Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[SA2018] Chạm trán "Tia chớp" - chiếc chiến đấu cơ tối tân bậc nhất của Mỹ, đắt xắt ra miếng

bk9sw
9/2/2018 7:42Phản hồi: 179
[SA2018] Chạm trán "Tia chớp" - chiếc chiến đấu cơ tối tân bậc nhất của Mỹ, đắt xắt ra miếng
F-35 Lightning II hẳn là chiếc máy bay được anh em hóng nhất tại triển lãm Singapore Airshow 2018. Đây là dòng máy bay chiến đấu đa vai trò có khả năng tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, sinh ra với tham vọng bá chủ không trung nhưng đồng thời có thể tấn công mặt đất và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Dự án F-35 Lightning II cũng là dự án hao tiền tốn của nhất trong lịch sử quân sự, vấp phải rất nhiều chỉ trích, trễ hẹn nhiều năm nhưng rốt cuộc cũng đã được sản xuất và chuyển giao cho quân đội Mỹ và nhiều nước đồng minh.


F-35 là một sản phẩm của chương trình phát triển máy bay chiến đấu phối hợp thế hệ mới (JSF) khởi động từ năm 1992 với mục tiêu bắt đầu sản xuất vào năm 2018. F-35 được phát triển dựa trên nguyên mẫu X-35 với mục tiêu thay thế hầu hết các dòng máy bay chiến đấu của Mỹ và các biến thể của F-35 sẽ có thể đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhánh của quân đội Mỹ. Vậy nên F-35 có 3 phiên bản khác biệt rõ ràng về đặc tính cất/hạ cánh nhằm đáp ứng cho từng binh chủng, F-35A (CTOL - Conventional Take-Off and Landing) cất/hạ cánh bằng đường băng thông thường; F-35B (STOVL - Short Take-Off and Vertical-Landing) cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, đây cũng là phiên bản nổi tiếng nhất của F-35 Lightning II và cuối cùng là F-35C (CATOBAR - Catapult Assissted Take-Off But Arrested Recovery) phiên bản có thể cất cánh bằng máy phóng và hạ cánh nhờ cáp hãm trên tàu sân bay.

Tinhte.vn_F-22-1.jpg
F-35 cạnh F-22, anh em có nhận ra?
F-35 mới nhìn qua khá giống với F-22 Raptor nhưng nhỏ hơn, dùng 1 động cơ. Như hình trên là 2 chiếc F-35B Lightning II và 2 chiếc F-22 Raptor được Mỹ đem đến Singapore Airshow 2018. Riêng con trong video mình giới thiệu cho anh em khả năng là F-35A cất/hạ cánh trên đường băng thông thường. Ban đầu chương trình F-35 được cho là sẽ giảm chi phí sản xuất, nhu cầu bảo trì nhờ dùng chung hầu hết các bộ phận. Tuy nhiên đến năm 2017 thì tỉ lệ các thành phần dùng chung được chỉ đạt khoảng 20% và sự khác biệt quá nhiều về thành phần thiết kế giữa 3 phiên bản cũng là một phần nguyên nhân khiến dự án F-35 bị đội chi phí.

Tinhte.vn_F-35A-2.jpg
F-35 được trang bị động cơ Pratt & Whitney F135 và cũng có 3 biến thể tương ứng với 3 biến thể của F-35. Chẳng hạn như phiên bản F-35B dùng biến thể F135-PW-600 với thiết kế phần vòi xả có thể bẻ xuống một góc 90 độ, kết hợp với hệ thống LiftSystem của Rolls-Royce thì F-35B có thể hạ cánh thẳng đứng. Trong khi đó các biến thể còn lại là F-35A và F-35C lần lượt dùng các biến thể động cơ F135-PW-100 và 400. Nhìn chung dòng động cơ F135 cho lực đẩy trên 40000 lb, giúp F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6+ với trọng lượng cất cánh tối đa 27 tấn. Phạm vị hoạt động của F-35 trên 2220 km, trần bay trên 15240 m.

Tinhte.vn_F-35A-3.jpg
F-35 có khả năng tàng hình rất tốt nhờ hình dạng cũng như việc sử dụng những tấm sợi vật liệu hấp thụ radar bao bọc bên ngoài. Vũ khí được đặt ẩn trong khoang chứa được bao phủ bên ngoài bởi vật liệu tàng hình, thêm vào đó phần viền những chiếc nắp, cửa khoang vũ khí và càng hạ cánh, cả đầu phụt của động cơ cũng được cắt răng cưa để giảm khả năng bị phát hiện bởi radar.

