Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Có một Samsung rất khác ở CES 2018: một Samsung không điện thoại, không TV, một Samsung hợp nhất

sonlazio
28/1/2018 13:7Phản hồi: 115
Có một Samsung rất khác ở CES 2018: một Samsung không điện thoại, không TV, một Samsung hợp nhất
Nhắc đến Samsung thì người ta nói đến điện thoại đầu tiên, sau đó là TV, thế nhưng ở CES 2018 thì điện thoại chỉ chiếm một khu vực rất nhỏ, TV lớn hơn một chút nhưng cũng chỉ khoảng 1/5 tổng diện tích triển lãm của công ty Hàn Quốc. Có một Samsung rất khác ở CES 2018, một Samsung của kết nối, của trí tuệ nhân tạo, của vạn vật kết nối, của trải nghiệm người dùng và của sự lớn mạnh từ những công ty con.

Ở một CES mà người ta ít nói đến thiết bị, chỉ toàn giải pháp và giải pháp thì có lẽ khu vực mà Samsung trưng bày là ấn tượng nhất, khi mà họ thậm chí còn hy sinh không gian trưng bày của TV QLED 2018, của các máy tính xách tay series 9 mới nhất để dành chỗ cho các giải pháp nhà thông minh Smartthings hay các giải pháp kết nối xe hơi. Lạ lùng là mình lại không cảm thấy quá trống vắng với điều đó, đơn giản là vì những gì Samsung mang tới thật sự ấn tượng, nó giúp mình hiểu được tầm nhìn của họ 3 năm trước khi mua lại Smartthings và công ty loa Harman Kardon vào năm ngoái. Sau khi mua lại, 2 công ty con này vẫn tiếp tục kinh doanh như bình thường, gần như chẳng có chút kết nối vào với tập đoàn mẹ Samsung cả, thế nhưng đó lại là lá bài bí mật của họ để hợp nhất tất cả trong năm nay.

Có lẽ mình sẽ phân tích chi tiết hơn vào một bài viết khác, vì sau CES kết thúc 2 tuần thì Samsung vẫn cho mình trải nghiệm kết nối xuyên suốt nhất trong các dịch vụ của hãng về mặt tổng thể. Còn trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ tổng thể những gì mà Samsung trưng bày và tại sao nó sẽ là tương lai của họ, một tương lai không chỉ có Smartphone, một tương lai không chỉ có TV, mà ở đó, tất cả các mảng kinh doanh sẽ hòa thành một tổng thể khó lòng tách rời.

Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018.jpg Không dùng những màn hình LED hoành tráng như mọi năm, nhưng Samsung vẫn dùng tông màu trắng đen chủ đạo, nhân viên cũng mặc đồng phục màu đen thay vì màu xanh dương như nhiều năm trước Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-23.jpg Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-3.jpg Samsung đã tạo ra một thành phố thu nhỏ để trưng bày những giải pháp và thiết bị của họ, cũng như mọi năm thì khu vực trưng bày của Samsung, LG và Sony luôn là những khu vực trưng bày lớn nhất Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-4.jpg Điểm đầu tiên đập vào mắt người dùng là tính dễ dàng kết nối. Vâng, bạn sẽ không thấy một mẫu TV cụ thể nào đầu, mà nó luôn là giải pháp và tính hữu ích của sản phẩm. Với Simply Connect, thay vì phải dùng remote TV gõ mật khẩu vào rất khó chịu thì khi TV yêu cầu đăng nhập vào một số dịch vụ nào đó, bạn đơn giản chỉ việc để điện thoại ở gần, sau đó chúng sẽ tự kết nối với nhau. Bạn không cần nhập lại mật khẩu, chỉ cần xác nhận cho TV kết nối là đủ. Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-24.jpg Thực sự mà nói thì đứng ở khu vực Samsung rất mệt vì lúc nào cũng đông nghịt người Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-25.jpg Bixby ở khắp mọi nơi, từ điện thoại đến tủ lạnh, đến TV. Sắp tới họ sẽ bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ nữa bên cạnh tiếng Anh và tiếng Hàn. Có một điểm mình thích ở Bixby là tiếng Anh bồi như mình nó vẫn hiểu và trả lời được, không có quá khó tính Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-26.jpg Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-27.jpg Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-5.jpg Không có một mẫu TV hay loa nào cụ thể, mà Samsung lồng ghép các thiết kế của họ lại với nhau thành một không gian sống thật sự. Cá biệt có những sản