cá nhân mình thấy lởm ! tất cả các loại điện thoại siêu mỏng đều làm cho mình thấy khó chịu, không biết cai tiến hay cải lùi nữa, chứ dùng toàn bị chạm mu bàn tay vào , làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của người dùng .
Ý kiến cá nhân : mình thích 1 con máy màn hình gần như full mặt trước và ko cong cạnh kiểu Samsung. Viền trên viền dưới để 2 dải mỏng thôi , trên để loa , cam , cảm biến , dưới để loa nữa . Chứ mấy em androi bây giờ màn mang tiếng vô cực mà trên 1 khúc , dưới 1 khúc chả để làm gì . Màn cong ở cạnh kiểu bác ss đang làm ( thực tế là cong kính thì nhiều mà hiển thị cong thì rất ít ) mình thấy ngoài tác dụng thẩm mỹ ra thì mình ko thấy có tích sự gì .
một cái đt sinh ra để phục vụ mình thì cầm lên phải thoải mái. mấy em siêu phẩm đẹp thì đẹp nhưng sử dụng cứ phải canh me sợ nó rớt thì thật sự là một cảm giác rất thảm họa với mình. tất nhiên cái gì thì cũng phải đánh đổi 😃
Dù có lên đến 100% mặt trước đi chăng nữa thì đối với isheep màn hình Galaxy hay Note vẫn rỗ hơn, vẫn không đẹp bằng màn hình iPhoneX nhé.
Dù rằng isheep đang thèm rỏ dãi 1 cái màn tràn viền đúng nghĩa, vứt bỏ cái tai thỏ vô cùng ngứa mắt.