Tinhte.vn_F-35A-1.jpg
F-35A - sau khoang lái không có nắp che LiftSystem (LiftFan) và cũng không có hệ thống này.
Bên cạnh khả năng tàng hình tiên tiến, F-35 được trang bị hệ thống radar tối tân mà Lockheed Martin cho biết đây chính là điểm mạnh của F-35 so với F-22. Ngay phía trước và nằm bên dưới mũi máy bay là hệ thống nhắm bắn mục tiêu điện-quang học (EOTS) do Lockheed Martin phát triển. Bên cạnh đó là nhiều hệ thống tối tân do các hãng Northrop Grumman và BAE Systems cung cấp như 6 cảm biến hồng ngoại bị động thuộc hệ thống cảnh báo tên lửa (DAS) AN/AAQ-37, hệ thống tác chiến điện tử Barracuda trứ danh của BAE System và gói kết nối, liên lạc, hệ thống phụ trợ AN/ASQ-242, radar AESA đa chiều AN/APG-81 của Northrop Grumman.

Tinhte.vn_F-35A-4.jpg
Trang bị vũ khí trên F-35 Lightning II rất đa dạng với các loại tên lửa không đối không như AIM-9X Sidewinder/AIM-120 AMRAAM/AIM-132 ASRAAM, MBDA Meteor cho đến các tên lửa không đối đất như AGM-88/158, Brimestone, SPEAR 3, ... tên lửa chống hạm JSM, LRASM và nhiều loại bomb như Mark 82/83/84, dòng bomb dẫn đường laser Paveway, bomb định hướng JDAM hay thậm chí là một quả bomb hạt nhân như B61 mod 12. Trong số 3 phiên bản, F-35A là phiên bản duy nhất tích hợp súng máy GAU-22/A 25 mm 4 nòng. Hệ thống vũ khí có thể được treo trong khoang chứa bên trong hoặc 6 mấu trên cánh. Tổng trọng lượng vũ khí đạn dược mà F-35 có thể mang theo tối đa là 8,1 tấn.

Những sự thật thú vị về F-35 Lightning II:


Tinhte.vn_F-35B-1.jpg
F-35B - sau khoang lái có nắp che LiftFan (phần cắt răng cưa) để hỗ trợ hạ cánh thẳng đứng.
1. Chương trình phát triển F-35 không chỉ do Mỹ rót vốn mà được góp vốn từ nhiều nước đồng minh. Ngoài Mỹ, F-35 được sử dụng bởi Anh, Đan Mạch, Israel, Ý, Nhật, Hà Lan, Na Uy, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ.

Quảng cáo


2. Để tận dụng tối đa không gian, F-35 chỉ có 1 chỗ ngồi và cũng chỉ có 1 động cơ để tiết kiệm trọng lượng.

Tinhte.vn_F-35B-2.jpg
3. "Ngồi trên F-35, bạn có thể thể nhìn thấy mọi thứ" nhờ hệ thống cảm biến tối tân, cho phép phi công quan sát môi trường xung quanh 360 độ mà không có điểm mù để đối phương có thể khai thác.

4. F-35 có tổng cộng 300.000 bộ phận được cung cấp bởi hơn 1500 công ty trên thế giới.

Tinhte.vn_F-35B-3.jpg
5. Giá của mỗi chiếc F-35 từ 98 đến 116 triệu USD, đắt xắt ra miếng.

6. F-35 được định hướng thay thế cho F-16, A-10, F/A-18 và AV-8B.

7. Trong suốt 7 năm qua, có hơn 200 phi công đã được huấn luyện để bay F-35 trong khi 1800 nhân viên bảo dưỡng được huấn luyện để đảm bảo những chiếc F-35 luôn hoạt động tốt nhất.

Quảng cáo


Tinhte.vn_F-35B-4.jpg
8. "Cánh của F-35 có thể gập lại!" Thật vậy phiên bản F-35C dành cho tàu sân bay có thể gập một phần cánh. Phiên bản này cũng có diện tích cánh lớn nhất trong số 3 phiên bản F-35.