phẩm chuyện dụng nằm chung với sản phẩm dân dụng nhìn khá vui Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-6.jpg SmartThings có lẽ là điểm sáng và đáng giá nhất của Samsung trong năm nay. Nói về nhà thông minh thì SmartThings là công ty thuộc loại phổ biến nhất, giải pháp của họ sử dụng tốt ở Việt Nam (mình đang xài), giá ổn và chất lượng đủ tốt để dùng. Năm nay thì Samsung sẽ kết nối những thiết bị dân dụng của họ với SmartThings, tủ lạnh sẽ không còn là tủ lạnh nữa, TV cũng không còn là TV nữa, mà chúng sẽ là những thiết bị để bạn điều khiển toàn bộ thiết bị trong gia đình Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-28.jpg Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-30.jpg Đây là một số thiết bị và công ty làm việc với Smartthings, thật sự là rất nhiều. SmartThings hỗ trợ cả Google Assistant và Amazon Alexa nên các bạn cũng có thể sử dụng chung với Bixby nếu muốn. Ở nhà mình dùng cả 2 nền tảng này và nó nhận đủ cả Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-10.jpg TV đã trở thành thiết bị trung tâm của gia đình, không còn là sản phẩm nghe nhìn thuần túy nữa. Lấy ví dụ như chiếc TV này, bạn có thể đóng mở cửa, tắt đèn, tăng giảm độ sáng hay kiểm tra chuông cửa, kiểm tra camera, xem những đồ vật trong tủ lạnh... trực tiếp từ TV. Hệ cộng sinh của Smartthings là lớn nhất hiện tại, và được hỗ trợ cực nhiều từ cộng đồng người dùng nên bạn sẽ không lo về việc thiếu vắng thiết bị điều khiển trong nhà. Cá nhân mình từng nghịch sử dụng thành công các cảm biến Xiaomi với Smartthings, cho thấy nền tảng này được hỗ trợ mạnh mẽ đến thế nào. Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-11.jpg Tủ lạnh cũng làm được điều tương tự như TV, nó còn có 3 camera bên trong để xem trong tủ còn gì, hay cho phép gửi, nhận tin nhắn từ người thân. Mình có trên tay tủ thông minh này, sẽ sớm chia sẻ với các bạn Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-12.jpg Một giải pháp tổng thể TV tủ lạnh dùng để điều khiển các thiết bị trong gia đình Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-7.jpg Xe hơi là một điểm nhấn đầy bất ngờ của Samsung, khi mà họ trưng bày nguyên mẫu giao diện xe tương lai Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-8.jpg Các bản nguyên mẫu này lấy ý tưởng từ tập đoàn Harman, công ty mà Samsung mua lại năm ngoái. Người ta cứ tưởng Samsung mua về làm loa, nào ngờ họ có một kế hoạch lớn hơn Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-9.jpg Có thể bạn không biết, nhưng nếu đã đi thăm nhà máy của Samsung hay LG thì sẽ thấy họ gia công cực kỳ nhiều thiết bị trong xe hơi, đặc biệt là thiết bị giải trí trong xe hơi của các ông lớn Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-13.jpg Đây là TV 8K của Samsung, hứa hẹn sẽkhông thể phổ biến trong vài năm tới. Lý do là mức giá của TV 8K chỉ dành cho những ai siêu giàu, còn người dùng phổ thông sẽ phải tiếp tục chờ Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-18.jpg Dù vậy thì bạn sẽ không quá lo lắng về việc thiếu hụt nội dung, vì các TV sẽ dùng trì tuế nhân tạo để xử lý hình ảnh, nó xử lý từng điểm ảnh một và ngày càng thông minh hơn để mang lại chất lượng hình ảnh chấp nhận được so với các TV không có trí tuệ nhân tạo. Điểm này thì mình sẽ nói kỹ hơn trong một bài viết khác Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-19.jpg Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-21.jpg Đây là cách mà TV của Samsung sử dụng để tái tạo hình ảnh, kể cả nguồn "chất lượng kém" như FullHD Samsung_TV_Tinhte.vn_CES_2018-29.jpg TV The Wall, TV sử dụng microLED với khả năng mở rộng không giới hạn diện tích, có độ sáng được cho là cao hơn OLED trong khi rẻ hơn và độ tương phản cao hơn, màu đen sâu tương tự. Chúng ta hãy cùng chờ ngày nó được hiện thực hóa trên thị trường
115 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hấp dẫn nhỉ, hoa cả mắt...
