Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Vì sao chỗ cắm tai nghe trên máy bay lại có 2 lỗ, nếu không mang adapter có dùng được không?

Nam Air
25/11/2017 6:37Phản hồi: 109
Vì sao chỗ cắm tai nghe trên máy bay lại có 2 lỗ, nếu không mang adapter có dùng được không?
Anh em đi lại bằng máy bay chắc hẳn để ý là phần rất lớn jack cắm tai nghe trên máy bay là loại 2 lỗ, thậm chí có máy bay dùng loại 3 lỗ luôn, vậy thì tại sao người ta làm như vậy? Và nếu anh em chỉ mang tai nghe thường, không mang theo adapter chuyển, hoặc hãng hàng không không phát tai nghe để chúng ta dùng thì ta phải làm sao?

Trước tiên, về lý do vì sao chỗ cắm tai nghe lại dùng loại 2 lỗ / 2 chân.

Mình đọc được một số lý giải như sau:

1. Mang tính lịch sử: hồi xưa máy bay dân dụng không trang bị các chức năng giải trí cho hành khách, đến khi họ cung cấp dịch vụ nghe nhạc thì lại truyền âm thanh trực tiếp đến từng chỗ ngồi thông qua các ống hơi, tai nghe lúc này cũng chẳng dùng điện hay màng rung gì cả, các bạn cắm 2 ống hơi tai nghe vào 2 ống hơi trên ghế để nghe thôi. Chất lượng âm thanh như mình đọc được là khá tệ, nói chung chỉ đủ để biết là có tiếng nhạc thôi

tinhte-pneumatic headphone.jpg


Loại tai nghe này gọi là pneumatic headphone, nó hoạt động tương tự kiểu ống nghe bác sĩ vậy. Do người ta không thể trộn âm thanh của 2 tai trái phải vào 1, vì trộn vào thì đâu có tách ra được, nên phải đi 2 cái ống, nên mỗi jack tai nghe đều là loại 2 ống.

Dần dần máy bay chuyển sang sử dụng các loại tai nghe analog, truyền âm thanh băng tín hiệu điện, người ta vẫn tiếp tục duy trì kiểu 2 lỗ này, bởi vì:

2. Tính kinh tế:
Khi hãng hàng không phát tai nghe cho bạn, nó sẽ có 2 cái chân thay vì 1 chân cắm như tai nghe thường, lúc này hành khách sẽ giảm khả năng lấy tai nghe về nhà nghe, vì có lấy về cũng chẳng dùng được. Ví dụ 1 cái tai nghe giá chỉ 3000VND, nhưng mỗi chuyến bay tiết kiệm được vài chục cái thì cộng lại 1 năm cũng là số lớn.

Đây cũng là lý do khiến nhiều hãng máy bay nâng lên thành 3 lỗ luôn, cho khỏi lấy tai nghe về luôn.

tinhte-tai-nghe-3.jpg

3. Tính dễ bảo trì:
Việc tách tín hiệu điện ra làm 2 kênh trái phải sẽ giúp cho thiết bị giảm rắc rối, giảm khả năng hư khi dùng nhiều, dùng với tầng suât cao

Quay trở lại vấn đề của chúng ta:

Quảng cáo



Nếu đi máy bay thường xuyên, các bạn có thể mua cái jack đổi từ 1 lỗ tai nghe thường thành loại 2 lỗ dùng trên máy bay, cái này giá từ 15 đến 50 nghìn tuỳ chỗ bán, mang rồi chủ động dùng tai của mình là khoẻ nhất, vì hãng có đưa tai cho dùng thì hầu hết cũng là loại rẻ tiền, âm thanh kém

tinhte-adapter-tai-may-bay.jpg




Các bạn dễ dàng mua adapter này với giá từ 15 - 50k

4184429_9BCB999B-09B3-4EB3-AFA4-FDF0FC7734B2.jpg

Một số hãng hàng không khi bạn bay sẽ đưa bạn tai nghe với cái apter này là loại rời, bạn có thể cất để dành sau cũng được. Tai nghe trong hình trên là của hãng Singapore airline tặng cho khách hàng, người lớn thì được tai này, trẻ em thì được tai over ear hình siêu nhân.

