Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Các điện thoại Android vẫn vướng nhiều rào cản để có được thiết kế viền mỏng như iPhone X

Duy Luân
1/3/2018 23:12Phản hồi: 414
Các điện thoại Android vẫn vướng nhiều rào cản để có được thiết kế viền mỏng như iPhone X
Một trong những xu hướng thu hút sự chú ý của mình nhất ở sự kiện MWC18 đó là việc quá nhiều điện thoại Android bắt đầu sử dụng "tai thỏ" theo cách mà Apple đang dùng cho iPhone X. Asus ZenFone 5, mẫu LG G7 bị hủy bỏ, một số công ty Trung Quốc như Noa, Doogee, Leagoo cũng làm ra thiết kế tương tự mặt trước iPhone X. Chưa hết, chiếc OnePlus 6 và loạt tầm trung Huawei P20 Lite cũng có thể sẽ dùng "tai thỏ". Tất cả những điều trên cho thấy các nhà sản xuất smartphone Android thật sự muốn làm màn hình viền mỏng, và không chỉ mỏng hai bên như Galaxy S8, S9 mà mỏng đều cả 4 cạnh trên dưới trái phải. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề ở chính các máy Android này cũng như từ Google khiến việc ứng dụng màn hình viền mỏng chưa được tốt trong thế giới Android.

Đầu tiên, tại sao lại là tai thỏ? Lý do Apple làm tai thỏ là để họ có thể giữa cho 4 viền của màn hình mỏng đều như nhau, và có lẽ iPhone X là chiếc điện thoại đầu tiên làm được chuyện đó. Mi Mix, Sharp Aquos và những thiết bị viền mỏng ra mắt nhiều năm trước chỉ làm mỏng 2 hoặc 3 cạnh mà thôi, cạnh dưới vẫn còn dày lắm. Chỗ lồi duy nhất trên iPhone X sẽ là nơi chứa cảm biến TrueDepth phục vụ cho tính năng unlock bằng gương mặt. Nói cách khác, cục lồi này xuất hiện là có lý do của nó và lý do đó hợp lý - dù bạn có thích hay không.

tai_tho_iPhone_x.jpg

Nếu bạn nhìn kĩ vào Galaxy S8, Note 8 hay gần đây là Galaxy S9 và S9 Plus, bạn vẫn sẽ thấy được rằng việc các máy này gần như không có cạnh trái phải chỉ là hiệu ứng thị giác có được nhờ màn hình cong (ai bảo màn cong là vô dụng?), hai mép sát khung kim loại vẫn có viền đen đấy. Viền đen này mỏng và không nhìn thấy khi sử dụng bình thường, đó là điểm cộng của Samsung. Hai cạnh trên và dưới vẫn còn khá dày, chưa mỏng được như iPhone X, nhưng ít nhất Samsung cũng không làm vướn màn hình của bạn chỉ để máy đẹp hơn.

Và quan trọng hơn, S8, S9 hay Note8 nhìn vào vẫn biết ngay là điện thoại Samsung, không nhầm lẫn và không giống iPhone X chút nào. Samsung giờ không còn như xưa, họ đã có khả năng tự tạo cho mình một chất riêng, khác biệt so với phần còn lại của thị trường.

Những sản phẩm mới như ZenFone 5 hay LG G7 hay OnePlus 6 muốn khắc phục nhược điểm trên thiết kế tràn viền của Galaxy S Series bằng cách cố gắng làm mỏng luôn cả hai cạnh trên dưới để đạt gần nhất tới thiết kế 4 viền mỏng đều nhau của iPhone X. Tuy nhiên, chưa máy nào làm được chuyện này kể cả khi họ dồn loa thoại, cam trước và cảm biến tiệm cận vào một chỗ lồi "tai thỏ". Hai viền trên dưới vẫn còn dày, thường là dày khúc dưới, nên ý đồ ban đầu của các hãng này vẫn chưa thành công, vẫn chưa có cái máy nào mỏng được đều 4 viền cả.

Ngoài ra, chính vì khúc "tai thỏ" nên kết quả là các máy này giống y chang như iPhone, chỉ khác ở chỗ chúng chạy Android! Asus nói phần lồi tai thỏ của họ ngắn hơn iPhone X, nhưng người dùng bình thường có quan tâm không và tại sao lại phải quan tâm?

