[CES18] Samsung ra mắt loa chỉ mình bạn nghe thấy, kính giúp người mắt yếu và thiết bị thở

Duy Luân
3/1/2018 0:58Phản hồi: 56
[CES18] Samsung ra mắt loa chỉ mình bạn nghe thấy, kính giúp người mắt yếu và thiết bị thở
Samsung có một phòng lab chuyên nghiên cứu các sản phẩm tương lai gọi là C Lab, và ở CES 2018 này họ sẽ mang tới trình diễn 3 món đồ khá vui. Đầu tiên là loa S-Ray, nó có thể tập trung âm thanh vào bạn để chỉ một mình bạn nghe được nhạc mà không cần sử dụng tai nghe như bình thường, những người khác xung quanh cũng không bị ảnh hưởng nếu họ không thích gu nhạc của bạn. Samsung đang thử nghiệm nhiều hình dạng của S-Ray, bao gồm một cover điện thoại, một cái loa đeo cổ và một chiếc loa di động cỡ nhỏ.


Hai sản phẩm còn lại thì tập trung vào sức khỏe. Chiếc kính Relumino sẽ giúp những người có thị giác kém phân biệt rõ hơn hình dáng của những vật thể trước mặt họ. Ý tưởng này từng được biến thành một app dùng cho kính VR, còn bây giờ nó trở thành một thiết bị riêng bị. Bạn có thể ghép đôi Relumino với một chiếc smartphone để sử dụng. Chức năng kính của kính sẽ là: đảo màu của vật thể, tăng độ nét, độ rõ của hình ảnh bằng thuật toán cũng như tô đậm viền của vật thể. Samsung hi vọng Relumino sẽ giúp những ai có thị lực kém trong cuộc sống hằng ngày của mình.


Cuối cùng là GoBreath, một thiết bị giúp người bình phục từ các chấn thương phổ hoặc các triệu chứng của việc gây tê. Combo thiết bị thở + app di động giúp người dùng học cách thở sâu và giúp bạn theo dõi tiến độ của mình. Bác sĩ sẽ truy cập những dữ liệu này từ xa để báo cho bạn biết tình hình như vậy là có tốt hay chưa và bạn cần làm gì thêm.

Lưu ý rằng tất cả mọi sản phẩm của C-Lab không chắc chắn sẽ được thương mại hóa.




