Các bài trả lời namnguyen1011

Thảo luận trong 'Điện tử - Tiêu dùng' bắt đầu bởi tieumichanhche, 1/11/17. Trả lời: 72, Xem: 28635.

  1. namnguyen1011

    Tham gia:
    24/6/11
    Được thích:
    8,154
    Best Answers:
    0
    namnguyen1011
    VIP
    đeo cái tai của B&O h9 là thấy đập chai rồi, tai nghe tầm chục tr thấy b&o ổn hơn beat nhiều từ âm thanh cho đến thương hiệu kiểu dáng, chất liệu... beat nhìn trẩu trẩu nhựa nhựa kiểu gì, âm thì đục tối
     
    nXsmile thích nội dung này.
    1. Vickk

      Tham gia:
      7/10/15
      Được thích:
      1,423
      Best Answers:
      0
      Vickk
      TÍCH CỰC
      Vickk
      @boyngo1988 B&O âm trong hơn hẳn, cơ mà bass thì beat lực+ âm dày hơn nên mấy bạn trẻ thích nghe EDM chuộng :)
       
    2. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,154
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @Vickk thích các hãng âm thanh từ châu âu, thường cho chất âm bass vừa hoặc nhẹ nhưng đánh chắc gọn không ù và kéo đuôi kiểu beat, chưa kể lấn luôn các dải âm trung cao nên nghe 1 lúc là chán, ưu tiên giàu chi tiết tiếng sáng hơn nghe như đổ mật vào tai á phê vl.
       
    3. Vickk

      Tham gia:
      7/10/15
      Được thích:
      1,423
      Best Answers:
      0
      Vickk
      TÍCH CỰC
      Vickk
      @boyngo1988 Thích chi tiết thì dứt cặp bose, bass cũng sâu nhưng chi tiết tốt, ông beat thì bass lực thôi chứ nghe trữ tình nản lắm.
       
    4. hieukon

      Tham gia:
      14/12/09
      Được thích:
      273
      Best Answers:
      0
      hieukon
      ĐẠI BÀNG
      hieukon
      @boyngo1988 Có thể do mình dễ tính dễ nghe, hoặc yêu cầu không cao (cũng ko phải chuyên âm thanh này nọ gì), nên thấy Beats đời gần đây nghe rất tốt. Nghe tai Beats đời đầu, từ dòng Solo hay Studio nghe Bass quá nhiều lấn át chi tiết, nhưng từ dòng Solo 2 rồi Solo 3 hay Studio cũng thế, nghe Bass vừa đủ rồi, mình đi test lúc nào cũng có mấy bài hay nghe xem chi tiết cho rõ và trong không, có bị lấn át quá không, và mấy dòng trên đã cải thiện nhiều, đấy là mình mới nghe solo 2, thấy bảo solo 3 còn ngon hơn. Với lại mấy con đời mới nhất màu đẹp lắm, như màu titanium này, nhìn quá ngầu không hề rẻ tiền hay nhựa nhựa nhé. Còn nếu đánh giá như người dùng tai trâu như mình thấy hay rồi coi như tự cho là 6/10 đi, thì mấy con B&O nếu nghe hay hơn có thể mình sẽ đánh giá là 8/10 đi, nhưng nó sẽ đắt gấp đôi gấp 3 lần một con Beats, vậy người dùng bình thường mà kha khá tiền mua Beats cũng là ngon rồi, về cả chất lượng lẫn chất âm, nhất là còn hay quảng cáo và thiết kế hướng đến giới trẻ, trượt ván rồi thì bóng rổ đến bóng đá hay tập gym, thể thao khác... maxresdefault.jpg
       

      File đính kèm:

    5. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,154
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @hieukon https://news.zing.vn/beats-khien-nguoi-dung-ao-tuong-ra-sao-post551702.html

      Beats đó giờ toàn bị overprice thôi quảng cáo với marketing quá nhiều, vd điển hình giá 1 cái solo 3 với b&o H4 là same same nhau thì 1 bên build kim loại và da cừu bên nhựa xi mạ đệm thêm kim loại để đằm tay hơn mang cảm giác cao cấp, chất âm beats không có cửa ăn ( xem trên các trang rev bạn sẽ thấy đánh giá).
      Sở dĩ so sánh b&o vs beats mà không lôi các hãng khác vào đây bởi vì 2 hãng này cách thức làm ăn giống nhau là chú trọng vào thương hiệu và hình thức hơn.
       
    6. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,154
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @Vickk ông bose thì cũng hay nhưng e thấy âm thanh không cá tính lắm không phải kiểu ngọt ngào tép leng keng e thích, với lại mẫu mã không đẹp nữa.
       