Cũng may là Asus cũng khá kĩ khi làm tai thỏ. Đầu tiên, họ tinh chỉnh lại hệ thống thông báo của Android để nó tự ẩn bớt đi khi đụng "tai thỏ", chỉ khi nhấn hiển thị thêm thì chúng mới bung ra tiếp. Tiếp theo, tai thỏ sẽ tự động biến mất bằng cách lấp đen hai bên mỗi khi bạn xem hình hoặc video fullscreen. Điều này giúp cho cảm giác xem không bị tai thỏ gây khó chịu mặc dù mình biết có rất nhiều người dùng iPhone X không hề cảm thấy khó chịu bởi cặp tai thỏ này. Đây cũng chính là lý do Asus làm tỷ lệ màn hình của Zenfone 5 là 19:9 thay vì 18:9. Sự dài ra thêm đó là để bù cho khúc tai thỏ tự động ẩn đi.

iPhone_X_ZenFone_5.jpg
ZenFone 5 và iPhone X. Cái nào là ZenFone 5? Ảnh Mashable

Chuyện còn chừa lại một khúc màn hình trên dưới có thể xuất phát từ rào cản kĩ thuật và chi phí, họ không có đủ khả năng mua loại tấm nền mà Apple dùng (nghe nói đến 100-120$/tấm) vì khi đó giá bán thiết bị sẽ đội lên rất nhiều nên đành mua một loại màn hình khác gần giống nhưng giá thấp hơn. Cũng có thể đơn giản là các kĩ sư, nhà thiết kế công nghiệp của những hãng này không đủ khả năng thiết kế ra sản phẩm mỏng đều 4 cạnh (chủ yếu ảnh hưởng từ cách sắp xếp linh kiện bên trong).

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được lý do cụ thể cho việc không làm viền mỏng đều, nhưng rõ ràng họ đang muốn copy iPhone X nhưng ngặt cái là làm chưa tới. Thà như Samsung, nhất quyết không đi copy tai thỏ và giữ lại điểm đặc trưng cho sản phẩm của mình. Hay như Sony, HTC và Nokia chẳng hạn, họ chỉ làm mỏng hai bên và chấp nhận không đụng vào cạnh trên dưới của màn hình luôn.

Tuy nhiên, ngoài chuyện các nhà sản xuất vẫn chưa làm được thiết kế viền mỏng như iPhone X thì vẫn còn một rào cản nữa cho chuyện phổ cập màn hình tràn viền: Google. Ba phím ảo back, home, recent app vẫn còn chiếm một diện tích lớn nên ngay cả khi viền màn hình thật mỏng thì vẫn không có được cảm giác nội dung, chữ nghĩa, hình ảnh tràn ra đến sát bàn tay đang cầm điện thoại. Nhiều máy giờ cho phép ẩn hàng phím đi, nhưng mỗi lần cần tới chúng là phải gọi lên lại để xài, rất bất tiện.

HTC_u11_Plus.jpg
HTC U11 Plus - viền dưới đã chưa mỏng như hai bên trái phải, mà còn bị chiếm dụng bởi hàng phím ảo

Đó là lý do mà các hãng như Xiaomi, ViVo, Oppo phải tự mình triển khai tính năng cử chỉ cảm ứng để thay cho phím back, home, recent apps. Một số máy không được hỗ trợ sẵn thì người dùng phải đi cài thêm app từ ngoài vào. Có thể bạn sẽ nói là Xiaomi, ViVo, Oppo làm vậy là copy Apple, nhưng có sao đâu? Apple cũng làm theo BlackBerry, BlackBerry cũng làm theo Palm webOS đấy thôi. Cái quan trọng nhất là thao tác này vừa tiện cho người vừa giúp khai thác tối đa màn hình viền mỏng, không còn bị vướng một mảng lớn cho nút ảo nữa.

Quảng cáo



Vivo_APEX_X.jpg
ViVo Apex X, một trong những chiếc điện thoại viền mỏng mới xuất hiện

Điều này cho thấy Google vẫn chưa bắt kịp xu hướng mới của thị trường và không kịp đổi theo các đối tác phần cứng của mình. Bản thân Google với chiếc Pixel 2 XL cũng sở hữu viền mỏng nhưng trải nghiệm viền mỏng này vẫn không bằng được iPhone X. Google sẽ phải thay đổi Android rất nhiều để đưa một giải pháp thay thế cho hàng phím ảo này. Chuyện này khó đấy, vì các thao tác back đã được gắn sâu vào trải nghiệm của rất nhiều app, nếu chuyển sang thao tác vuốt hay một thứ nào đó khác có thể sẽ ảnh hưởng tới cách mà bạn dùng app, nhưng thay đổi này là cần thiết và các lập trình viên bên thứ ba phải cùng Google thay đổi Android theo hướng có lợi hơn cho khách hàng, những người đem tiền đến cho họ.