Quảng cáo



Vậy nếu bạn dùng adapter loại 2 chân mà lại ngồi vào máy bay xài loại 3 lỗ thì sao? Không sao cả, bạn cứ cắm adapter vào 2 lỗ là nghe được thôi.

tinhte-tai-nghe-adapter.jpg

Rất may mắn là khoảng cách chân của loại 3 lỗ và 2 lỗ là giống nhau, nên bạn chỉ cần trang bị 1 loại adapter vẫn có thể nghe nhạc, xem phim trên lỗ tai nghe loại 2 chân lẫn 3 chân.

tinhte-jack-headphone.jpg
Hình này là cắm cái adapter 2 chân vào loại 3 lỗ, vẫn nghe tốt, stereo luôn

Vậy nếu bạn chỉ mang tai nghe, không có adapter thì sao ?


tinhte-tai-nghe-kh.jpg

Thì bạn cứ cắm tai nghe vào nghe bình thường thôi, nhiều loại máy bay đời mới, 1 trong 2 lỗ sẽ hỗ trợ loại tai nghe thông thường, nên bạn cứ cắm thử, có thể sẽ nghe được stereo. Nếu máy bay đó là loại đời cũ hơn, khi cắm sát vào có thể bạn sẽ chẳng nghe thấy gì, nhưng bạn có thể cắm hờ hờ để nghe mono, bạn vẫn nghe được bằng cả 2 tai, có điều lúc này âm thanh là âm thanh mono thôi, vẫn tốt hơn là chẳng nghe được gì

Tóm lại:
- Nếu có mang adapter chuyển thì tốt, có thể dùng tai nghe của mình
- Nếu mang loại 2 chân mà đụng máy bay dùng 3 lỗ, vẫn có thể dùng bình thường
- Nếu không mang adapter, vẫn có thể cắm tai nghe vào để nghe stereo ở các máy bay đời mới, hoặc mono ở các máy bay cũ hơn

Chúc các bạn vui vẻ
Nguồn ảnh 1 2
109 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mac mình cũng có 2 cổng, nhưng là cổng audio in 😁
nvvuydbg1
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mrsugarvn Vl thanh niên khoe khoang
@nvvuydbg1 Mac thì có gì đâu mà khoe, hehe
@mrsugarvn Cần gì mac 2 cổng. Con sony vaio đời tống nhà em cũng có 2 cổng nè.
rupiah
ĐẠI BÀNG
6 năm
Em đã được thưởng thức cái tai nghe ống hơi kia trên Air France từ HCM đi Paris. Phải nói là rất tệ, phù phù, đau tai lắm.
rupiah
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ooboontoo ech-ngoi-day-gieng.jpg
@ooboontoo không kiến thức nhưng thích thể hiện 😆 vl thập niên 70, 80
ooboontoo
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Sát Thủ Tuổi Sửu Ơ vãi=))) thế chú biết cái tai nghe Pneumatic trên máy bay tròn méo ra sao ko vậy thằng ngu.
quana75
TÍCH CỰC
4 năm
@ooboontoo Tôi bay tàu China Southern năm 2018 đây anh bạn
2.jpg
1.jpg
TrungThuNUCE
ĐẠI BÀNG
6 năm
Sắp tới chắc sẽ giảm còn 1 lỗ thôi, và khách hàng cũng ko lấy trộm, vì đt của họ ko còn jack 3.5 😆
manhquan96vn
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TrungThuNUCE Cũg đúg nhở
s6_hoalua
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mua con klipsh x11i về có cái giắc 2 chân như cắm điện ko bít là gì, giờ thì đã hiểu.
😁 em ko kén chọn nên em đã ring 1 tai nghe 2 lỗ của thai airway về nhà :D
@DoremonSSJ3 Mấy cái tai nghe đó nghe đau tai. Mua cái tai nghe vậy có 99 k mà ngon hơn
Cắm vào 1 lỗ vẫn nghe được nhưng chất lượng như hạch. Hay do ghế mình loại phổ thông @@.
