Một số cái mình thấy khác như: 1. Hồi xưa xài win quen để data ổ D, phân vùng khác, sau qua Mac nói mac ngu quá, sao lại tập trung hết vào folder User. Sau 10 năm lâu lâu có việc dùng Win, lại thấy là sao win ngu quá lại cho tạo nhiều phân vùng, khi cần backup rất mệt (ý kiến cá nhân), nên việc quay trở lại win và mac, hoặc dùng win song song với mac đôi khi bị lẫn vụ đường dẫn 2. Quen kiểu cài phần mềm bên mac là kéo thả, về win cái gì cũng chạy installer lâu thấy tía, rất bực mình, mà chỉ mỗi việc nhấn next next next. cái này mãi ko làm quen được 3. Đã quen với Dock của Mac sẽ thấy Taskbar kiểu mới của WIndows nó quá lộn xộn, vừa nút start, vừa cái gì mà vuông vuông có nhiều hình, vừa có thanh task như hồi xưa, lúc đầu sẽ thấy rất rối, dùng quen thì cũng thích 4. Cực kỳ ghét cái control panel của windows 10, rất rối rắm 5. Những nút tăng giảm volume, độ sáng màn hình của mỗi hiệu máy là khác nhau, phải tiếp xúc nhiều máy windows khác thì cứ việc học hoặc tìm hiểu từ đầu mấy hôm nay mình đang có cái Surface Pro 4, dùng tablet mode lẫn desktop mode mà vẫn chưa tìm thấy cái cách giảm độ sáng nhanh kiểu như trên Mac (nhấn 1 nút nào đó cố định) 6. Máy Windows có quá nhiều cổng kết nối, nếu đã quen dùng máy mac chỉ 1-2 cổng và ko có cả đầu đọc thẻ thì cẩn thận khi dùng laptop win kẻo sướng quá mà ngất xỉu, bù lại thì nếu đã mua 1 đống cáp USB C giờ qua windows không cắm được thì cũng có khi tức xịt máu mũi. 7. TimeMachine trên mac siêu sướng, không biết trên WIn có cái nào sướng như vậy không? hồi còn xài Windows ME mình từng khóc không ra tiếng bao lần vì cái Windows restore backup gì đó, cứ tưởng restore dđược nào ngờ ngồi chờ vài tiếng xong rồi ra y nguyên. Từ đó đến nay đã mười mấy năm trôi qua mà kỹ niệm vẫn còn tươi mới.
thienvk @Airblade14 Mình thì hay cài lại Windows vì tính chất công việc nên việc để data ở 1 ổ cũng là bình thường ^_^ đấy là thói quen của mình
VietT @Airblade14 1. Cái này do thói quen cá nhân của bác thôi chứ đa số người xài Mac mình biết vẫn chia ổ cứng ra làm 2 (1 cài macOS & apps. 1 để DATA). Đồng ý rằng macOS thì khó mà hư nhưng k phải là ko xảy ra: nếu như 1 ngày nào đó bác phải Erase (để đổi định dạng chẳng hạn...) ổ macOS để mà cài mới hoàn toàn (mình vẫn có thói quen ko update mà đã cài là cài mới 100%, Erase hết ổ macOS) thì lúc đó bác backup ra ổ cứng di động còn mệt hơn. Àh mà ngoại trừ trường hợp bác có iCloud dung lượng khủng hoặc có ổ cứng ngoài thường xuyên backup Time Machine thì coi như k tính nhé Nhưng dù sao thì cv của mình cần phải sắp xếp data 1 cách trật tự đâu ra đó (cty mình phát hẳn cho tài liệu hướng dẫn cách lưu, đặt tên file...và mọi người phải làm theo để khi bàn giao cho bộ phận khác thì mọi người ko phải chạy loạn lên mà hỏi file này tên gì, nằm ở đâu...) gần như đến mức là ai ngồi vào máy mình hoặc mình ngồi vào máy ai (trong team) cũng đều như ngồi vào chính cái máy của bản thân mình vậy. 2. Bên Mac cài 1 số app lớn (PS, Lr, AE...) vẫn theo kiểu installer chạy thanh loading vậy bác. 3. Cái này đồng ý. Dock của Mac vẫn quá tiện 4. Cái này khỏi so. Control Panel của Win k có cửa so với System Preferences bên mac 5. 10 năm xài Mac rồi nên mình k biết bất cứ cái laptop Win nào nữa hết nên k dám có ý kiến 6. Mình bị mỗi vụ thẻ nhớ thôi chứ các thứ khác thì cũng rất ít xài: USB chắc k cần dùng. Đa phần cái gì cũng up lên Drive nên vụ cổng kết nối cũng quen rồi. Giờ chuyển về lap nào cho nhiều cổng kết nối chắc có khi cũng...sướng thật ))