Mình rất thích nhưng ko đủ tài chính hay điều kiện để trải nghiệm...
@see022 Chắc là thím chỉ dừng lại các máy model từ 2013, còn về sau chắc chưa có tiền mua rồi.
Hôm nào có tiền làm con note 8, hoặc mua mấy con 4k của ss về xài tạm đi.
Ko thì ra tgdd trải nghiệm mấy con tầm trung 7-8 củ như j7 pro hay + gì đó cũng đc.
CÒn câu km vô tội vạ là sao bạn nhỉ?
Sam nó bán con đt 10-23 củ. có km tặng kèm sướng bỏ xừ đi đc, nghiện lại còn ngại
@thiết linh Lão ấy nói đúng đấy, cụ nào có chơi điện thoại xách tay Nhật thì dư biết các công nghệ sau đây:
- Chống nước: khi Sony móc túi các lão hơn 10tr/ con hồi cách đây gần 10 năm, thì thằng Docomo đã có điện thoại chống nước từ lâu.
- 3D: con Docomo SH06D đã có màn hình xem 3D không cần kính cách đây rất lâu, chưa thấy thằng nào nổi như Samsung chơi món này.
- Màn hình cong và tràn viền: Con Sharp Crystal rớt giá còn 1/2 thì mới thấy S8. Tuy nhiên, con Sharp Crystal sử dụng công nghệ không dùng loa, mà dùng rung động của màn hình để tạp xung thẳng lên xương tai trong thay vì truyền qua không khí, có nghĩa là người đứng bên không thể nghe được. Còn cái màn cong cong của S8 chỉ là lạ thôi. Các tính năng vuốt ngang chụp màn hình, các ứng dụng thông minh từ việc tùy biến HĐH thì BKAV cũng làm rồi.
Tớ chỉ thấy mình bỏ tiền ra mua hình thức là chính. Sau bao nhiêu con điện thoại cuối cùng thấy như nhau cả, chí khác cái giá.
Hóng năm tới họ PR các công nghệ sạc không dây, màn hình rung thay cho loa, cổng sạc từ, màn hình dẻo, màn hình tràn viền, 3D... đối với các ông chưa chơi điện thoại Nhật thì chắc mới chát
Cho các lão tha hồ chửi đấy ;)
@lenam098 Cũng như nhau cả thôi bác à. Thằng làm sau làm tốt hơn thằng làm trước nên nó tung hô nó lên có gì sai. Sam hay Apple hay bất cứ ông thần nào trước h cũng vậy thôi. Làm sau thì rút kinh nguyệt mà :3
@LyChaiLon_12051994 Cụ nói phải, họ quảng bá không tệ.
Nhân tiện tớ xin nói rõ thêm là trên thương trường, thằng nào truyền thông giỏi thằng ấy thắng, vấn đề tớ mún chia sẻ ở đây chỉ ở góc độ dân công nghệ thực dụng: nếu bác nào mua về dùng 1 cách thực dụng thì nghĩ về thứ mình cần hơn là thứ mình muốn. Mấy tay Marketing giỏi là mấy tay làm được việc thay đổi suy nghĩ các cụ, để các cụ chạy theo tư tưởng mà không để ý mình đang muốn gì.
