Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Jony Ive trở lại nắm giữ vị trí quản lý nhóm thiết kế của Apple

sonlazio
9/12/2017 0:58Phản hồi: 55
Jony Ive trở lại nắm giữ vị trí quản lý nhóm thiết kế của Apple
Hồi 2015, để được tập trung vào công việc thiết kế thì Jony Ive đã từ bỏ những việc quản lý hằng ngày. Khi đó, ông đang là Phó Chủ Tịch cao cấp phụ trách thiết kế chuyển sang làm Thiết kế trưởng, một chức vụ được tạo ra riêng cho Ive. Khi này, Jony đã giao việc quản lý nhóm giao diện người dùng cho Alan Dye và thiết kế công nghiệp cho Richard Howarth. Dye và Howarth sẽ báo cáo trực tiếp cho Tim Cook thay vì Ive.

Các tin tức mới nhất cho thấy sau khi trụ sở mới, Apple Campus, hoàn thành thì Jony Ive lại một lần nữa quay trở lại với những công việc cũ, các nhóm thiết kế và lãnh đạo của chúng sẽ báo cáo trực tiếp cho Ive.

Việc Jonathan Ive quay trở lại vị trí quản lý và lãnh đạo có thể sẽ giúp Apple trở lại thành một công ty có trải nghiệm người dùng xuất sắc như cũ, nhất là sau khi họ bị chê trách quá nhiều về những điểm kỳ lạ trong thiết kế: cổng sạc dưới đít chuột, cổng sạc kỳ quá của Apple Pencil, việc từ bỏ quá nhiều cổng trên MacBook hay tai thỏ của iPhone X.

Tham khảo: Bloomberg
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Xài máy bỏ hết cổng quen, giờ thấy mấy máy nhiều cổng cứ dị dị😁

(E đi mua adapter nữa đây)
@MxEric Biện minh cho cái gì bác? Người ta nói mình ifan đi giải thích cho Apple, trong khi mình còn không biết người ta nói về cái gì nữa, thì có gì để biện minh?
khoa471989
TÍCH CỰC
6 năm
@calcalcal chỗ nào có shit là lại có thằng nó đáp vào. như chú vậy
Amber.lounge
ĐẠI BÀNG
6 năm
@SuperQLNN Mình đang dùng macbook pro mới nhiều lúc muốn cắm gì cũng phải dùng adapter, mới mua con dell precision 7720 thì phê lòi rồi hahaha.
Nói chung là tùy nhu cầu người dùng thôi.
Ai thích gì thì dùng nấy, chẳng có gì gọi là biện minh hay gì cả.
@Airblade14 M dùng 7 plus thấy không có cổng 3.5 cũng không thấy khó chịu hay bất tiện gì, không biết 7 thường với các hãng khác thế nào. Có lẽ là 7 plus pin trâu cộng với loa ngoài cũng tàm tạm..........mong là các hãng khác làm quả pin ngon xíu rồi mới bỏ cổng 3.5 như vậy mới cho 3.5 về dĩ vãng được.
Chắc mấy nay bận lướt mấy em siêu xe nên k chú tâm thiết kế thôi :v bị mê cái giọng nói của Ive khi xem quảng cáo hay mấy đoạn phỏng vấn.

