Sao mình nhìn mấy con thiết ké kiểu gập ra sau làm tablet nhìn không có cảm tình nhỉ? Thứ nhất nhìn bản lề theo mình không có đẹp.thứ 2 laptop ra laptop.tablet ra tablet. Mình có xài thử 1 con kiểu này khi gập ra sau cầm vào chỗ bàn phím khá là khó chịu.chưa kể nó dày vs nặng nữa.có 1 youtuber từng nói nếu cố gắng gộp 2 cái làm 1 thì trải nghiệm mỗi cái chỉ đủ tốt chứ không bh tốt nhất được
Cũng rất đẹp. Nhưng nếu dòng cao cấp mình thích ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen):
- Trọng lượng nhẹ: 1.36 kg
- Màn hình: 14" WQHD (2560 x 1440) IPS 10
- ...
Tóm lại là mình đang sài dòng này, chất lượng rất ổn, mỏng, nhẹ, hiệu năng sử dụng cao,...
Nhà nghèo chưa dùng máy cao cấp bao giờ, lúc trước thầy giáo mang ra 1 con Macbook nhỏ nhỏ mà đẹp tuyệt vời, từ đó mê mẫn mấy dòng laptop mỏng nhẹ như này. Giờ lại thích kiểu hầm hố như laptop chơi game, nhìn nó ngầu mà dung cũng sướng nữa.
Cái bàn phím layout tệ là do bê nguyên xi từ XPS 13 qua. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, con này mang tiếng XPS 15 nhưng thực chất toàn bộ khung vỏ máy được thu gọn lại chỉ tương đương đám 14", khó có thể đòi hỏi hơn được. Giờ muốn bàn phím có numpad thì chỉ còn Precision 3xxx/7xxx, không thì mấy con Latitude cao cấp cũng có màn IPS tạm ổn...