Ảnh đầu bài: The Verge
414 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Híu Mụp
TÍCH CỰC
6 năm
Iphone X viền 2 bên dày mà anh êy :v
Trinhtan2009
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Híu Mụp X đã mỏng viền hơn đời trước đã làm fan nức lòng
@Trinhtan2009 Rảnh rỗi làm cho anh em đọc chơi
https://tinhte.vn/threads/so-sanh-vien-cac-dong-dien-thoai-vien-sieu-mong-xu-the-cua-smart-phone-hien-tai-va-tuong-lai.2773191/
xxxfbsxxx
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Tìm Cupertino Bác post vào mục khác cho anh em thấy nhiều hơn
@xxxfbsxxx Mục khác là mục nào bác?
Hóng hình chụp cận cảnh các góc bo tròn của màn hình để xem có bị răng cưa hơm.
noridomi
TÍCH CỰC
6 năm
@Duy Luân Thôi chờ mi mix 2s.có hình và video rò rỉ rồi. Mỏng đều 4 cạnh, ko có tai thỏ.
vampire2610
ĐẠI BÀNG
6 năm
@dohuymanh m dùng swiftly switch thay cho bản gốc của samsung, dùng tiện hơn, dùng cái này có thể bỏ tất cả phím điều hướng nhé, nó có nút home, back... tuỳ chỉnh cho mình hết. M dùng adw để tuỳ chỉnh cái micro của google voice thành 1 phần của ảnh nền.
@vampire2610 hịn thế ha ha 😆
@bkpro185 đ.m mày, phía trên mày nói "không có hàng phím ảo" xuống dưới mày nói "hoặc không cần thiết cho nói hiện lên"
Mỏng vừa phải như v30 của LG là đc rồi, đâu cần quá như vậy. Chiều ngang ảnh hưởng cầm nắm nhiều hơn.
@lauphatduong Iphone X cùi bắp nên viền nó dày vl nè bạn. 8E740B51-38D0-4A3B-9D8C-EBE8859E8CBA.png
CB75D258-5A49-464B-8FB8-DE4F518E49D2.png
C6095F97-684C-43E6-AB8F-D655BEA7D06C.png
8626
ĐẠI BÀNG
6 năm
@flower_cutter Đồng ý 2 tay luôn Trước khi lg hay ss làm 18:9 thì mình cũng chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là làm viền mỏng để tối ưu diện tích sử dụng, màn to mà máy vẫn gọn, cầm nắm hoặc để túi quần vừa vặn, chứ mỏng cho cố mà đánh đổi cân đối tổng thể, đánh đổi trải nghiệm hình ảnh thì cũng chả có ý nghĩa gì, quan trọng là mình dùng thế nào chứ chạy theo trào lưu làm vẹo gì
8626
ĐẠI BÀNG
6 năm
@flower_cutter Thà viền dày hơn chút mà thanh thông báo hiển thị đầy đủ, cần gì thì liếc cái là đc, chứ cố thêm chút màn hình để làm gì khi mà không hiển thị thêm thông tin mà lại phải giấu bớt đi? Khác gì nhà đang ở thoải mái lại xây thêm cái phòng bé tí rồi chui rúc vào
@8626 Chuẩn rồi, nên G2 ra cái kết luôn.
i.ntluu
ĐẠI BÀNG
6 năm
2018 xu hướng tai thỏ
i.ntluu
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mig29f :D cũng có thể tai chuột.hi
i.ntluu
ĐẠI BÀNG
6 năm
@eaxx 😁
@i.ntluu Các hãng TQ định nghĩa lại thôi 😁
Hiệp 35
ĐẠI BÀNG
6 năm
@i.ntluu CÁi tai thỎ là sấu nhất quả đất mà các hãng cứ ùa theo làm tai thỏ cạn lời ,thua bác sam sung hết
Không phải cuồng iphone nhưng có thể nhận biết được các hãng đều chờ đợi để ăn theo.
@nhuyhoatronggio Sau này không chừng sẽ có game show để 1 đống smartphone ra kêu nhận biết từng cái. Smartphone gì giống nhau quá xá 😁
@nhuyhoatronggio chuẩn luôn
hohoangtrung
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ơn zời năm nay thấy k hứng thú với mấy kiểu xu hướng mới nữa, đỡ hao tiền


Mới đây một số hình ảnh của chiếc điện thoại Sharp Aquos S3 đã bị rò rỉ trên mạng Internet. Ở cái nhìn đầu tiên, không khó để nhận ra máy sở hữu màn hình tràn viền tỉ lệ 18:9 thời thượng và điểm gây chú ý nhất chính là khu vực tai thỏ dùng để đặt camera trước, loa thoại và các loại cảm biến. Nếu như ở phiên bản Aquos S2, máy chỉ có cụm camera kép đặt dọc giống với sản phẩm đến từ Apple thì giờ đây S3 đã gần như là một phiên bản iPhone X của thế giới Android, có chăng điểm khác duy nhất chính là cụm cảm biến vân tay một chạm được đặt ở mặt lưng.

