Ngon - Bổ - Rẻ! Việc gì phải bỏ cả đống tiền mua cái đt mà chức năng thừa thải ko cần dùng đến mà trong khi đt khác cũng có! Để tiền đó làm việc khác có lợi hơn!
namnguyen1011 @Belolem89 Mình toàn mua flagship lệch 1 đời chứ bỏ ra mười mấy 20tr cũng nhiêu đó chức năng cũng ko đáng, thậm chí 1 ngày cũng ko rờ vào mấy vì dành thời gian cho các thiết bị khác
heniken111 @Belolem89 đích xác ngon bổ rẻ là đc bất quá, khi lên mỗi 1 tầng lớp thì cách nghĩ lại khác nhau. Lấy ví dụ cao sang 1 tí. Con toyota chạy ngon lắm ý, đường bt 25 30, cao tốc 60 70 cũng vi vu đc, cần quái gì mua audi mua BMW các thứ cao hơn. Trên thực tế đạp ga hơn đc tị nhưng mà lên tới tóc độ thì cũng phải giữ thôi xăng tốn hơn bảo trì tốn hơn mua cũng tốn bèo gấp đôi, nhiều ra 1 mớ thứ trong xe xài hết không. Tương tự với iphone và mớ tung cẩu, cứ xài hết rồi sẽ thấy sự chênh lệch. Chả lẽ đi họp với các sếp cấp cao cũng đeo tạm con đồng hồ nhái, mặc tạm bộ đồ ở chợ cho rẻ, kiểu gì chả như nhau =)). Người ở trên họ chỉ lướt qua biết thể loại này ở tầng nào rồi có cần mình phải có quan hệ hay không. Vì thế cái vụ ngon bổ rẻ không tồn tại đâu. Đã Tốt bền lại còn rẻ nữa, cho không bà nó đi còn bán làm gì.
Belolem89 @heniken111 Thế tầng lớp làm lương tháng 3 củ đi vay tiền mua I sờ Phôn thuộc tầng lớp gì? =)) So sánh khập khiểng!
gauto988 @Belolem89 Lại quay lại bài toán trong túi bạn có bao nhiêu tiền mà thôi. Hàng đắt lúc mới mua nhưng lại dùng lâu hơn và bền hơn hàng rẻ, cái này được nói đến nhiều rồi. Ví dụ mua Iphone gần 20 củ lúc mới ra, nhưng có thể dùng được 3-4 năm vẫn ổn, update liên tục, thay pin là lại ngon, bằng ngần ấy năm thì điện thoại các hãng khác ngỏm từ lâu rồi, vậy đấy. Nhiều người nghĩ rằng oh, tôi dùng đồng tiền thông minh hơn những người khác, tôi mua cái này giá rẻ hơn mà chức năng vẫn đảm bảo, nhưng nó không đảm bảo trong một khoảng thời gian dài sau đó.
vtb center @gauto988 Máy tàu 3, 4 triệu. Bằng 1/5 iphone. Nếu máy tàu dùng 2 năm rồi hư thì iphone phải dùng đến 10 năm mới tuong xứng. Rồi mới được đổi. Còn máy tàu năm sau ra ngon hơn vậy trong 10 năm đó đổi được 5 con mới xài đã. Trong khi để tương xứng iphone phải 10 năm mới được đổi nha.
minh95pt @vtb center 1. nó là cái chất, là cái trải nhiệm. dùng các loại đời điện thoại rồi, giờ đang dùng s8, thực sự iphone cho cái trải nhiệm ko 1 hãng nào có, thao tác vuốt thông minh đơn giản, bố cục ứng dụng hợp lý quản lý ko bị rối rắm. 2. điện thoại bây giờ k đơn thuần là cái điện thoại nữa, nó được gọi là đồ trang sức công nghệ, cũng như ông đi đôi giày fake với đôi giày xịn ấy, người có tiền mua đồ xịn họ chỉ cần biết đi nó sướng, chứ ko như mấy ông có tiền, mua đôi giày fake lòi còn nâng lên đặt xuống, đi thử chán chê xem đẹp ko, có khí đi bó tím cả chân ra vẫn đi vì nó đẹp và .... "giống đồ thật" =))
vtb center @minh95pt vậy chứ hỏi ông máy nào vuốt phức tạp? giờ ông dám thi tốc độ không? ông xóa hết ứng dụng chạy nền trên con iphone của ông tôi xóa trên con note của tôi. giờ mở 20 app một lúc rồi cùng nhau xóa xem ai nhanh hơn. Hoặc back về 10 lần xem ai back nhanh hơn? ông nhắm ông vuốt nhanh hay tôi chạm nhanh? rườm rà hơn thì có. Giống như ông đi xe số tôi đi xe ga thôi. ông vô số chưa kịp chạy là tôi vọt mất tiêu rồi. còn nói trải nghiệm không hãng nào có cũng đúng, vì gọi tới đôi khi không kết nối được . ip từ 4 đến 6 luôn đơ màn khi có cuộc gọi, cái này không máy nào có kể cả con máy 2 triệu. Còn ông nói cái điện thoại là trang sức mà tróc ghẻ, trầy xước viền dễ dù không làm gì mạnh. Trang sức chắc chỉ có gắn quả táo thôi, nó mà bỏ quả táo đi chắc chỉ còn 1/4 giá. về đồ fake và đồ thật, xin lỗi nha nếu đồ thật như L vuiton. cái túi giá 1 tỷ, và hàng fake giống y đúc giá 500k tôi chọn hàng Fake vì nó không đáng để bỏ 1 tỷ mua. Và mấy cái túi đo người nổi tiếng dùng mới có giá trị, chứ người bình thường không ai biết dù có đeo người ta cũng khẳng định là hàng fake. Còn diễn viên hoặc người mẫu đeo hàng fake đầy có ai biết đâu? tướng do tâm sinh. Ông tướng hèn dù có dùng con ipx người ta cũng nghĩ ông mua tra góp hoặc hàng fake mà thôi. Người có phong cách, dù dùng đập đá người ta cũng không nghĩ là nghèo. Nên cái áo không thể làm nên thầy tu. Thầy tu chân chính đôi khi không cần chiếc áo tu.