9. Phần mềm của F-35 được viết bằng C++ và C để có thể cập nhật, thay đổi nhanh hơn. Với 8,3 triệu dòng mã, phần mềm của F-35 còn phức tạp hơn cả phần mềm của tàu con thoi.

Tinhte.vn_F-35B-5.jpg
10. F-35 dự kiến sẽ phục vụ đến năm 2070

Bonus:

Mình thấy nhiều anh em thích F-22 Raptor - mẫu máy bay tạo ý tưởng cho rất nhiều thứ như siêu xe Lamborghini Reventon, Ford F-150 Raptor hay mới đây là Ranger Raptor và cả những chiếc laptop chơi game của ASUS hay MSI. Vì vậy, dù không được lại gần F-22 Raptor nhưng mình vẫn cố gắng tặng anh em một vài hình ảnh về chiếc máy bay này. Giữa F-35 và F-22, anh em thấy chiếc nào đẹp hơn? Mình chọn F-22 Raptor 😁.

Tinhte.vn_F-22-5.jpg Tinhte.vn_F-22-6.jpg Tinhte.vn_F-22-4.jpg Tinhte.vn_F-22-3.jpg Tinhte.vn_F-22-2.jpg
179 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Em vẫn thích kiểu dáng của F22 hơn. 😁