đợi ngày có 1 apple rất khác ở tinhte..
vn_soft
CAO CẤP
6 năm
@Your Life By My Side Hãng điện tử A nó có trả tiền đâu
MicroLED Sony trình làng từ năm ngoái, chip 4K upscale từ FullHD hoặc thấp hơn có từ đời 8 hoánh, rồi trợ lý ảo, rồi smart things... Toàn đi sau! Ko lẽ giới thiệu công nghệ gia công với hơn 160 nghìn công nhân !
ýehdbfjrjrj
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TYA Hôm trước chê ip bị block 1 tuần. Nản...
ýehdbfjrjrj
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TYA Vào tinhte phải khen ip chê samsung thì ko bao giờ bị block. Thôi từ giờ chỉ xem thôi ko cmt nữa
@QLNN Oh ý bạn là tinh tế nhận tiền để bôi nhọ 😁
Katana69
ĐẠI BÀNG
6 năm
@ýehdbfjrjrj Mình cũng vậy những cái thằng nó nói sam ko ra gì và ngôn từ nó còn tỏm hơn thì ko sao cả ... bình an... mình nói ra thì bị .. y chang bạn... ngay cả 1 cái diễn đàn tt thu nhỏ này nó đã mâu thuẫn và bất công vậy nên đừng trách sao xh nó cũng như vậy... nói chung có những thằng sinh ra vốn dĩ nó đc ưu ái cho cái quyền cỡi mây chém gió mà ko sợ bị rớt rồi
jfjxjnsncjis
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bao giờ nhà mình mới có toàn bộ những thứ này nhỉ. Thôi không mơ nữa
tmn123
CAO CẤP
6 năm
@tuann2 Nhà t toàn dùng đồ không phải SS, nhưng công nhận hàng nó đẹp, tích hợp nhiều công nghệ, nói hàng mã thì hơi quá mồm kiểu cay cú một cái gì đó, chứ dù sao nó cũng là 1 trong những thằng sản xuất lớn nhất TG rồi, nó phải bán được và người tiêu dùng phải tin tưởng thì nó mới được như ngày nay (không thì sản xuất ra bán cho ma à)
tuann2
TÍCH CỰC
6 năm
@roaches Đang thừa tiền nên ko mua.
@tuann2 Lo chạy Grab kiếm cơm cho bữa tối đi bạn . Hỏi thật bạn hiện tại bạn cầm được trong túi bao nhiêu tiền rồi tự ngẫm thôi ko cần rp .
tuann2
TÍCH CỰC
6 năm
@greatnight90 đang thừa 10tỷ thôi.
Nhìn cái ảnh tv 8k em cứ nghĩ là cái cửa sổ khi chưa đọc caption
Vấn đề là chất lượng có tương xứng không thôi?!
JackyDat
TÍCH CỰC
6 năm
@hoai88vn Người tiêu dùng là người nào ? Ý bạn là người Việt à ? Đâu phải bán cho 1 mình người Việt đâu.
@hoai88vn 2018 rồi chứ có phải cái thời VN còn ăn hang ở lỗ đâu mà còn quan niệm vậy

Nhà mình tủ lạnh To, Máy giặt LG, Tivi Sam mắc cong phòng khách (trong kho còn tiivi Sam 3D), phòng ngủ Sony, Đt Sam Apple, Điều hòa Media :p
@hoai88vn Cái đó chỉ là ám ảnh của thế hệ trước thôi, giờ đồ nhật cũng sản xuất ở trung quốc chất lượng tà tà, ra ngoài điện máy đồ hàn tính năng cao hơn mẫu mã đẹp hơn thì tội gì mua cái đồ giờ chỉ con cái mác nhật, nếu ko phải vì giá cả thì sẽ mua hàng châu âu cho đẳng cấp chứ mua đồ nhật hàn làm gì.