ngnhutnam
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Duong_Act đọc kỹ đi bác. mono mà nghe đỡ thôi
@Duong_Act Hạng phổ thông với thương gia k khác gì nhau bác ạ
tayeutl
TÍCH CỰC
6 năm
Tức là khuyến khích ăn cắp? Bị cả thế giới kỳ thị chưa đủ nhục sao?
@lee jin ki Mền không được đem về, nhưng tai nghe thì được đem về, họ in lên bao bì “please take me with you” hoặc “with our complements” đó bạn
@lee jin ki Ừ chắc bạn chỉ đi vna thôi phải k =)) mình đi khá nhiều hãng và tiếp viên đều bảo bạn có thể cầm về cũng được nhé
@Roku Shinigami Phiền bạn đọc kĩ lại comment của mình 1 chút. Mình nói nếu bạn tự tiện đem đi thì đó là sai nhưng nếu bạn hỏi tiếp viên liệu bạn muốn đem chăn, tai nghe theo có được không thì lại là chuyện khác.
Còn chuyện bạn phỏng đoán mình bay VNA nhiều rồi thì trật lấc rồi 😆 Mình bay Luft và KLM còn nhiều hơn ý chớ =))
Ếk Kốm
TÍCH CỰC
6 năm
@tayeutl Mấy bác trên làm gì chửi thớt ghê vậy. Em thấy do bài viết không rõ ràng đoạn này lắm nên việc hiểu nhầm là bình thường. Em mới đầu đọc cũng suýt tưởng nhầm vì cách viết của mod. Đang nói vụ tai nghe có adapter rời lại lái sang "có thể cất đi để dành". May đọc đoạn dưới có chỗ "tai nghe được hãng tặng" thì mình mới lờ mờ hiểu ra là có 1 số hãng tặng hẳn tai cho khách (ở trên ghi 1 số hãng dùng loại 2-3 chân để giảm việc khách trộm tai nghe nên em cứ tưởng tai chỉ được mượn chứ ko được cầm về). Em nghĩ chỗ này mod nên tách ra là 2 câu riêng biệt vì nó là 2 ý khác hẳn, không liên quan đến nhau, kiểu như "Một số hãng hàng không khi bạn bay sẽ đưa bạn tai nghe với cái apter này là loại rời. Đặc biệt/ngoài ra một vài hãng còn tặng hẳn tai nghe cho khách, trong đó có bao gồm cả adapter này nên bạn có thể giữ nó lại để dùng sau này." Em nghĩ ghi kiểu như vậy thì hợp lý hơn
Tóm lại là bây giờ ai cũng có smp cả.Nghe của mình cho lành, lại muốn nghe gì được nấy , to nhỏ theo ý :p:p🆒:p:p:p:p
@phongba046 Xem phim thì chả phải cắm vào 😁
tamgeopet
ĐẠI BÀNG
6 năm
MOD UPDATE LẠI NHÉ.ko adapter vẫn có thể cấm vào nghe bình thường dù là 3 chân hay 2 chân mình đều nghe được như cấm vào dth, VD như : A330,A350,A380, B747,B787,B777
@tamgeopet Mình có nói: “ Thì bạn cứ cắm tai nghe vào nghe bình thường thôi, nhiều loại máy bay đời mới, 1 trong lỗ sẽ hỗ trợ loại tai nghe thông thường, nên bạn cứ cắm thử, có thể sẽ nghe được stereo.”
hehe1110j
TÍCH CỰC
6 năm
@tamgeopet Bạn toàn đi mấy con đời mới,nó hỗ trợ cả khi cắm 1 chân. Mà chắc bạn hay đi mấy hãng nc ngoài mới có A380 😆
entulsa
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cái này vài năm trước còn phổ biến chứ đa số máy bay trên các nước hiện nay xài luôn loại 1 lỗ rồi. Nếu còn loại 2-3 lỗ thì cũng chỉ còn trên vài hãng hàng không giá rẻ hoặc trên các chặng bay ngắn thôi.