Dù gì F22 vẫn là hàng Mỹ nội địa.
Hfydtchv
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Frozental Phoenix Và F35 chưa thực chiến như F22. Thường thì máy bay sẽ tối ưu cho một nhiệm vụ chính, có phiên bản cho không chiến, đối hải, tấn công mặt đất. Ví dụ như SU30MKV của VN chuyên về đánh biển. Ông F35 mà ôm tất được thì quá giỏi.
Cậy Trung
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Frozental Phoenix F22 Mỹ nó đâu bán ra đâu bác
Opera Voz
TÍCH CỰC
6 năm
F22 mới là quốc bảo của Mĩ, F35 có thể bán cho đồng minh nhưng F22 thì không.
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@macinPhone Có vẻ nhiều người thần thánh s300-400 nhỉ
HiiamGhost
ĐẠI BÀNG
6 năm
@macinPhone Su57 là chỉ báo VN thần thánh lên thôi còn thực tế thì nó đang trong giai đoạn phát triển và chưa biết đến bao giờ mới được biên chế. trong khi đó F22 biên chế từ năm 2005. mang 1 lô thông số hơi của Su57 ra để đánh với F22 có cảm thấy nhạt không bạn?
ntvan
TÍCH CỰC
5 năm
@macinPhone Chắc chăm đọc báo đ ảng nhỉ, còn thần thánh vũ khí nga. Không biết thằng Israel dùng f35i quậy tưng ở Syria mà S400 nga như mù kìa.
@ntvan Có mù hay không có Nga mới biết nhưng Nga có kí thoả thuận không can thiệp vào hoạt động của Isarel ở Syria
F35 phục vụ đến năm 2070 😁 quá tuyệt
Dùng để bắn allien thì chuẩn 😆)
HiểnCIAN
ĐẠI BÀNG
6 năm
chỉ cần một mảnh bên ngoài của f22 t hoi, bán cho bạn trung cộng thì kiếm được khối tiieenf
@HiểnCIAN Nghe nói trung cẩu đi mua hàng phế liệu , mua dc con chíp máy tính trên tàu con thoi của mẽo , giá nó hơn 50 nghìn trum. Nếu có dc mãnh f22 thôi cũng giàu . Hihi
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@HiểnCIAN Chưa cần mua nó đã làm được con j31 vs j20 giống y chang rồi Tàu ghê thật
mimosa1805
TÍCH CỰC
6 năm
@euxeon Giống ngoại hình thôi bạn ơi. Bên trong còn nhiều thứ mà Mỹ mất hàng mấy chục năm trời chinh chiến, nghiên cứu và rút ra được kinh nghiệm thì làm gì thằng cẩu có được
Mặc dù hao tài tốn của cho con F35 nhưng cuối cùng cũng hoàn thiện và rất nhiều nước đồng minh đặt hàng.
Nga ngố sau bao năm vẫn không hạ được con F22 😁
Fan nga ngố bảo có con gì 50 50 ấy. Bảo là hạ được F22, F35 nhưng rất tiếc vẫn chưa thấy tăm hơi đâu :D vừa rồi có S25 bị tên lửa vác vai hạ :D
jimmymouse
ĐẠI BÀNG
6 năm
@forever12800 Cao hơn nhé, Su 35 là Su 27 cải tiến, nổi bật với hệ thống điện tử, rada và động cơ vector mới (với lục đẩy và góc luồng phụt lớn hơn) dành cho máy bay thế hệ 5. Nó đc coi là 4+ vì thiếu khả năng tàng hình, Su27 là thế hệ 4 nhé. Cơ động nhất trong đám fighter hiện tại là Su 35 nhé.
@TakaVainglory thôi xong, chúc mừng bác vào ổ comcom
jimmymouse
ĐẠI BÀNG
6 năm
@sskkb Dùng để bắn máy bay ném bom bổ nhào. Cái 12ly7 này ngày xưa cầu Long Biên đầy.
Andrei P
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TakaVainglory Cái thứ của nợ này, bay về là lại vô kho phủ lại lớp tàng hình. Vũ khí thì ít, đánh quần vòng cũng ko tốt. Vậy mà mấy thằng bợ Mỹ nó hót ghê lắm, hót hay như mấy thằng đa cấp nó thổi lỗ tai mụ già cho lòi tiền ra ấy.
Con nào cũng đẹp!
Quốc phòng mỹ vẫn là trùm. trước chiến tranh lạnh thì có anh liên xô đối trọng, bằng vai phải lứa chứ giờ nga vẫn ngèo lắm!!!
Mien Que
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TaoGietdegirl Đánh nhau chưa biết thằng nào ăn... Mà giờ nó thông đồng để thống trị chứ dại j đánh nhau
hacklife
TÍCH CỰC
6 năm
Viễn cảnh không xa khi mà Mỹ đi mở rông lãnh thổ cho loài người.Nga phòng thủ bảo vệ loài người khỏi người ngoài hành tinh. Một viễn cảnh mà Nga Mỹ cùng bắt tay để chống lại mối đe dọa chung
ros12810.9
TÍCH CỰC
6 năm
@Nhất Linh 93 Mỹ nó là một quốc gia đa chủng tộc nên chắc chắn nếu thuyết chủ nghĩa dân tộc cực đoan lên ngôi nó cũng sẽ là một trong những nước đầu tiên chống lại hoặc bị khuất phục sau cùng. Tôi cũng không hoàn toàn tin những việc nó làm vì nhân loại, nhưng hãy tự nhìn từ cái điện thoại máy tính cơ sở hạ tầng công nghệ bla bla hiện nay đều nhờ Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ nhân loại mới được dùng đại trà. Nếu có Sợ là sợ thằng Trung thằng Nga đứng đầu chứ thằng Mỹ tôi không sợ. Thằng nào cũng xấ hãy chọn thằng ít xấu nhất có thể
hacklife
TÍCH CỰC
6 năm
@Nhất Linh 93 Cái em thấy hiện giờ là Mỹ cường quốc không quân, Nga là cường quốc về phòng thủ mặt đất. Còn viễn cảnh thì đó là viễn cảnh thôi. Bác không nghĩ các nước khác sẽ đóng tiền bảo kê cho Mỹ à.
hidarling
TÍCH CỰC
6 năm
@ros12810.9 Theo mình thì người láng giềng tốt tung cẩu của chúng ta mới làm cho công nghệ đại trà. Mỹ và đồng minh chỉ giúp đại trà chiến tranh thôi.
lordzedo
TÍCH CỰC
6 năm
@hacklife theo mình thì khi bị Alien xâm lược Mỹ dùng hỏa lực tấn công, Nga dùng hệ thống phòng thủ để bảo vệ trái đất còn Việt Nam chỉ đạo chiến thuật cho Mỹ với Nga..
Mới mua con này trong game, vũ khí thua F22
jing
CAO CẤP
6 năm
lên đánh cắp 1 chiếc về chở bạn gái đi chơi :p
ngoanrazo
TÍCH CỰC
6 năm
@jing có 1 chỗ ah, chở kiểu gì
@jing Chưa cập nhật xong os mới... Treo máy đó 😁
@ngoanrazo 1 ghế thì ngồi trên đùi :p
nhìu khi mb tàng hình thiết kế 1 ghế cho mục đích đó 😁
@c0mmand0 Á đù. Máy bay xóc xóc nữa phê à =))
topol1990
TÍCH CỰC
6 năm
@jing máy bay nhào lộn nữa là có thể đổi tư thế mà không phải mất sức 😁
thiết kế quân sự của mỹ thấy bắt mắt hơn của nga.
ecuoiboss
ĐẠI BÀNG
6 năm
@neomilanista M16 là hợp kim nhôm, không phải hép đúc. Ak47 bộ phận chuyển động và phần vỏ bên ngoài mới bẳng bẳng thép đúc.
@ecuoiboss Đại khái là tính hiệu quả, không cần đắt đỏ cầu kỳ quá 😁