@boyngo1988 Vì tư duy của nhật nên các cty lần lượt phá sản rơi vào tay trung quốc, cái gì tàn tàn ko chịu phát triển thì tự khắc thụt lùi và bị thay thế thôi, còn đồ điện tử 1 đời ta 3 đời nó vài năm là thay thế sp tốt tính năng cao hơn có ai dùng cả đời đâu, mua sắm để xã hội còn phát triển chớ, ở nhà xài máy giặt tv SS, điều hòa Lg các kiểu chục năm nay hư hỏng gì đâu
Giờ thì hiểu hơn tại sao dân Hàn lại bảo một người Hàn Quốc từ khi sinh ra cho đến khi chết đi đều có sự hiện hữu của Samsung, quần áo, giáo dục, thời trang, y tế, đồ tiêu dùng...samsung cung cấp tất cả mọi thứ. Dù thích táo nhưng vẫn mong Samsung lớn mạnh vì samsung mạnh thì người VN càng nhiều công ăn việc làm hơn 😃
@tuann2 cúi đầu chào là đội bóng hàn =)) thế chắc đội bóng nhật cúi chào cũng thành đội bóng hàn =)) óc
tuann2
TÍCH CỰC
6 năm
@anh.duong.218 Xem lai đi ông bạn, VN đã bao giờ cúi đầu mà lúc này lại thành cúi đầu lại còn cúi đầu qua loa nữa. Hãy làm người vn đi mấy ban trẻ.
@tuann2 Người VN vênh mặt lên hả bạn, mở rộng quan hệ với TG là hộc những cái tốt đẹp, loại bỏ những cái xấu, vậy mấy đứa 3D cởi áo diễu phố ông cho giống Thái.
tuann2
TÍCH CỰC
6 năm
@cuongtao2016 Vcl
ndacthien
TÍCH CỰC
6 năm
Cuộc sống hiện đại càng làm con người sống xa nhau hơn. Mặc dù luôn kết nối, luôn gần gũi nhưng nhìn nhau, nói chuyện nhau qua internet chứ không còn ngồi cạnh bên nhau nữa.
cry dark
ĐẠI BÀNG
6 năm
Gãy chân vẫn viết bài rất hay. Hoan hô A Sơn!!!
LCD 8k thì không biết dùng cáp gì ,cáp Hdmi 3.0 à(mà cũng chưa có nữa)
Nghe quen quen
@dac Đây cũng thấy quen!
IoT tụi Nhật làm từ rất sớm. Sony, Pana, Hitachi đều nghiên cứu từ gần chục năm trước. Nhưng tụi Nhật lúc thì quá bảo thủ, lúc thì toàn trên mây nên chẳng đi được tới đâu. Những thằng trùm về điện gia dụng như Pana, Hitachi thì quá kém cỏi trong xây dựng hệ thống. Những thằng có nền tảng tốt về phần mềm như Sony, Toshiba thì chật vật lo phá sản, cải tổ doanh nghiệp. Thành thử tới khi thằng Sam nó xây dựng được nguyên một hệ thống gần như từ A-Z thì cả một đám Nhật vẫn chưa thằng nào kết nối được cái smartphone của tụi nó với cái tủ lạnh. Chán chẳng thèm nói 😔(
JackyDat
TÍCH CỰC
6 năm
@gauto988 Cái F3 chưa làm xong, còn F2 thì cũng dựa trên hợp tác với Lockheed Martin thôi, y như cái KF16 mà Samsung làm. Trước đây Nhật chạy trước Hàn nhưng mà giờ toàn cầu hóa hết rồi thành ra giờ cũng gần xem xem nhau và cũng bị đuổi kịp sớm thôi. Mitsubishi làm được tàu ngầm chiến đấu, máy bay F2 thì Samsung cũng làm được KF16, đóng được tàu lớn, làm được pháo tự hành, xe bọc thép, Honda có robot thì Samsung cũng có robot gắn súng máy...
@Wolfrain Cái kết nối tích hợp Smartphone với tủ lạnh để làm gì bác, khi mình chỉ để bảo quản thức ăn, hãng nhật quên chưa tích hợp vào tủ lạnh, chứ máy giặt có phần mềm ứng dụng quản lý các chế độ giặt quần áo có từ năm 2012 chỉ bán nội đia. Nhà bếp cũng quản lý bằng ứng dụng, thiết bị đều cảm ứng, ra lệnh lò vi sóng bằng giọng nói.




