Dazzling Blue @minhdungnguyen Thật tội nghiệp cho mấy bọn thiểu năng tụi bây. Kể cả mấy đứa cmt phía trên.
minhdungnguyen @BloodOnSunday Bạn này dân IT hoặc có nghiên cứu hệ dh IOS chưa bao giờ ít lỗ hổng bảo mật hơn Android nhg nhiều bạn cứ tưởng android kém hơn. Bảo mật bi bình thường là do người cả.
taikhoan79 @nam_luna cái gì cũng có 2 mặt. lỗi không hoàn toàn ở người dùng. mày lấy cái nokia cục gạch dùng xem nó có đòi Apple ID đc ko? cho mày dùng đủ kiểu luôn!
NewAngle @nam_luna Android pay. Samsung pay. Các phương thức thanh toán bằng NFC đa số đều là máy android hết bạn. Mà mình chưa nghe vụ gì làm lộ thông tin hết
lengochai8392 @xuantuyendt vậy giải thích cho ae nào chưa biết zùm tôi đi bạn. tôi chỉ hiểu 1 phần rễ hiểu như vậy thôi.
xuantuyendt @lengochai8392 Lên Google và tra đi nhé. Mở và đóng chỉ là 2 khái niệm liên quan đến code của app mà thôi. Đối với mã đóng thì người viết sẽ có quyền không chia sẻ mã nguồn cho bất kỳ ai. Phần mềm của họ hoạt động ra sao chỉ có họ mới biết được còn người khác chỉ biết được bề nổi của nó mà thôi. Đối với mã nguồn mở thì người viết sẽ phải công khai chia sẻ toàn bộ hoặc một phần code của app theo tinh thần của mã nguồn mở. Người viết khác có thể sử dụng mã nguồn đó để phát triển thêm các tính năng khác hoặc chỉnh sửa cho phù hợp với mục đích của họ và những gì họ dụng của người khác cũng phải theo tinh thần của cộng đồng mã nguồn mở. Họ có thể công khai toàn bộ hoặc một phần mã do họ viết nhưng phải công khai toàn bộ những gì họ mượn từ người khác và phải có ghi chú về tác giả để tôn trọng bản quyền của người khác. Người dùng họ cũng có thể xem mã nguồn của một app để biết app đó hoạt động ra sao, làm gì với dữ liệu của mình, từ đó họ có thể quyết định xem có nên dùng app của tác giả đó hay không. Và những gì mà phần mềm mở công khai cũng chỉ là các mã code thực thi của app chứ hoàn toàn không liên quan đến dữ liệu mà nó xử lý. VD: 1 phần mềm xử lý ảnh mã nguồn mở thì người khác có thể biết được cái phần mềm đó xử lý ảnh như thế nào, nó thực thi trên máy của người dùng hay nó dùng máy chủ trên cloud để xử lý, hay nó có bí mật gửi lên một máy chủ theo dõi không... Nhưng nó không thể cho biết là nội dung cái ảnh mà người dùng sẽ dùng nó để xử lý, trong mã nguồn mở cũng không thể nói được là sau này người dùng nó sẽ xử lý bao nhiêu cái ảnh được. Đối với các phần mềm có liên quan đến dữ liệu nhạy cảm của người dùng cũng vậy. Người ta có thể công bố một phần mã nguồn và trong mã nguồn đó có thể cho biết nó sẽ lưu trữ những loại dữ liệu gì, nó hỗ trợ những công nghệ xác thực danh tính nào hay nó có tắt hoàn toàn sau khi thoát không... nhưng cơ chế mã hóa dữ liệu như thế nào và nội dung trong dữ liệu mà nó lưu trữ... người khác hoàn toàn không thể biết được và mã nguồn cũng không thể hiện được những cái đó. Túm lại mã nguồn mở thì người khác sẽ hiểu được phần nào về cái cách mà ứng dụng sẽ thực thi còn mà nguồn đóng thì người dùng hoàn toàn mù tịt về thông tin đó. Nếu phần mềm mã nguồn đóng được viết bởi một người không có tâm lén cho vào đó những đoạn mã thực thi ngầm tải dữ liệu của người dùng về một máy chủ theo dõi thì người dùng có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu khi sử dụng ứng dụng đó vì không thể biết được bên trong phần mềm đó chạy như thế nào. Như vậy, không thể nói phần mềm mã nguồn mở kém bảo mật được và phần mềm mã nguồn đóng chưa chắc đã tốt hơn phần mềm mã nguồn mở. Sơ sơ vậy thôi, muốn tìm hiểu thì cứ lên mạng mà tra cứu, kiến thức trên đó cũng là mở đó.
mcjambi @minhdungnguyen Cái tưởng của bạn quá đúng ! Nhưng mất máy coi như không phải lỗi bảo mật của IOS nha !
vuquan2008 @minhdungnguyen Đóng - Mở! Bảo mật! Android vs. iOS, Đóng vs. Mở là mức độ cho phép tùy biến, cho phép can thiệp/giao tiếp giữa ứng dụng của nhà phát triển và hệ điều hành. Rồi vấn đề bản quyền media, nội dung số...v...v... Android thì để người dùng tự quyết định nhiều hơn còn ông Apple thì khóa chặt người dùng để còn kiếm lời cả đống tiền trên đó. Còn bảo mật, có 2 thứ quan trọng: 1 là người dùng. Mật khẩu đặt cho dễ nhớ, gõ nhanh thì bảo mật sao? Đã ẩu thì có lắp khóa xịn mấy vẫn mất xe. 2 là việc bảo mật có thật sự quan trọng với người dùng hay không? Với người coi trọng việc bảo mật thì dùng Android vẫn cứ bảo mật tốt vì họ biết dùng mật khẩu phức hợp, nhiều lớp và không tùy tiện đưa người khác, không tùy tiện dùng ứng dụng linh tinh. Với người không thấy cần thiết thì bảo mật trở nên rắc rối, phiền hà, chả mang lại điều gì, có chăng là để tán cho vui! Ví như cái pass truy cập máy iOS, trẻ con lớ ngớ nghịch quá 5 lần là máy lock. Mà đã người dùng lớ ngớ thì sao mà biết backup với restore? Data vậy là mất tiêu! Mua iPhone về thì mang ra tiệm nhờ cài đặt. iCloud là cái quái gì chả biết, ông chủ tiệm tự dùng account của họ hoặc tạo cho chủ máy 1 cái, vài lời dặn dò. Vài tháng sau nghịch ngợm trên máy, Apple giở chứng đòi iCloud mới cho dùng tiếp. iCloud của mình là cái quái gì chẳng nhớ, ra tìm lại ông chủ tiệm thì ổng cũng chẳng nhớ luôn hoặc ổng đã dẹp tiệm từ lâu. Nào! Bảo cái vỡ mật! Mà các bạn nhìn đi, quá nửa người dùng Apple thích và mua dùng sản phẩm của Apple vì đẹp, sexy, bền, thời trang. Mà mấy thứ này chả liên quan đến trình độ công nghệ gì hết. Vậy mấy người này bảo mật cái gì nghiêm trọng thế? Các bạn cứ chờ 1- 2 năm nữa, đến iOS version 20, thì mỗi người dùng iPhone/iPad sẽ phải có 1 khóa token đeo vào chùm chìa khóa (ai quản trị Server hoặc đã dùng tài khoản của HSBC thì biết cái này nhỉ). Khi mở máy, nhập passcode, quét mống mắt, khuôn mặt xong thì còn phải nhập cái key do cái token kia sinh ra cùng thời điểm vào máy nữa thì mới dùng được nhé.