Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[IHS] Doanh số TV OLED đạt 1,4 triệu trong năm 2017, LG dẫn đầu thị phần

agp8x
10/1/2018 8:49Phản hồi: 102
[IHS] Doanh số TV OLED đạt 1,4 triệu trong năm 2017, LG dẫn đầu thị phần
Theo thống kê của IHS, doanh số TV OLED trong năm 2017 ước lượng vào khoảng 1,4 triệu chiếc. Trong đó LG tiếp tục là nhà sản xuất TV OLED lớn nhất thế giới, chiếm đến 92% thị phần.

Đặc biệt là vào tháng 11 vừa qua, doanh số TV OLED đã đạt mức kỷ lục 270.000 chiếc bán ra trong một tháng. Nguyên nhân được cho là vì các nhà bán lẻ đồng loạt hạ giá các phiên bản 55 inch, giúp chúng dễ tiếp cận hơn đối với người dùng trong dịp mua sắm Black Friday.

LG là hãng duy nhất có khả năng sản xuất tấm nền OLED cho TV vào thời điểm hiện tại. Với sự đầu tư mạnh mẽ, họ vẫn tiếp tục dẫn đầu với thị phần lên đến 92%. Một điều thú vị là nếu so về mức tăng trưởng, các mẫu 65 inch chứng kiến sức cầu cao hơn với doanh số tăng đến 157% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy thấp hơn nhưng vẫn không kém phần ấn tượng, doanh số các mẫu TV OLED 55 inch đã tăng 123% so với 2016.


Trái với sự phát triển mạnh mẽ của TV OLED, doanh số TV LCD cùng thời điểm đã giảm nhẹ 1,6% xuống còn 24,4 triệu máy. Nguyên nhân là do sức cầu của mùa mua sắm Black Friday tại Mỹ trong năm 2017 không cao như 2016.

Theo Oled-info
102 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chắc có sự nhần lẫn gì đó ở đây. Có thể lỗi đánh máy Samsung thành LG chăng. Nghe các seeder bảo Qled nó vượt trội lắm. Mẹ cái thằng, tới cái tên nó còn phải đặt cho hao hao để người ta lầm tưởng cùng 1 công nghệ nó mới chịu =))
@Congcu Đợi dần dần cải thiện sao mà bắt kịp được? như lúc trước ss nó ra oled cho màn hình đt, lg thấy khó ráng lăng xê ips nhưng rốt cuộc thị trường chuyển sang oled thì nhảy vào công nghệ cũng đâu hoàn thiện bằng người ta đi trước được?. Ngay như bây giờ ss nhảy sang led vô cơ rồi, thì nó cần hoàn thiện thêm dây chuyền nữa là nó lại đi hốt trước thị trường.
xuan samsung
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Nhất Linh 93 Tuổi l so với ss .thị phần chiếm 65% năm 2k17. Ss còn chiếm 100% thị phần QLED.
Congcu
CAO CẤP
6 năm
@ragefighter Kiểu như Intel vs AMD thôi bác. Có 2 thằng cho nó cạnh tranh lành mạnh 😃
Klq nhưng mình định mua con tivi 55". khoảng cách xem tầm 3-3,5m. Đang rất phân vân.
Sony thì giá rất cao nếu 4k. LG với ss thì giá mềm hơn. Các chỉ số thì na ná. Bác nào có kinh nghiệm cho hỏi là mua tivi thì nên chú ý tới chỉ số nào nhất. Như là full hd hay 4k, os hãnh nào tốt, chỉ số chuyển động, các công nghệ màn hình như HDR hay tấm nền IPS?
Vầ tầm 20 triệu đổ lại thì mua con nào hợp lý? Thank
@spsp Đừng mua ss dc rồi, sony,lg, pana.. thiếu gì thương hiệu
@spsp
@spsp Bạn tham khảo:
Tivi LG:http://kinhdodienmay.com/smart-tivi-lg-4k-55-inch-55uj652t-p580644.html?keyword=55uj
Tivi Sony: http://kinhdodienmay.com/internet-tivi-sony-4k-55-inch-kd-55x7000e-p5476.html?keyword=55x700;
Tivi Samsung: http://kinhdodienmay.com/smart-tivi-samsung-4k-55-inch-ua55mu6103-p613089.html?keyword=55m
digikei
CAO CẤP
6 năm
@Minh anh 123 Hi hi, mua TV mà bạn xem chỉ số là ngây thơ lắm, muốn lạu dài mào coi đẹp nữa thì kiếm Series 7 trở lên, sẻies 5-6 là dòng bèo nhất rồi, mau hư sau khi hết BH, mua thì chạy ra tiệm coi mà so sánh, lên mạng đọc ba cái chỉ số loè bịp thì hố nặng
hoangvuong
TÍCH CỰC
6 năm
Nhà mình từng xài nhiều hiệu tv nhưng h có mua tv thì mua lg thôi giá ok mà tv khá bền cái của ba mình xài gần 10 năm mới hư , ko biết fai mình xui ko cái tv samsung mình mua bi lỗi liên tục từ hồi mua tới h bh 4 lần mà hết bh hư tiếp potay.
@hoangvuong nghe quen quen
@hoangvuong K phải xui mà bản thân đồ ss tỉ lệ lỗi là khá cao so với hãng khác
hoangvuong
TÍCH CỰC
6 năm
@nguyenmanh287 Wen gì bạn ????
Trên là kết quả tính riêng thị trường TV OLED, còn đây là kết quả của toàn thị trường TV OLED lẫn LCD năm vừa rồi.