Thậm chí vài hãng còn phát luôn tai nghe dạng ear-bud xài 1 lần rồi quăng/cho luôn khách. Còn chất lượng thì tất nhiên là ...
nohara
TÍCH CỰC
6 năm
@entulsa Em đi quatar airway máy bay đường dài mà nó vẫn là 2 lỗ tai nghe mà
entulsa
ĐẠI BÀNG
6 năm
@lee jin ki Korean Air, Japan Airlines, American Air, Delta Airlines... Như mình nói thì nhiều lắm và còn tuỳ máy bay mới cũ, tùy option máy bay mà hãng đặt từ nhà sản xuất, hay tuỳ chính sách phát tay nghe cho hành khách của từng hãng/chặng thôi.

Trường hợp mình thường xuyên đi Mỹ công tác và quá cảnh qua các nước Hàn Quốc, Nhật, TQ, Đài Loan... thì thấy đó giờ toàn bộ các chuyến bay đều cổng 1 lỗ 3.5mm
quana75
TÍCH CỰC
6 năm
@lee jin ki Mình đi Airfrance, cả đi và về (B777) đều thấy chỉ có một lỗ cắm. Tai nghe họ phát thì vẫn là loại hai chân, nhưng một chân gập lại được.
Loại jack 3 chân thường chỉ thấy cho hạng thương gia trở lên & hình mhư nó có thêm chức năng chống ồn.
=))) 3 lỗ luôn
Mà nó phát cái khỉ gì trên đó nhỉ. Chưa thử bao giơ... toàn chỉnh điện thoại qua chế độ máy bay rồi nghe thôi
M-ART
ĐẠI BÀNG
6 năm
@binhtran89 Các chuyến bay đường dài trên các loại máy bay lớn có trang bị cho mỗi ghế 1 màn hình giải trí. Bạn có thể nghe nhạc, xem phim (tất nhiên là phải dùng đến tai nghe rồi), xem router map trên đó. Một số chuyến còn có tay cầm chơi game luôn.
@M-ART Bay dài k có phim để xem (mình toàn có phim trên lap) thì chán cực kì luôn bác ạ =)))
@M-ART route map
weixiao
TÍCH CỰC
6 năm
Sợ mất cắp ..sax
Hộp bose qc 35 có sẵn jack luôn, chất lượng okie khỏi cần mua thêm
hiepps
TÍCH CỰC
6 năm
Mình ko muốn cắm cái của mình vào cái lỗ đã bị bao nhiêu người cắm rồi. ;)
Ps: cắm tai nghe nhé
Ăn trộm thì có 2 loại : 1. Ăn trộm tri thức cao - 2. Ăn trộm tri thức thấp.

Vậy việc hãng hàng không làm điều này là để chống lại loại 1 hay 2 ?

Nếu là loại 2, thì 1 chân hay 10 chân thì nó vẫn lấy cắp => Ko phải để chống loại số 2

Nếu là loại 1, thì hoàn toàn hợp lý, vì loại này có trí thức nên sẽ biết 3 chân ko dùng dc nên ko thèm lấy !!!

Vậy câu hỏi là tại sao các hãng hàng không ko tìm cách để hạn chế loại ăn trộm thứ 2 mà chỉ hạn chế loại ăn trộm thứ 1 ? Đơn giản vì lọai số 2 sẽ có tỉ lệ ít hơn nhiều so với loại thứ 1, vì loại thứ 2 sẽ ít xuất hiện trên máy bay, nên dù bị lấy thì cũng bi lấy 1 2 cái, ko ảnh hưởng. Vậy chứng tỏ các hãng hàng không mặc định nghĩ là phần lớn khách hàng đi máy bay sẽ có tỉ lệ loại ăn trộm thứ 1 rất cao, tỉ lệ loại ăn trộm thứ 2 sẽ rất ít và tỉ lệ của khách hàng bình thường ko phải ăn trộm lại càng ít, chính vì vậy nên phải đề phòng loại có tỉ lệ nhiều nhất => Các hãng hàng không xem khách hàng như ăn trộm !!!!!
Bugati1990
ĐẠI BÀNG
6 năm
@fr3nzjpl4nt Ông nói như biết rồi. Mấy cái tai nghe trên hãng đúng chuẩn ra là chỉ dùng 1 lần rồi vứt và họ đã tính toán sẵn trong chi phí vận hành bay. Kể cả 100% hành khách lấy mang về cũng chẳng vấn đề gì vì nhập theo lố loại tai nghe này giá chỉ vài cent 1 chiếc. Họ cố tính làm lên 3 chân hay 2 chân để hạn chế nhất trường hợp hỏng phải thay thế.
@Bugati1990 Đọc bài chưa ? Tôi chỉ đọc bài và bình luận, ok ? !!! Còn thực tế sao tui ko biết, tui đang bình luận với những gì tui đọc dc trong cái topic này ok 😃 !!!!
Bugati1990
ĐẠI BÀNG
6 năm
@fr3nzjpl4nt Thực tế như thế nào đã ko biết còn phát biểu. Ông là thánh ngồi đáy giếng ah?
@Bugati1990 Ô hay thế tôi trả lời trong topic này thì tức là tôi trả lời theo ý của bài viết, còn thực tế ra sao tui đâu biết ? Khi nào tôi trả lời ngoài topic này thì anh được ý kiến thực tế ok ? !!!!!! Còn phản biện tôi hả ? Mời bạn đọc bài và phản biện cho chính xác với nội dung TOpic 😃 !!!! Nói tôi ếch ngồi đáy giếng cũng đúng, vì tui chỉ comment trong phạm vi cái giếng Topic này mà, có ra ngoài đâu 😃 !!!!
bocua
CAO CẤP
6 năm
Hồi còn chơi cát xét nhớ tìm mua cái tai nghe chụp tai của Cathay Pacific nghe cũng hay vãi 😁 😆
Đang nghi tới cấi vấn đề là sài tai nghe apple cổng lightning nên dùng adapter ra 3.5mm rồi dùng tiếp adapter ra tai nghe 2 cổng . 😃😃:
Cắm điện thoại nghe cho lẹ.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019