P/s thanks bác đã chỉ giáo
hidarling
TÍCH CỰC
6 năm
@neomilanista M16 thì chủ yếu là hợp kim nhôm và nhựa tổng hợp, chỉ nòng và khóa nòng bằng thép rèn ạ.
@lovegameisme Hồi xưa WW2 tank Đức cũng đẹp và mạnh hơn tăng liên xô, kết cục bị bọn nó Ctrl C + Ctrl V ra con T34-85 rẻ bèo dí cho chết mịa 😆
Zeldris
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nga chỉ là đối trọng quân sự với Mỹ về khoản vũ khí hạt nhân thôi, nhưng giờ ko còn cái thời kỳ thích chơi cùn là dc nữa rồi, về khoản trang bị quân sự chiến đấu hiện đại thì Mỹ cho hít khói từ lâu rồi. Ông Nga chỉ dc cái nổ sớm là giỏi, chưa đi vào hoạt động hoặc thậm chí còn trên lý thuyết nhưng lúc nào giới thiệu cũng phải có từ "không có đối thủ" trong đó mới chịu 😆))))
tomcat007
TÍCH CỰC
6 năm
@mhieu90 Dài dòng quá, nhưng phải nói kiến thức cứ như cụ về hưu chỉ xem VTV, định trả lời nhưng thôi.
tomcat007
TÍCH CỰC
6 năm
@BAEAHHYA Hàng Mỹ, tiền Mỹ , du học tại Mỹ, mua nhà Mỹ , hay xài Rup, du học Nga, mua nhà Nga nếu so thì biết chỉ bọn nghèo đói, k tiền mới sang Nga , mấy thằng quan chức cuồng Nga,toàn xui người ta thờ Nga, bắt học tiếng Nga còn con cái thì chỉ gửi sang Mỹ du học và học tiếng Anh, bỏ tiền để xin ở Mỹ và chỉ thích tiền Mỹ, mình có a dua theo bọn ấy thôi.
@tomcat007 Nga lưu manh quá;););) Hãy xem liệt kê các cuộc chiến do Nga liêu manh gây ra! Vũ khí Nga kém quá mà AK47, RPG7, T34 đc chính bu mẽo xếp vào những bést vũ khí của nhân loại 😁:D:D:D:D
usa-bombing-a-country-near-you.jpg
@mhieu90 Nếu bạn nói Mĩ chỉ bán vũ khí không thì mình k đồng tình. Thế giới phẳng rồi, có những thứ như thân mậu, mãi cũng k bao giờ giấu dc đâu, lịch sử thực sự sẽ dc trả lại vị trí của nó. Nếu bạn là 1 ng yêu lịch sử, xin ghé đây đọc thử vài bài công tâm.
https://www.facebook.com/pg/Lichsuhiendai/posts/?ref=page_internal.
mình cũng thích F22 hơn, trên không thì F22 linh hoạt hơn so với F35.
@bk9sw con F35 này có afterburn không bác? F22 thì có.
@J_Android Cái F22 có mà F35 không có là tốc độ hành trình tối đa ở March 1.8 mà không cần afterburn.
Mr.Hip
ĐẠI BÀNG
6 năm
Công nhận tinhte là cái nôi cuồng mẽo, cứ như là topic về iphân và sâm haha
Watchdogs
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr.Hip Muon cuong nga Ngo moi qua bao Dat Viet
Mien Que
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr.Hip Hiệu ứng của pr mà bạn... Cái thằng mỹ là cái thằg đểu nhất lúc nào cũng lên tiếng bảo vệ hoà bình mà chiến tranh thì toàn nó gây ra
tomcat007
TÍCH CỰC
6 năm
@Watchdogs Qua đấy chỉ vài tiếng sủa lạc lõng của bọn bưng bô, báo đấy là báo của Nga nói xấu Nga nó đâu có cho post bài, toàn chúng nó tự chửi nhau, thăng kia nó ngạc nhiên vì ở đây chửi Nga, chửi Mỹ đều Ok.
Mr.Hip
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr.Hip Bị cắn 2 phát, ít hơn nhiều so với mình nghĩ. THẰNG @tomcat007 này comment có văn hóa vãi
ui đã quá, GATO muốn tự kỉ với a MOD này lun :mad:
sao Sing lại tổ chức airshow vào những ngày này vậy trời 😔
tuco
Trứng
6 năm
khi bạn nhìn thấy nó, là bạn đã thua trận chiến nay rồi ;)
shakimaru
TÍCH CỰC
6 năm
@tuco năm 1972 mình bắn B52 bằng mắt thường đấy rada không phát hiện được như mắt vẫn nhìn thấy
thien121
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tuco F35 này để không chiến tầm xa dựa vào tính năng tàng hình chứ cận chiến chắc rụng như sung, vừa chậm vừa béo đang bay mà bật tính năng màn hình xanh thì...
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@shakimaru Vì nó giảm tốc, bay thấp để thả bom
Trituong
ĐẠI BÀNG
6 năm
Giá em nó cũng không đắt bằng với con B2 2 tỷ USD. Giá từ 90 đến hơn trăm cũ thì so với dòng máy bay nga thì quá chát. Mua được đến 3 chiếc SU 30mk rồi.
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@climax Cái đó m biết cơ mà mấy con 4++ hình dáng bên ngoài vật lieruj phản xạ sóng nhiều + treo bom, tên lửa đầy ở ngoài thì khả năng bị rada dò rất cao Cũng không hiệu quả lắm
kn19932006
ĐẠI BÀNG
6 năm
@climax Bác nói có vẻ rất rành về công nghệ tàng hình của những chiếc máy bay này nhi? :3 Cả 1 công nghệ tàng hình thuộc hàng bí mật quốc gia mà chỉ có sơn RAM với pod điện tử thì tội mấy nhà khoa học quá 😆. Cơ mà cái công nghệ được xem là bí mật quốc gia (F22 bị cấm xuất khẩu để bảo vệ công nghệ tàng hình) mà bác bảo là là khái niệm loè bịp :3.
climax
TÍCH CỰC
6 năm
@euxeon Một chọi một dĩ nhiên F-35 hay F-22 có lợi thế nhiều hơn, nhưng không thể áp đảo tuyệt đối.