    7. hieukon

      Tham gia:
      14/12/09
      Được thích:
      273
      Best Answers:
      0
      hieukon
      ĐẠI BÀNG
      #36 hieukon, 6/11/17
      Sửa lần cuối: 6/11/17
      hieukon
      @boyngo1988 Tất nhiên mình biết, B&O sang hơn nhiều, nhưng mà cái cảm giác mà b&o mang lại là nó sang, đắt tiền, cách quay video quảng cáo cũng thế, nên người xem (như mình hay xem các video quảng cáo) cảm thấy B&O nó hơi ngoài tầm với và nó sang hơn, theo kiểu mong manh thanh lịch, hàng xịn quá. Còn cá nhân mình thì luôn kết thiết kế của Beats hơn với kiểu liền lạc không lộ dây như con H4 (ko có ý gì cả mà mình nói chung tai nghe over ear headphones), nên mình nghĩ cái Overprice các youtuber nổi tiếng cũng nói nhiều, nhưng như đã nêu trên, họ trả tiền 1 phần là nghe ổn hơn dần rồi, và thiết kế cũng đẹp lên (trả tiền cho thiết kế), nên xét chung về các khía cạnh của 1 cái tai nghe thì hình tượng Beats nó hơn trong tầm giá của dòng cụ thể của nó, và phổ thông như kiểu iPhone vậy, nên người dùng marketing là phần nào thôi, còn họ cũng biết xem review trước khi mua mà. Ví dụ như chọn 1 em Sen hoặc Bose headphone, thì chất âm Beats bằng gần 2/3 thôi, nhưng thiết kế mà đẹp hơn và công nghệ đi kèm ngon hơn, thì mình vẫn chọn mua con Beats, kiểu vậy. Tâm lý người dùng mà :D
      Update: Nói rõ hơn phần quảng cáo, 1 phần là do thiết kế, các video của B&O theo kiểu thanh lịch, sang trọng, cuộc sống tận hưởng, yên bình. Còn Beats họ quay cả giống B&O lẫn thể thao và gym, nên người dùng dễ mua Beats hơn, có thể dùng bền có khi còn thua cả mấy chiếc b&o nhưng tâm lý có khi lại nghĩ là Beats dùng được trong nhiều mục đích hơn --> bền hơn. Còn mình thì dùng mỗi con 1 mục đích :D tai nghe thường riêng, tai nghe tập gym thì dùng chuyên dòng walkman WS420, ko dùng tai wireless vì hay phải nhìn vào smartphone dễ gây mất tập trung :D nên phần gym và tập luyện coi như tách biệt, mấy tháng trước định tiết kiệm mua con B&O H5
       
      ngo Nhut Truong thích nội dung này.
      #36 hieukon, 6/11/17
      Sửa lần cuối: 6/11/17
    8. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,154
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @nospecial e ko rành lắm bác nhưng có nghe qua thử mấy con bose thì bass ngon chắc, b&o bass không nhiều đâu ợ nhưng tiếng trong chi tiết, còn ngoại hình và thương hiệu thì mười mươi là b&o ăn rồi, còn bác thích nghe vocal hay thì denon AD-Hxxx với audio technica
       
      hieukon thích nội dung này.
    9. namnguyen1011

      Tham gia:
      24/6/11
      Được thích:
      8,154
      Best Answers:
      0
      namnguyen1011
      VIP
      namnguyen1011
      @hieukon nó vẫn overprice nhé, công nghệ không có gì nổi trội hết, độ hoàn thiện sp tầm tầm, chất âm nó như skull candy thôi ... nếu ai thích thiết kế kiểu đó, thích màu mè trẻ trung thì triển thôi vì đôi khi người ta mua ko phải vì chất lượng âm thanh ko thôi đâu, tự lại là ai muốn nghe nhạc hay thì người ta sẽ không mua nó vậy thôi chứ không phải tự nhiên nó có biệt danh * tai nghe vòng cổ* đâu bạn hehe.
       
      hieukon thích nội dung này.
    10. up209d

      Tham gia:
      4/5/10
      Được thích:
      307
      Best Answers:
      0
      up209d
      TÍCH CỰC
      up209d
      @boyngo1988 Beats h đâu có over price, studio 3 mới ra giá còn rẻ hơn bose 35 ii và 1000x ii, con solo đắt vì đơn giản nó là con đầu tiên tích hợp chip w1 của apple, mà đồ apple thì hỏi sao ko đắt. Chất âm từ đời beat studio 2015 cải thiện rất nhiều mà một số người
      vẫn coi thường nó đc, chắc chắn là nghe hay hơn bose 35, noise cancelling thì ko đọ đc. Bose thì từ đời qc15 cái chống ồn nó đã ngon như vậy rồi. Chẳng cải tiến gì từ 15 25 35 35ii thêm có tẹo tính năng. Beo play mới gọi là over price, con h9 phải gọi
      là super over price, mua xong bán lại nửa giá ko ai thèm ngó.
       
      hieukon thích nội dung này.
Đang tải...