Các bài trả lời duc90

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi bk9sw, 11/2/18. Trả lời: 106, Xem: 47298.

  1. duc90

    Tham gia:
    11/3/09
    Được thích:
    601
    Best Answers:
    0
    duc90
    TÍCH CỰC
    Nhìn đồ tiêu dùng, thấy toàn chọn mấy nước Mỹ với phương tây, đồ thì chất lượng khỏi nói, từ cuộc sống cho tới mọi thứ có tiêu chuẩn cao, nghiêm ngặt hơn thì sản phẩm ra phải tốt. Xã hội người ta tốt văn minh hiện đại thì đa số cái gì cũng tốt, ngược lại thì biết rồi.
    Máy bay mới hiện đại mà bị vũ khí cũ bắn vẫn rớt như thường thui, phải xét đến nhiều trường hợp. Chứ công nghệ như đĩa bay ngoài hành tinh trục trặc hay chủ quan thì cũng bị rớt thui ;))
     
    nvlcannes, demen72, melman1 người khác thích nội dung này.
    1. CáHaiSa

      Tham gia:
      4/8/14
      Được thích:
      360
      Best Answers:
      0
      CáHaiSa
      ĐẠI BÀNG
      CáHaiSa
      @duc90 Văn minh nhất mà mình vẫn ko hiểu tại sao mỹ lại có nhiều người vô gia cư thất nghiệp lăn lốc ở các thành phố lớn đến vậy
       
    2. sonlam12

      sonlam12 Dự bị

      Tham gia:
      9/8/12
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      sonlam12
      Trứng
      sonlam12
      @CáHaiSa Bạn thấy ở các thành phố lớn nào ở Mỹ vậy? Và nhiều lắm hả. Họ có xin tiền bạn không?
       
    3. phamhuan2512

      Tham gia:
      7/4/08
      Được thích:
      1,611
      Best Answers:
      0
      phamhuan2512
      TÍCH CỰC
      phamhuan2512
      @CáHaiSa Ở Mỹ nó văn minh mới có người vô gia cư. Ở VN vô gia cư với không có việc làm đồng nghĩa với chết. K ai cứu bạn. Nhà nước chỉ thu thuế còn bạn bệnh tật ốm đau thì chịu. CÙng lắm là tăng viện phí.. Không đi làm thì chết đói ..
       
    4. shrelax84

      Tham gia:
      15/9/12
      Được thích:
      2,473
      Best Answers:
      0
      shrelax84
      CAO CẤP
      shrelax84
      @CáHaiSa chắc bạn vẫn chưa hiểu đúng không ?
      Vô gia cư có 2 loại:
      1: Muốn có nhà cuộc sống nhưng vì xã hội phân biệt đối xử hay không hỗ trợ nên không thể có. Ở những nước như Nhật, nó ep các tập đoàn lớn phải nhận những người có vấn đề về trí óc vào làm việc đơn giản như dọn rác. Nếu không nhận nó charge thuế 2%. 2% với tập đoàn lớn là rất lớn nên thà nó nhận vào làm trả lương cơ bản thấp. Nhật vô gia cư đầy ra
      2: Tính lười biếng, cờ bạc, hút chích, đánh nhau suốt ngày thì dù ở đâu cũng vô gia cư. Ai dám nhận vào làm.
       
    5. longbungbu

      Tham gia:
      2/4/08
      Được thích:
      120
      Best Answers:
      0
      longbungbu
      ĐẠI BÀNG
      longbungbu
      @sonlam12 à cái này thì có gặp....đi wallmart ra cửa thỉnh thoảng gặp ngồi xin tiền. Cá biệt là có chú đi motor chạy qua hỏi xin tiền mình là thằng đi bộ để đổ xăng. Ở khu vực nào khác thì ko hay chứ ở Los ban đêm homeless nằm ngoài đường đầy. Chuyện bình thường ở Mỹ mà, nhiều người phá sản ra đường hàng ngày. Nhưng họ vẫn văn minh hơn mình nhiều ;)
       
Đang tải...