Nếu 1 con F-35 đánh 2 con Su-35 bay trong đội hình, một khi nó phóng tên lửa, khả năng tiêu diệt cả hai con Su-35 hay phóng tên lửa xong thoát khỏi vùng chiến đấu là rất khó vì tốc độ con F-35 kém xa Su-35, trong khi các pod đeo ngoài đủ khả năng vô hiệu hóa cuộc tấn công và lần theo con F-35.
climax
TÍCH CỰC
6 năm
@kn19932006 Lòe bịp ở dây là bạn tự bị lừa rằng chiếc máy bay có thể vô hình hoàn toàn trước các radar và cảm biến, thực tế nó chỉ có thể đánh lừa trong các tình huống mà chiếc máy bay (f-35, f-22, Su-50) thuận lợi, khác nhau là nhiều hay ít, những chiếc đời sau dĩ nhiện luôn tốt hơn đời trước, đây là khái niệm thông thường, kể cả diện tích phản xạ trên từng góc phương vị của các loại radar cũng được công bố hoặc tính toán dựa trên thông số công bố.

Còn bí mật quốc gia là công nghệ để chế tạo, và dữ liệu thuật toán giả định tình huống, ...

Pod điện tử đeo thêm có thể tích hợp những công nghệ hiện đại hơn niên đại chế tạo của phi cơ, dẫn đến làm giảm lợi thế về thiết kế ban đầu, trong khi giới hạn công nghệ để đánh lừa hoàn toàn cảm biến gần như không có, nên chuyện chọn 1 con F-35 thay vì 2 con Su-35 là thiếu hợp lý trừ phi bạn quá giàu ( giàu như Mỹ và NATO còn phải giảm số lượng máy bay vì quá đắt ...)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019