P/s tinhte viết bài k biết có đọc lại k chứ bài nào cũng sai chính tả nhỉ
@BigDargon Nếu bạn muốn soi có lẽ bạn lên qua bbc việt ngữ soi. Họ sai chính tả cũng ngang cơ tinhte này. Nhưng không như tinhte các cmt của độc giả của họ gần như không phàn nàn về vấn đề này. Và họ cũng chẳng cần đính chính hay xin lỗi gì cả trừ cái lỗi nguy hiểm nhất là làm độc giả hiểu sai câu truyện. Đó có lẽ là vấn đề của họ vì họ phải dịch nhanh để thông tin nhanh tới người đọc, mặc dù mình biết tinhte hay đưa tin rất chậm có lẽ luôn luôn là 1vài ngày đến nửa tháng với tin ít quan trọng.
lee_rae_ri
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đâu chắc có ive là mấy thiết kế chưa tốt kia sẽ ko có.
tamle_o
CAO CẤP
6 năm
chắc vừa hoàn thành xong 1 dự án dài hơi nào đó nên quay lại và đợi vào dự án mới khác
@huynhtam4404 Thế nó đưa thông tin ra ko đọc thì bình luận làm cái gì? Tạo luôn topic riêng ra mà tự sướng đi ông. Bài viết có mấy chữ cũng ko đọc rồi vào chém ba lăng nhăng. Anti nó có não 1 tí, chứ anti kiểu này thấy ngáo bm
huynhtam4404
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Carvalho1986 Đọc rùi phải hiểu, phải có lập luận, chứ cứ kiểu nó mớm gì ăn đó như bro thì thua, tôi chịu
@huynhtam4404 Ông có lập luận quái gì? Toàn suy diễn kiểu suy bụng ta ra bụng người mà nói như thánh như tướng. Ít ra báo người ta viết còn có nguồn uy tín, thông tin chính thống. Còn hơn từ cái đồ thiếu hiểu biết như ông nhiều
huynhtam4404
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Carvalho1986 Thánh cuồng Apple là đây, xin lỗi đã chạm vào thần tượng của bạn
Yasuko
TÍCH CỰC
6 năm
Đấy! Đắng cay là như thế đấy.
Vỡ Tan - Trịnh Thăng Bình
silencer2jp
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nghi án Google Translate
@silencer2jp Bác nghĩ từ đâu ra. Haha
clapika
TÍCH CỰC
6 năm
@silencer2jp Hẳn là "của chúng" 😆
Ô này nên nghĩ hưu dc rồi... Ý tưởng cạn kiệt... Apple nên tìm một họa sĩ mới cho iphone
fboy795
ĐẠI BÀNG
6 năm
tinhte sai chính tả thôi rồi luôn

-----------------
Hồi 2015, để được tập trung vào công việc thiết kế thì Jony Ive đã từ bỏ những việc quản lý hằng ngày. Khi đó, ông đang là Phó Chủ Tịch cao cấp phụ trách thiết kế chuyển sang làm Thiết kế trưởng, một chức vụ được tạo ra riêng cho Ive. Khi này, Jony đã giao việc quản lý nhóm giao diện người dùng cho Alan Dye và thiết kế công nghiệp cho Richard Howarth. Dye và Howarth sẽ báo cáo trực tiếp cho Tim Cook thay vì Ive. Các tin tức mới nhất cho thấy sau khi trụ sở mới, Apple Campus, hoàn thành thì Jony Ive lại một lần nữa quay trở lại với những công việc cũ, các nhóm thiết kế và lãnh đạo của chúng sẽ báo cáo trực tiếp cho Ive.

Việc Jonathan Ive quay trở lại vị trí quản lý và lãnh đạo có thể sẽ giúp Apple trở lại thành một công ty có trải nghiệm người dùng xuất sắc như cũ, nhất là sau khi họ bị che trách quá nhiều về những điểm kỳ lạ trong thiết kế: cổng sạc dưới đít chuột, cổng sạc kỳ quá của Apple Pencil, việc từ bỏ quá nhiều cổng trên MacBook hay tai thỏ của iPhone X.
Điều quan trọng là vẫn chẳng có thằng nào xét về tổng thể có sản phẩm ngon như Apple cả 😆 Bởi thế nên dù Apple có 1 vài lỗi nhỏ thì người ta vẫn bỏ qua thôi.
Theo bài viết thì hình như nhóm thiết kế của Apple không phải là người?
[Trích] Jony Ive lại một lần nữa quay trở lại với những công việc cũ, các nhóm thiết kế và lãnh đạo của chúng sẽ báo cáo trực tiếp cho Ive [Hết trích]
@viettien_milo =)) Ko biết ý là động vật chó mèo hay quái vậy gì đây 😆 😁
Rồi sẽ có cảm biến vân tay bluetooth cho iphone 😁
Ko phải thg nào cũng dám mạnh dạn lượt bỏ nhiều cổng kết nối như Apple
@thanh_satria Bỏ làm gì khi phải mua thêm adapter phải chỉ có chuẩn chung dùng 1 đến 2 cổng là ngon
dlcky
TÍCH CỰC
6 năm
@cuongnguyen208 tầm nhìn của Apple là wireless. Thật sự luôn mình là thằng dùng mac và chưa bh cắm cái usb vào để cop cái gì, chép ảnh từ con A6300 thì cũng dùng wifi. Mỗi cái máy chiếu thì chịu phải mua adapter
@cuongnguyen208 tầm nhìn của ngta là vài năm nữa khi mà thiết bị không dây trở nên rẻ và phổ biến.
@socutezen0s Công nhận ko dây là ngon nhất rooig, nhưng giờ mỗi ông một phách, ý em các ông lớn ngồi lại tạo chuẩn chung đi
Cho hỏi ngu cái thế từ 2015 đến h Jony ive làm j? Thiết kế trưởng còn j nữa??
Nói chung Cook với Ive phải đc Jobs bạo hành cho thì làm mới ngon đc 😁
Nếu thiết kế có xấu thì cừu lại đồng thanh hát bài: các hãng danh tiếng thường không thay đổi thết kế
Nếu có bỏ hết những cổng kết nối thì cừu lại đồng thanh hát bài: đi trước thời đại, tạo ra xu thế

