ko o có xèng chấp nhận đau thương thôi. nuôi chúng nó.(trừ bđs) ps- ghét nhất bọn ăn trước kày trả sau.ahihi. xin lỗi 1 cơ số a e. nghe nói 50% người mua đt trên 10t là trả góp.kinh khủng thật.
TT411 @nguyenmanh287 Do quan điểm thôi, nước ngoài đa phần nó mua mọi thứ có giá trị lớn đều trả góp ( trừ nhà giàu và siêu giàu)
BigDargon @nguyenmanh287 K tiền chấp nhận thương đau như bạn, có rồi mua sau, xài trước trả sau thấy kiểu như mình phải vác cục nợ vậy
Hondacodon287 @BigDargon nhà cửa thì bảo cố muượn mua trả dần cho có động lực. vì nó là bất động sản. còn 3 cái đồ chơi như xe,đt,nọ kia mà trả góp thì chỉ có thể là tiêu sản bác ah
BigDargon @nguyenmanh287 Cùng sn như bạn! Thà vác nợ có được miếng đất hay nhà sau này có giá, mấy đồ công nghệ vài tháng vài năm nó mất giá rồi còn đâu!
Best of PC @BigDargon Nói như bạn , những người làm lương ít tháng vài ba triệu , thà mua trả góp để có đc chiếc xe hay đt liên lạc , còn làm vài cũ cã đời không tích góp đc 20>50tr , mình gặp nhiều rồi , mổi tháng họ trả 1tr >2tr thấy rất nhẹ , nhưng 1 tháng để dành 1tr >2tr lại không đc
SGC @Best of PC Làm lương ít tháng vài ba triệu nếu cần mua món thiết yếu phục vụ liên lạc di chuyển thì nên chọn món giá tiền phù hợp với thu nhập. Chứ lương thấp ko có dư mà còn phải gánh nợ tài chính thì suy nghĩ này này chẳng chóng sẽ làm họ ra đường mà ở đấy.