Cơ hội và thách thức để Apple thành công ty có giá trị vốn hóa 1 ngàn tỷ USD trong 2018

Didu
27/12/2017 7:58Phản hồi: 183
183 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

alabao1983
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ném đá chiụ, đọc được tin này mà cảm thấy tủi, khách hàng vung tiền để nâng cấp cái vốn hóa khủng của Apple thế nhưng 6, 6S, 7, 8 chưa kể Plus, 4 năm 1 thiết kế. X đột phá thiết kế so với các thế hệ trước nhưng Apple lợi dụng cái đột phá để đẩy sp lên 1000$. Và sau tất cả, Apple ngày càng trở thành siêu thương hiệu nhưng đổi lại, khách hàng như mộng du móc túi mình ra đưa tiền cho Apple.
@alabao1983 Lợi dụng đột phá đẩy giá lên 1.000 USD!
Nói thế chắc công ty nào cũng giàu vì cứ đẩy giá là hốt tiền!
Samsung sao ko lợi dụng đột phá màn vô cực tràn viền , S pen cải tiến, CAm kép hàng đầu để đẩy giá lên vài nghìn USD mà hốt tiền nhỉ!
gadem
TÍCH CỰC
6 năm
@alabao1983 giữ mãi 1 thiết kế. vâng và rất nhiều người thích điều này. Trung quốc thích điều này. chứ chạy theo sámung thay đổi như cái lz. mỗi đời ra đều khác nhau.nhưng thay đổi chẳng có j đột phá. ví dụ như dòng J7. 2015 2016 2017 khác nhau. nhưng có cái j gọi là cần thiết
@alabao1983 Nhìn sang mấy con Android có gì đột phá đâu, điển hình Sam xào đi, nấu lại chăm chút tí hình thức cũng tranh thủ chạy đua giá.
@SuperQLNN SS làm gì đủ trình để làm chuyện đó, osin cho Apple là đủ lời
alabao1983
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Xmatphon Android mở nên thuận tiện dùng hơn. Tôi thấy hài lòng nhất là LG, mẫu mã ok, giá phải chăng. Luôn sáng taọ, camera 3D, dual camera, lấy nét laza, dual màn hình, âm thanh hay, phần mềm thì tiên phong double lick to open or lock screen, chia đôi màn hình, copy to clip tray dể dàng past...tất cả các hãng sx điện thooại điều luôn làm mới sp fagship của mình ở thế hệ sau, duy chỉ Iphone xem khách hàng là sleeple nên sp sau bỏ thanh cắt ngang trên dưới hay thay mặt lưng nhôm thành kính là 1 sp flagship rồi, tôi nhận thấy ifan thik điều naỳ, tung hô và tình nguyện, cụ thể Apple luôn giàu lên trong thấy.
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
Phắc Tim Cook, Phắc iOS 11
" Sống mà không có hater như nấu ăn mà không có gia vị " =))
Nguồn : Từ trên cao nhìn xuống
duyvankm
TÍCH CỰC
6 năm
Thấy bảo Apple chưa bao giờ mà không giãy chết cả mà thế méo nào giá trị cũng vẫn trên gấp đôi tổng giá trị của bọn sàm nhỉ
@duyvankm Thế bác không thấy bọn tư bản giãy mấy thập kỷ rồi à 😁
hoangkimkhoi
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Didu mình đọc ở bên vnreview thì thấy ghi ntn hơi khác so với thông tin của bác:
" Lúc đó, Microsoft vẫn còn đang thua Apple một khoảng cách khá lớn về giá trị vốn hoá thị trường. Trong khi giá trị vốn hoá của Apple đã lên tới 839 triệu USD thì của Microsoft mới chỉ dừng lại ở con số 560 triệu USD. "
up
Và ai đó nói rằng samsung nó to hơn cả apple. Apple chỉ bằng cái cty sản xuất dt của samsung thôi chứ tập đoàn nó lớn hơn apple mấy lần??? Ai đâu giải thích giúp mấy a kia với
nếu đạt mức 200 USD mỗi cổ phiếu thì họ sẽ có giá trị 1 ngàn tỷ USD.
1 con số biết nói :v
nhatthanh811
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cần gì suy nghĩ. Đang là chúa rồi thì năm sau cứ bán máy giá 2000 là thành cty 1k tỷ ngay ấy mah. Đằng nào chả có ngưòi mua. 3000 chắc cũng mua chứ nói ji 2000. 😃
@nhatthanh811 Khác nhau là nhiều người muốn bán cao không được đành phải nhặt tiền lẻ từ hàng rẻ tiền.
Juztapose
ĐẠI BÀNG
6 năm
nhiều a cũng muốn lên lắm nhưng bad news rejected $176 lần thứ 3 rồi. quả weekend reject vừa rồi ối a vỡ mồm mặc dù vẫn ở half holding sp 170 :v
kochichi96
TÍCH CỰC
6 năm
1000 cái tượng?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019