2 dòng vi xử lý mới cửa AMD với tên mã Starship và Matisse đã vừa được phát hiện trên HWINFO64. Đây là dòng vi xử lý dùng tiến trình 7 nm và được phát triển trên kiến trúc Zen 2 dự kiến ra mắt vào năm sau. Sự xuất hiện của bộ đôi này có nghĩa AMD đang bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu. Starship được cho là có 48 nhân 96 luồng, cạnh tranh với Intel Xeon Phi trong khi Matisse là Ryzen thế hệ tiếp theo dùng kiến trúc Zen 2.
HWINFO là một công cụ cho phép nhận biết vi xử lý thông qua machine ID - nó giống như số căn cước cá nhân và thường thông số này sẽ được gởi đến đội ngũ phát triển ngay trước khi hoàn tất thiết kế vi xử lý. Số machine ID cũng cho biết vi xử lý đang trong giai đoạn cuối cùng và luôn là yếu tố xác nhận vi xử lý sẽ được sản xuất và bán ra. Do đó machine ID rò rỉ trên HWINFO cũng xác nhận Starship và Matisse là có thật và nó xuất hiện sớm hơn so với dự đoán.
Nếu AMD đầu tư nghiêm túc vào Starship thì dòng Intel Xeon và Xeon Phi chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong thời gian tới. Xeon Phi là dòng CPU duy nhất của Intel vượt mặt Starship về số lượng nhân nhưng giá thành của dòng chip này rất cao trong khi xu hướng hiện tại là khai thác nhiều CPU miễn sao hiệu quả về kinh tế và điện.
Với thông tin trên, có thể thấy AMD đã bỏ qua tiến trình 10 nm, xuống hẳn 7 nm. Cũng theo nguồn tin rò rỉ thì TDP của dòng Starship sẽ từ 35 W đến 180 W. Tuy nhiên, thông tin liệu Starship có dùng kiến trúc Zen 2 hay không vẫn chưa được xác nhận.
HWINFO là một công cụ cho phép nhận biết vi xử lý thông qua machine ID - nó giống như số căn cước cá nhân và thường thông số này sẽ được gởi đến đội ngũ phát triển ngay trước khi hoàn tất thiết kế vi xử lý. Số machine ID cũng cho biết vi xử lý đang trong giai đoạn cuối cùng và luôn là yếu tố xác nhận vi xử lý sẽ được sản xuất và bán ra. Do đó machine ID rò rỉ trên HWINFO cũng xác nhận Starship và Matisse là có thật và nó xuất hiện sớm hơn so với dự đoán.
Nói về Matisse thì đây chính là tên mã của dòng CPU khai thác kiến trúc Zen 2 dành cho desktop dùng Zen 2, giống như Summit Ridge của Zen 1 còn Zen+ là Pinnacle Ridge. Đúng như những gì AMD đã tiết lộ tại sự kiện AMD CES Techday 2018 hồi đầu tháng 1 khi nói hãng đã hoàn tất thiết kế của các vi xử lý Zen 2, như vậy cũng rất khớp với lộ trình ra mắt dự kiến là nửa đầu năm 2019. Kiến trúc Zen 2 sẽ có nhiều cải tiến, lỗi bảo mật như Spectre cũng được khắc phục và gia cường, hiệu năng chơi game, IPC, xung nhịp … tất cả đều tăng so với Zen đời đầu. Matisse được phát triển dựa trên tiến tình 7 nm và dùng lại socket AM4 như AMD đã công bố trước đó về khả năng tương thích ngược.
Trong khi đó Starship sẽ là một dòng vi xử lý cho máy chủ, cạnh tranh với Intel Xeon Phi. Dùng tiến trình 7 nm thành ra Starship có thể đạt hiệu quả kinh tế cao hơn về khía cạnh chi phí/bán dẫn so với tiến trình 14 nm của Zen, đồng thời tiết kiệm điện năng hơn.Nếu AMD đầu tư nghiêm túc vào Starship thì dòng Intel Xeon và Xeon Phi chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong thời gian tới. Xeon Phi là dòng CPU duy nhất của Intel vượt mặt Starship về số lượng nhân nhưng giá thành của dòng chip này rất cao trong khi xu hướng hiện tại là khai thác nhiều CPU miễn sao hiệu quả về kinh tế và điện.
Với thông tin trên, có thể thấy AMD đã bỏ qua tiến trình 10 nm, xuống hẳn 7 nm. Cũng theo nguồn tin rò rỉ thì TDP của dòng Starship sẽ từ 35 W đến 180 W. Tuy nhiên, thông tin liệu Starship có dùng kiến trúc Zen 2 hay không vẫn chưa được xác nhận.
Theo: WccfTech