Laundroid: robot giặt, sấy, là và gấp quần áo do Panasonic hợp tác sản xuất.😁
Omily7
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Wolfrain Hitachi thì m không rõ nhưng Pana cũng tích hợp nhiều công nghệ vào sản phẩm của họ lắm, chỉ có điều là mới chỉ có ở nội địa thôi. Sony thì lại đi theo hướng một công ty công nghệ truyền thông, mục tiêu của họ khác với ss.
Omily7
ĐẠI BÀNG
6 năm
@JackyDat Máy bay tàng hình X2, thử nghiệm năm 2016. công nghệ máy bay tàng hình là cực kỳ phức tạp chỉ có 3 nước hiện tại đang theo đuổi là Mỹ, Nga và TQ. Mỹ thì có F22, Nga thì làm hoài nhưng vẫn chưa hoàn thiện, TQ thì nói đã làm xong nhưng vẫn chưa ai chứng kiến khả năng của nó. Nhật muốn mua F22 của Mỹ nhưng Mỹ không bán, thế là họ tạo ra X2, thử nghiệm bay lần 1 rất suôn sẽ và hi vọng sẽ ra mắt vài năm tới.
Trình độ quân sự của Hàn ko bằng Nhật đâu, thậm chí TQ cũng bị xem là cửa dưới. Vì Nhật bị hạn chế phát triển quân sự, rất nhiều chuyên gia quân sự nước ngoài đánh giá rất cao quân đội Nhật, đặc biệt là Hải quân Nhật được đánh giá là số 2 thế giới. Còn vụ nói Nhật có thể dễ dàng sản xuất bom nguyên tử trong vài ngày là chính TQ thừa nhận luôn chứ chẳng phải ai khác, ICBM (tên lửa xuyên lục địa) - thứ mà Triều tiên làm đó - cũng là thứ người Nhật dễ dàng có được nếu họ muốn.
http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/chuyen-gia-noi-that-hai-quan-nhat-ban-so-2-the-gioi-3350427/

máy bay x2: https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/x-2-chien-dau-co-tang-hinh-sieu-co-dong-cua-nhat-ban-3349992.html
Vâng tiên lợi, đến lúc đầu thì to ra và mọi cái còn lại trên cơ thể thì teo tóp lại.
tulekim
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tuanchuoi01 trong khi cả nước xúc tiến cho cách mạng công nghiệp 4.0 rồi mà ông vẫn còn tư tưởng đó sao?
fullhd mà anh nói bt em còn đang xem tivi chỉ hd đây z là bất thường phải ko 😔
@habu@
TÍCH CỰC
6 năm
Đu! Đã thiệt!
tungjk
ĐẠI BÀNG
6 năm
Gắn bó với tinhte cũng lâu rồi mà dạo gần đây chán chẳng muốn đọc vì những kiểu cmt khiêu khích thế này. Nhiều quá hóa nhảm
dual1
CAO CẤP
6 năm
Samsung có thể chưa phải mang tới tổng thể tốt nhất nhưng mong điều samsung làm thúc đẩy ngành công nghiệp này được phổ biến, các hãng của đức như braun cũng tốt nhưng thực sự quá mắc
Hành của Sam nặng về hình thức, quảng cáo hơn thực chất, cái nào cũng dở dở nửa chừng.
@Xmatphon Nhìu người sẽ ko thích điều này, nhưng đó chính xác là điều mình nghĩ. Nhưng dù sao thì đồ HQ vẫn ngon hơn hàng TQ.
@Xmatphon Do làm nhiều phân khúc quá nên thấy thế, cứ sản phẩm cao cấp nhất của Sung mà dùng thử xem thế nào.
@khanhduy.39n Bác có thấy, cao cấp nhất song giá bằng hàng trung cấp bên kia.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019