S-Ray

S-Ray-2.jpg

Relumino
Relumino-Glass-2.jpg

GoBreath​
GoBreath-2.jpg

Nguồn: Samsung
56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái này có vẻ sáng tạo đây, nhưng chưa có giá trị nhiều với cuộc sống được. Phải đợi định nghĩa lại thôi
Samsung ngu quá.. Cứ đi đầu rồi sản xuất vớ vẩn. Để họ đi định nghĩa lại và hoàn thiện hơn bán lấy tiền ... Thà để họ tự đi mày mò xem họ sẽ ntn..
@phamhuan2512 S5 định nghĩa lại vân tay iPhone 5s...có ra hồn?
S8, Note 8 định nghĩa lại vân tay sau lưng...có ra hồn?
dongnh7
ĐẠI BÀNG
6 năm
@songoku_1206 Màn hình cong tạo nên sự khác biệt. Chứ phải như táo thối ngẫm mãi mới ra cái tai thỏ PHẾ VẬT sắp bị người khác copy thành hàng đại trà
@phamhuan2512 chắc trào lưu thành công nhất của SS là làm đt màn hình to, Note 1 ra ai cũng chê là Galaxy Dép đó, bây h hãng nào máy chả to, trước đó Dell có làm trước mà ko thành công đc như Note
@dongnh7 sự khác biệt là cầm vào rồi cảm ứng loạn xạ lên màn hình phải không?
Cái đó thi đúng là không ai copy nổi rồi.
Như vụ nốt nổ có ai copy được đâu, mỗi Sung làm thành công :v
Còn cái màn tai thỏ nó chẳng có tính năng vẹo gì, chẳng qua công nghệ Táo chưa làm được full thì chấp nhận cái khúc đen đó thôi. Còn ông coi tai thỏ là tính năng thì tôi biết trình ông thế nào rồi.
tiên phong chưa chắc sẽ hợp thời, nhưng có sáng tạo tại sao phải sợ. 😃
Good Samsung ! Không thích các sản phẩm của samsung nhưng thích cái tinh thần chiến đấu, sáng tạo ( cố gắng sáng tạo ), không biết mệt mỏi , không bỏ cuộc , không chấp nhận là kẻ đứng thứ 2
Diezel
ĐẠI BÀNG
6 năm
@junying1607 Có tiền không?
@Diezel Buông lời khen ngợi cũng phải trả tiền sao bạn ?
@Diezel Nói gì cho người khác hiểu chút đi bạn
viettiepx2
ĐẠI BÀNG
6 năm
Truyền âm nhập mật là có thật :eek::eek::eek:
Cái này tuyệt thật
icon929
TÍCH CỰC
6 năm
Chờ ông chủ bầy cừu định nghĩa lại thôi
@icon929 thẳng thắng mà nói, đa số những con cừu đó đều là dân có tiền bác ạ, em đang muốn làm cừu đây mà kg dc nè..
@trivietvalues Mua 5c locks đi là dc làm cừu và auto giàu nhé
@mtancong Đám đó mà bác bảo là cừu à? tụi nó khôn lõi thỉ có, ...Cừu là như thế này: ra FPT đập con Xphone 30 củ mói gọi là cừu nhé...mà thể loại đó nhiều hơn hẳn cái đám dùng 5c lock nhé..


KLQ: https://thanhnien.vn/cong-nghe/sau-galaxy-note-8-den-luot-galaxy-s8-va-s8-gap-su-co-920057.html
Sao Anh Sung bị soi dữ
@trivietvalues Tôi thấy đa số ở đây xài ip lock, ip dựng rồi lên đây ném đá android vậy thể loại đó gọi là gì???
dauemlam
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mtancong Gọi là chất thải (cờ ứt đó) của cừu
Long025052
ĐẠI BÀNG
6 năm
Quan tâm!!!
Cái kiểu loa này hình như mình đã thấy Bose làm trc rồi
@Nguyencuong2786 Thanh niên Tuanvonvt manh động quá 😆) Ảnh dưới của các bạn đó 😃))
@tuanokvt 😆) gõ chậm thôi
@Nguyencuong2786 Thử nhìn xem nó có giống nhau ko hay nó phải làm hình tam giác hay hình thang? Chưa nói tính năng nó cũng đã khác nhau rồi. Bài viết có nói rõ loa kiểu âm thanh định hướng tức là chỉ ng đeo ms nghe dc và ko làm ảnh hưởng tới ng bên cạnh tìm xem Bose nào làm trước chưa kể Bose giờ sở hữu của ai ?.
@Nguyencuong2786 Tuanoktv: Mấy ngày tìm hiểu xog vào cmt phản bác ah 😆)
Chờ bầy cừu vào tân bóc định nghĩa này nọ về cái sáng tạo của ngkac
Ồ ngon, toàn thứ bánh vẽ của 100 năm nữa hà 😁
Đợi hãng gì đó định nghĩa lại cho đúng tinh thần
Ruiz
CAO CẤP
6 năm
Kiện chết Samsung đi Apple
Mình thích cái 1 vs 3. Nhất là cái 3. 😁
có kẻ đang cười thầm vì đã chôm đc 1 ý tưởng mới 😃
mấy con seeder nhai đi nhại lại như cờ hó nhai si lít , mấy cái mà ss đi nhái hãng khác thì méo thấy nhai
roger
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bose
downloadfile.jpg
@roger Bose giờ thuộc súng rồi
thuvtn
ĐẠI BÀNG
6 năm
Vừa mới xem món này của Bose xong thì thấy anh Samsung làm.
https://www.bose.com/en_us/products/speakers/portable_speakers/soundwear-companion.html

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019