Các loại hạt cơ bản hiện nay là hạt Quark nhỏ nhất trong hiểu biết của nhân loại. Như vậy khi nổ A-bomb thì khối lượng chỉ là quy đổi từ năng lượng vụ nổ thôi chứ có ai đo đạc được khối lượng vật chất tới từng Quark sau vụ nổ đâu.
Công thức E=m.c2 là khi năng lượng tương ứng với sự tiêu biến vật chất thành hư vô, thành thứ còn nhỏ hơn cả hạt Quark ...
Thế giới này là 1 TG RỖNG.
Nếu có thứ đủ nhỏ thì bạn len lỏi được vào khe rỗng, vốn luôn lớn hơn phần vật chất đặc. Vd hệ MT "cồng kềnh" hơn nhiều so với bất kì hành tinh nào trong nó. Trong phân tử cũng tương tự và nguyên tử cũng vậy. Trong một hạt nhân cũng vậy...
Nếu ko còn 1 khe rỗng nào, một chất điểm có thể có khối lượng là vô cùng. Người ta giả thuyết có chất điểm đó ngay trước bigbang
@TYA
Bạn nói đúng về việc vật chất trống rỗng. Nhưng mà khi nổ bom nguyên tử, người ta không đo được khối lượng mất đi, nhưng tính toán được. Không chính xác tới từng Quack nhưng vẫn đủ để người ta hình dung
em thấy bom nguyên tử là vũ khí cứu người đó chứ, giúp kết thúc sớm chiến tranh. Nếu ko đc sử dụng thì chiến tranh sẽ kéo dài và ko biết bao nhiêu triệu người sẽ chết nữa. Em đọc đc thì lúc đầu Mỹ dự định ném 10 quả xuống Nhật cơ.
Chưa rõ ở chỗ là khối lượng tới hạn U235 là 49kg, vậy sao ở trên ghi " Trong trái bom Little Boy thả xuống Nhật, chỉ 0.6g vật chất, tức chỉ bằng đầu ngón tay, biến thành năng lượng. "
Vậy rốt cuộc cần bao nhiêu Uranium 235 để tạo ra 1 quả bom??
@Ricardo Polaris
Bạn có link không chứ mình thấy số liệu hơi sai.
Ví dụ quả bom đó chứa 64kg U và khối lượng giới hạn là 49kg thì khối lượng tham gia phản ứng là 15 kg chứ không phải 6kg ? Vì nó sẽ phân hạch từ 64 kg xuống 49 kg thì dừng ??
@Duong_Act
Quả bom 64kg nhưng khi nổ thì nó sẽ giữ nguyên hình dạng, kích thước cho bạn phân hạch hết 15kg dư sao? Chỉ cần tích tắc là cục uranium đã vỡ tan rồi.
@Duong_Act
Phản ứng dây chuyền diễn ra trong khoảng thời gian tính bằng phần nghìn giây nên khối urani đủ bền vững tồn tại trong thời gian đó. Còn khối lượng urani phản ứng là bao nhiêu thì các nhà khoa học đã tính ra kết quả như thế. Mình chỉ biết vậy thôi, chứ không đủ trình để hiểu và đưa những tính toán nghìn trang giấy đó lên đây
@anhmk95
Khoa học thì khoa học chứ, mắc gì không được sai. Đây chỉ là bài viết phổ biến kiến thức phổ thông thôi, chứ có phải viết để mấy nhà khoa học vô đọc để chế tạo bom đâu bạn. Nói quá không!
Một thằng dốt đặc về hóa và lý đang đọc lướt qua 1 bài viết mô tả về vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, tóm lại nó éo hiểu cm gì cả, chỉ biết nó mà thả xuống đầu 1 cái là U đầu.
Bom nguyên tử hay hạt nhân là nói chung, trog bài nói đến phân hạch là sẽ gây ô nhiểm. Kiểu bom hạt nhân khác là "Nhiệt hạch" hay "hợp hạch" sức mạnh khủng khiếp hơn nhưng cần áp suất và nhiệt độ cao để kích nổ, vì vậy họ dùng một quả bom phân hạch để làm ngòi nổ, ít ô nhiển hơn tí nhưng vẫn có. Nói chung là cái nào cũng chết chóc và ô nhiễm.
có 1 điều cần lưu ý chủ thớt là 0.6g vật chất mà thớt nói trong bài là urani phải ko? vậy 0.6g đó ko thể bằng đầu ngón tay nhé, urani là nguyên tố rất nặng nên 0.6g đó nhỏ hơn đầu ngón tay nhiều nhé.
@ho xuan phu
Mình nói tương quan thôi bạn. Ý là vật chất mất đi là 0.6g, tức tương đương đầu ngón tay người, mình không nói đầu ngón tay đó làm bằng urani
Mấy năm trước đi học quốc phòng thì ông thầy bảo hiện nay VN mình là yêu chuộng hòa bình này nọ nên tuyệt đối không tàng trữ hay sử dụng vũ khí hạt nhân. Thực tế thì méo có tiền đâu ra để mua vũ khí hạt nhân về xài.