http://sonyfan.vn/2017/12/bao-cao-thi-truong-tv-toan-cau-2017-2018-sony-giu-hang-5-tv-oled-tiep-tuc-mo-rong/


Xét theo quy mô doanh số thì TV OLED bằng khoảng dưới 1% so vs TV LCD.
SonicXtreme
ĐẠI BÀNG
6 năm
@AmbitiousMan thì mắc quá mà đâu dành cho số đông.
Long Harry
ĐẠI BÀNG
6 năm
@AmbitiousMan Nói gì thì nói chứ 42% của samsung gần gấp đôi 28% của LG mất rồi còn đâu đuổi sao kịp khi samsung chuẩn bị micro led
hhbh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Long Harry sony ra micro led đời nào rồi
càng ngày mua tivi kích thước to càng tăng nhỉ.trước làm e 49inch đã khủng lắm rồi.h lại lạc hậu. hic chạy công nghệ đến mệt😔
MixPro
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nguyenmanh287 Mình nghĩ trong tầm tiền, cố gắng lấy con nào to nhất có thể nhé 😆
@MixPro Trong tầm tiền, nên cố gắng lấy con nhiều công nghệ nhất, chất lượng nhất có thể thì đúng hơn. Bạn xem cái TV Sony 4k 45" full-array LED vẫn sướng hơn cái TV Xaomi-Asanzo-TCL fullHD 55" edge LED. Kích cỡ bé thì có thể thu hẹp khoảng cách (kéo bàn xích lại), chứ chất lượng kém thì không cách nào bù lại được.
@MixPro cùng tầm m chỉ chọn cái công nghệ mới nhất và nhiều công nghệ nhất.
Tivi thì cứ LG mà phang thôi.
hhbh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hallobamboo sony nữa
Có bị Burn in không ta?!
@Wolfrain Coi TV thì cái logo đài nó hiện suốt á
@nguyenly2016 Bạn không tính chuyển cảnh, quảng cáo à?
@Wolfrain Chuyển cảnh hay quảng cáo thì cái logo nó vẫn ở đó mà
@nguyenly2016 Chuyển cảnh màn hình không nháy sao bạn? Bạn có bao giờ mở mắt 24/24 không nháy mắt không?
OLED lên ngôi

Theo công ty nghiên cứu thị trường IHS Market của Anh đã đưa báo cáo thì trong quý đầu của năm 2017, số lượng TV OLED được bán ra lên tới 218.000 chiếc, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái. Quy mô của thị trường TV OLED toàn cầu tăng từ 77.000 chiếc vào năm 2014 (năm nay đã tăng thêm 138.000 chiếc).

Đáng chú là trong nửa quý đầu năm 2017, ở phân khúc thị trường TV cao cấp Samsung đã bị giảm thị phần là 11% so với 54.7% của năm 2015 do TV QLED có doanh số bán không tốt. Ngược lại, thị phần của TV OLED tăng lên nhanh chóng từ 21.3% lên 40.8% giúp LG chiếm lĩnh thị trường TV cao cấp toàn cầu. Dự đoán đến năm 2023, số lượng TV OLED được tiêu thụ sẽ là 1,040,000 chiếc.

