/10/17
      Sửa lần cuối: 10/10/17
      TnG2903
      @tan9639 Nếu chỉ đánh giá CPU bằng cách chơi game thì Ryzen thua kém thật (dù thật ra là chả thua, vì max FPS thấp, nhưng average FPS và min FPS lại ổn hơn, smooth hơn). Nhưng PC đâu chỉ có game?
       
      #26 TnG2903, 10/10/17
      Sửa lần cuối: 10/10/17
    6. TnG2903

      Tham gia:
      7/5/08
      Được thích:
      89
      Best Answers:
      0
      TnG2903
      TnG2903
      @Cây ổi GPU chẳng tốt tý nào :)), ham hố HBM nên vừa đắt vừa bị kéo sản lượng thấp. Nhưng fan AMD nên cũng cứ ủng hộ thôi :v, tiếc là giờ đặt mua hơi khó. Còn việc userbase lớn có đáng giá không thì mình đoán là có. Userbase lớn hơn => Developer sẽ để ý mà optimize game cho AMD nhiều hơn. Không bàn đến các game AAA vốn không chơi được trên GPU tích hợp, chỉ cần mấy cái game mini engine nó tối ưu tốt chút thì số lượng game chạy ổn trên AMD sẽ tăng => người dùng ít chửi bới => danh tiếng tăng => ít bị anti => doanh số đỡ thảm.

      Quan trọng nhất, GPU sắp lỗ sặc gạch (nông dân sắp chán trâu), có cái mà thu đã là may.
       
      Cây ổi thích nội dung này.
    7. gotomo

      gotomo Thành viên

      Tham gia:
      21/10/15
      Được thích:
      870
      Best Answers:
      0
      gotomo
      gotomo
      @TnG2903 Nếu chỉ văn phòng thì người ta đã dùng lap thì đâu có ryzen. Còn ở phân khúc máy trạm cao cấp người ta vẫn chọn xeon với quadro. Chơi game phân khúc cao cấp thì cũng vẫn intel với nvidia geforce. Nói chung là người ta làm cái nào ra cái nấy. Còn amd thì dở dở ươn ươn cái nào cũng đảm nhận dc nhưng làm k hết mình
       
    8. TnG2903

      Tham gia:
      7/5/08
      Được thích:
      89
      Best Answers:
      0
      TnG2903
      TnG2903
      @gotomo cám ơn ý kiến của bạn :)
       
    9. skivn

      Tham gia:
      6/12/11
      Được thích:
      232
      Best Answers:
      0
      skivn
      ĐẠI BÀNG
      skivn
      @Cây ổi Cái này amd đc lợi nhiều hơn, vừa có tiền bản quyền,bán thêm đơn vị, có userbase lớn. Khó khăn nhất của amd là thiếu tiền R&D :D
       
    10. Dx.DarkKnight

      Tham gia:
      1/12/16
      Được thích:
      459
      Best Answers:
      0
      Dx.DarkKnight
      TÍCH CỰC
      Dx.DarkKnight
      @TnG2903 nghe nói AMD khai tử cf rồi mà, chuyển qua dùng dx12 cho đa GPU :)
       
Đang tải...