Bây giờ: Thánh chủ thừa nhận thiết kế của họ kỳ quái, kỳ lạ, quái đản thì cừu lại đồng thanh hát bài: 100%, 100% chúng tôi là những con cừu...

Rất vui vẻ nhà cừu.
@Giàng A Chuối Tao tìm mỏi mắt ko ra 1 cái bài báo nào mà có chuyện các quản lý cấp cao Apple tự nói là họ thiết kế kỳ quái mà chỉ có trong bài này thằng Mod Sơn Lazio nó tự viết thế
Thế éo nào mày lại khẳng định thay cho họ và đi xúc phạm iFan.
Ko lẽ mày anti cuồng đến mức coi Sơn Lazio là sếp Apple?
@phuongvh.apple Tớ cũng chẳng việc gì phải đi chứng minh Mod Sơn Lazio dịch hay tự chế. Vì ở đây toàn i-Mod. Nhưng cổng sạc dưới đít chuột thì không kì quái mà là tạo ra xu thế mới nữa à - hẳn @phuongvh .apple đang muốn chứng minh như thế
@Bạo lực ngôn từ chỉ nói lên sự bất lực của đám cừu
@Giàng A Chuối Ôi zồi ôi, cái thằng chúa bất lịch sự, chửi bậy um xùm bỗng dưng hôm nay cải tà quy chính, ui dồi "Bạo lực ngôn từ" =)))))))))))
Chú mày xúc phạm, chửi tục mấy lần rồi, anh vẫn nhớ chứ, sao bỗng dưng hôm nay đạo đức bất ngờ vậy? =))

Cổng sạc dưới đít chuột nó có kỳ quái hay ko, anh ko biết, anh chỉ biết là các lãnh đạo của Apple ko hề tự nhận như vậy trên báo chí. Và chỉ có những đứa anti cuồng tay nhanh hơn não thì mới lao vào chộp 1 câu của Mod để tự sướng :v

Và anh cũng muốn nói với chú mày luôn là anh đang dùng con iMac 27inch, mua dc gần nửa năm ở Fstudio Lê Lợi, và anh cũng có con chuột cắm đít đó đây. Anh đang comment trả lời chú mày chính trên cái iMac đó và anh cảm thấy đáng thương cho những thằng chưa dùng, chưa sờ bao giờ mà đi phán như đúng rồi :v
chuẩn rồi, ai lại thiết kế kiểu khuyết tật như vậy chứ, nhìn hài vcl
có trang nào như tinhte mà tiếng anh k mn,mấy ông ad dịch sida quá
alex.hn
CAO CẤP
6 năm
@Tinluntit1010 Đúng là đọc hiểu xong rồi chuyển ngữ sang thông tin báo chí Tiếng Việt thì mình cho rằng nhiều bạn Mod tinh tế làm chưa tốt - vì có thể chủ quan nhận định là các bạn ấy có kiến thức về công nghệ nhưng thiếu kỹ năng báo chí/viết lách nên chuyển tải thông tin đọc lắm lúc rất lủng củng. Nhưng các bạn ấy rất chuẩn trong việc luôn có dẫn nguồn ở cuối bài mà - bạn có thể đọc theo link các bạn ấy dẫn - như ở bài này là link Bloomberg đó.
@alex.hn ý mình là trang tổng hợp tinh tế mà tiếng anh,dịch ra vầy là ok rồi,chỉ là k nuột
Vãi nồi, mua đồ Apple xong đọc cái bài Apple chê đồ của nó làm là kỳ quái, cảm giác thật khó tả :eek:
Yasuko
TÍCH CỰC
6 năm
Đây mới đẹp 😁 :D :D

IMG_0002.PNG IMG_0003.PNG

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019