@hhbh Có lẽ bạn chưa biết MicroLED của Sony thậm chí còn chưa ra được cái thành phẩm trên TV.
@ragefighter anh này không phải nhân viên nhé. ảnh là CEO Sam..
nên anh ta không chấp nhận được sự thật là màn hình TV Oled đang bánh chướng là phải rồi.
em cũng đang hóng màn hình Microled của anh đó. Cố gắng nhen anh CEO.
À em cũng hóng luôn cái kết quả doanh số Microled hạ Oled nữa.;);););)
@Triệu Huân Em ah. màn hình oled bành trướng là ss làm đầu tiên em ơi. Nó bán cho mobile lãi gấp mấy lần tv nên nó đâu cần focus vào tv làm gì? Tv cao cấp thì người mua rất ít và mua 1 lần xài mấy năm, trong khi chi phí sản xuất lại mắc. Kinh doanh chứ ko phải quảng cáo để khoe đâu em.

Em nhìn mảng oled mobile ss lợi nhuận gấp 3 lần cả tập đoàn lg đó em.

Còn nói về chất lượng oled thì v30 và pixel 2 xl ai cũng thấy rồi.

Còn microled gì đó em khỏi hóng đâu em, các ưu điểm của nó thì ai cũng rõ rồi và dĩ nhiên nó là tương lai thay thế lcd và oled.
hhbh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Wolfrain hahha, sony ra màn micro led thôi chứ tv thì chưa làm tv
vn_soft
CAO CẤP
6 năm
OLED thì anh trùm rồi
@vn_soft trùm mới là ss đó em, oled đt nó thu về hàng tỉ usd đó em. tv em thấy nó lớn chứ doanh số nó không cao, chi phí lại nhiều.
@ragefighter Ss trùm hồi nào, mày tưởng tượng thế thôi
@impressive2000 Em nằm mơ ah? Doanh thu lẫn số lượng panel nó giao đó.IPx mấy chục triệu cái? galaxy mấy chục triệu cái? SS Nó không trùm thì sao mà lợi nhuận mảng oled quý rồi của nó đạt gần 900 triệu usd trong khi cả tập đoàn lg bán đủ thứ mà lợi nhuận tầm 300 triệu?.
@impressive2000 anh @ragefighte là CEO Samsung đó bạn ơi.
Vì vậy, sao mà anh ta chấp nhận sự thật được là OLED đang bành chướng.
@ragefighte Anh ơi cố lên nhé. cố gắng màn hình Microled nhé a.
LG nên bỏ diện thoại mà làm TV có lý hơn :v mobile của anh LG thảm hại quá. Tổng doanh số TV các loại thì LG đứng thứ 2 vẫn ngon rồi 😆
@shinnosuke9999 tv lãi ít lắm em, em thấy bán nghe lớn nhiều chỉ 1.4tr usd trong khi mảng màn hình đt oled ss thu mấy tỉ usd? cái nào lợi hơn em? kinh doanh người ta tính tới lợi nhuận lâu dài chứ em.
Tôi nhớ: QLED mới là tương lai mà....OLED chỉ là lính quèn thôi hà 😁
@Mẫu Phụ Đại Ca đúng rồi em, qled là tương lai mà, giờ nó đâu cần đèn backlight nữa.
QLED đâu ta. Rồi j j LED của năm 2018 nữa kìa
Mỗi thằng 1 mảng, SS nố tập trung sản xuất tivi Led và Qled mà. Có phải ai cũng đủ tiền mua OLed xem đâu ( bác đếm quanh khu nhà bác dc mấy cái OLED). Bài viết chỉ nó đến thị phần OLED thôi so thì gọi Sony mới đúng.
qled thì khỏi thống kê cũng biết ai dẫn đầu 😆)
Greycloud
TÍCH CỰC
6 năm
Kỳ lạ nhỉ? Nào là Mỹ, EU, Nhật....toàn những cường quốc công nghệ mà lại để cho anh Hàn mới nổi qua mặt về TV OLED...

Nghe nói Mỹ với CQ taysai Hàn Quốc nó kìm kẹp áp bức dân Hàn quốc dữ lắm (thằng Kim Ủn nói vậy) mà sao nó phát triển khiếp vậy nhỉ, còn thằng dân BTT sống dưới ánh sáng chói lòa của lão Kim vi đai thì đói vàng mắt, bụng toàn giun sán, ;)
hhbh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Greycloud riêng nhật bản vẫn dùng sony chứ ko dùng ss , chỉ có lg là đỡ ở Nhật

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019