ho xuan phu @Airblade14 1. cài lại win thì không mất data 2. mỗi cái có 1 cái riêng, cài kiểu windows để người dùng có quyền cao nhất 3. mỗi thằng 1 kiểu thôi, windows tồn tại mấy chục năm rồi, không ai ý kiến cả... 4. nhiều chức năng lựa chọn thì nó rối thôi, gắng nhớ vậy 5. nếu macos cũng có 4-5 nhà sản xuất thì đừng mơ đến việc trăm cái như 1 6. ít cổng kết nối rồi phải mua adapter à? mua máy đã ko rẻ rồi còn mua phụ kiện nữa, chọn giữa việc đem 1 cái máy hay đem 1 cái máy và 1 mớ adapter để làm việc, quên đem adapter rồi chạy đôn chạy đáo đi kiếm 🆒🆒🆒 vậy có cảm thấy vui ko
bachhacden @Airblade14 Tăng giảm độ sáng màn hình thì Fn + Del/Backspace nhé. xài trên SP3 là vậy, chắc SP4 y chang )
Nam Air @bachhacden type cover mắc quá, mà cái SF4 này mình mượn dùng vài ngày thôi, giờ bỏ 3tr ra mua cái bàn phím thấy thốn quá
Nam Air @ho xuan phu mình dùng cáp USB-C cho tất cả rồi bạn, từ USB-C qua micro USB đến USB-C qua lightning, thấy cũng rất tiện, không cần kiếm adapter nữa
Nam Air @VietT mình mua hẳn 2-3 ổ ngoài để chuyên làm timemachine, 1 cái là Airport cứ nối wifi là backup, 1 ổ rời cắm sẵn vào hub lên vp mình cắm usb vào hub là tự chạy, và 1 ổ ssd nằm ngoài lâu lâu cắm vào để backup timemachine,
ALO_BOY2005 @Airblade14 Trừ những gì liên quan đến phần cứng, thì những gì bác nói Win cũng có thêt setting y chang MAC luông cũng đc (loại bỏ ký tự ổ đĩa, dùng chung 1 phân vùng,...) Quan niệm Win là : bạn tự chọn cách bạn dùng , nên sẽ có rất nhiều cách dùng, cho những ai ko biết cách chỉnh thì hơi khó khăn Quan niệm MAC là : Bạn dùng theo cách chúng tôi chọn. Hết
dual1 @Airblade14 Type cover ban đầu ngon, càng về sau khớp nối ko chặt nhận diện kém đến bực mình. Chưa bao giờ có ý định chuyển từ mac os sang win cả
darklight_vtp @ho xuan phu bổ sung ý 4 Mình thấy control panel của win 10 cực tiện, và đang đồng nhất vào Settings, nó đơn giản là bác cần gì thì gõ ô search (fonts, background, color, mouse, print...) là ra ngay, search bằng 2 cách: 1. Ấn nút start rồi type luôn ko cần click chuột vào đâu hết2 2. Vào cp hoặc settings gõ vào ô search ở top right Mình chỉ thấy ngu nhất là Forget wifi rất khó khăn, giấu tút trong Manager wifi ở setting chứ ko nằm bên ngoài như win 7
dual1 @darklight_vtp À bạn này bổ sung cái dỏ tiếp theo là vấn đề wifi, có khi nó nhận rất nhanh có khi nó cứ đơ ra mà phải vô tận trong setting để lôi nó ta. May mà cái search của nó khá ngon nên cũng dễ
htux @Airblade14 Hồi mình dùng Linux vẫn phân vùng ổ đĩa chứa data. nhưng cái phân vùng đó mình mount thẳng vào /home/user/ . cho nên bật file lên nó như là 1 ổ thống nhất. lúc cài lại os xong mình chỉ cần mount lại là toàn bộ data, setting đều y như cũ. Mac này thì mình phân vùng trong APFS container, nhưng tạo symbolic link (alias) nó nằm trong home
tero247 @ho xuan phu Thời buổi này cái gì cũng wireless rồi. Tai nghe không dây, bàn phím, chuột không dây, máy chụp hình share hình qua wifi,... tương lai sẽ là không dây. Vậy nên không cần phải có các cổng kết nối nữa