@dohoiah
để biết được vậy thì bạn phải đọc sách của ông ấy . Mình thấy ở đây chưa ai đọc chưa ai cân nhắc nặng nhẹ mà đã lao vào chửi .
- Chữ tiếng việt với người việt đã biết chữ thì đúng là ko có gì phiền cả , và người ta cũng ngại học lại => nhưng học mới thì sao => Nhưng cái mới thì chắc có , đầu tiên nó giúp viết nhanh hơn ch => c .
Nói chung mình ko đọc sách nên ko biết điểm hay dở gì cả , quan điểm của mình là cần phải đọc và hiểu để hiểu thay vì không cần biết đúng sai hùa vào chửi người ta
ps : riêng mình ko thích nói chuyện chính trị linh tinh như trên nhé mình chỉ nói đến việc ngôn ngữ
Hỡi ôi các bạn trẻ tinhte, cái con người mà các bạn gọi bằng "thằng" ấy, và các bạn muốn cách ly khỏi xã hội ấy, ông ta đáng tuổi bố, thậm chí ông các bạn đó, các bạn nên dùng từ tinh tế 1 chút,
Về vấn đề đổi chữ viết, ông ấy có chơi với bọn teen nhiều hay ko để mà đề xuất như vậy, thì các bạn đã đọc nghiên cứu gần 2200 trang của ông ấy chưa mà nhận xét,
Mình chưa có đọc nghiên cứu đó, và nhìn cách viết chữ mới này cũng khó hiểu thật, nhưng cái gì khi thay đổi đều gặp phải khó khăn ban đầu, cũng như các bé đi học mầm non tập đọc tập viết thôi mà. Các nhà nghiên cứu họ bỏ công sức ra để mong có 1 quy chuẩn ngôn ngữ tốt nhất, phù hợp nhất với thời đại, chẳng nhẽ người ta lại ko hiểu vấn đề đó, mình thiết nghĩ chúng ta nên tìm hiểu, góp ý, chứ đừng thấy hơi chối mà đã chửi thẳng người ta như vậy, một nét văn hóa ko đẹp chút nào!
Thiết nghĩ @Duy Luân nên tìm hiểu vấn đề kỹ hơn trước khi viết bài, tránh để người khác hiểu sai về sự việc. Thứ nhất, bài viết của ông Bùi Hiền được in trong một quyển sách bàn luận về ngôn ngữ, là kiểu bài đàm luận với nhau giữa các nhà ngôn ngữ học chứ không phải là đề xuất trình Quốc hội hay Chính phủ gì hết. Thứ hai, đây không phải lần đầu có người bàn về chuyện cải tiến chữ Quốc ngữ, chuyện này chẳng có gì lạ đối với những người có kiến thức về ngôn ngữ học cả. Ngay cả tiếng Anh cũng có rất nhiều bàn luận về chuyện này xuyên suốt lịch sử phát triển của nó.
Mang một vấn đề mình không có chuyên môn ra lấy ý kiến giống như để cho đám đông bay vào xâu xé vậy. Trong khi đám đông này còn không phân biệt được đâu là chữ viết, đâu là tiếng nói.
Nói thì đụng chạm nhưng do ông giáo sư này là 1 trong những cơ số người Bắc không phân biệt giữa "TR" và "CH" nên muốn đổi thành "C", tương tự "D", "GI", "R" thành "Z".