Về mặt cấu hình, Sharp Aquos S3 vẫn là một chiếc smartphone tầm trung với màn hình 5,99 inch độ phân giải Fulll HD+ (2.160 x 1.080), chip xử lý Snapdragon 660 (hoặc Snapdragon 630 tại một số thị trường), dung lượng RAM tùy chọn 4/6GB cũng như hai mức dung lượng bộ nhớ trong là 64GB hoặc 128GB và cuối cùng là viên pin dung lượng 3.100mAh. Bộ đôi camera kép của Aquos S3 sẽ có độ phân giải 12MP và 13MP, trong khi đó camera selfie sẽ có độ phân giải cao hơn là 16MP. 😃
@tuyen_kientruc2013 Thằng Aquos S2 ra trước iPhone X nhưng lại bị nói camera giống iPhone X =]] đến là nhục
leanduy
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tuyen_kientruc2013 Thằng Sharp này mới tiên phong chứ nhỉ
@tuyen_kientruc2013 "Nếu như ở phiên bản Aquos S2, máy chỉ có cụm camera kép đặt dọc giống với sản phẩm đến từ Apple" nên sửa thành "Nếu như ở phiên bản Aquos S2, máy chỉ có cụm camera kép đặt dọc mà sản phẩm đến từ Apple đang học hỏi" thì nhân văn hơn nhiều !
jakethanh
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đọc bài xong không hiểu mod định viết gì. Chê thằng nhà nghèo dùng đồ không xịn bằng thằng nhà giàu sao?
9xnh0nh0
TÍCH CỰC
6 năm
@jakethanh Đọc lại tiêu đề lần nữa đi b!
thanhtaivtt
ĐẠI BÀNG
6 năm
@jakethanh Món viết các hãng điện thoại android gặp khó khăn về phần cứng và phần mềm để làm được viền 4 cạnh mỏng như nhau
Dethuong_lam
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thấy thích con Zenfone 5 rồi có thể vì nó giống x
@Dethuong_lam thiết kế máy ko dc mỏng như ipX
@eaxx Giá nó cũng thua xa con X
thanhnghipc
ĐẠI BÀNG
6 năm
hic, cái iPhone X xấu bá cháy có gì mà phải tâng bóc cái ngoại hình của nó ghê vậy.
Mỏng viền dưới làm gì trong khi vướng cái tai thỏ nhìn khó chịu vl.
@thanhnghipc ồ thì cái nào dễ làm thì mới làm nhái được, tôi đố ông nào làm nhái đc tàu sân bay đó?
:p . Thảo nào xách dép cho cuhiep về bình chọn
Duy Luân phân tích hợp lý đó. Thiết kế 4 cạnh đều nhau thấy đẹp hơn và cân đối hơn tràn sang 2 bên.
@hallobamboo cân đối mà có cái tai thỏ che phía trên ah? xem hình hay phim có bị vướng ko nhỉ?. cân đối là sao màn hình ko gì che cản chứ?. như ip7 hay ip8 viền trên dưới dầy cui như mo cau còn 2 bên ít dầy hơn mà có thấy ifan nào chê ko cân đối đâu?
Ashimo
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hallobamboo 4 cạnh đều nhau???? omg có mắt như mù
@ragefighter Bác nói thật hay cố tình bới móc làm lý do vậy ? Xem phim hay xem hình ở tỷ lệ gốc thì chả bao giờ bị tai thỏ che, vì chắc 99% phim và ảnh chả có cái nào khít với tỷ lệ bệnh hoạn của iPX cả (kể cả 18:9), giống xem mấy phim 21:9 chiếu ngoài rạp hoặc phim thời xa xưa tỷ lệ 1:1 4:3 trên màn pc tỷ lệ thông thường ngày nay xài là 16:9 16:10 thì có dải đen thôi. Còn khi zoom lên để xem chi tiết thì chỉ quan tâm tới phần zoom lên thôi chứ ai zoom lên để ngắm tai thỏ bao giờ, và bản thân zoom lên vậy chi tiết cũng đã bị mất đi rồi thì tai thỏ nó có ảnh hưởng gì đâu, vì chả ai quan tâm vào cái vùng đó cả.
@bibinguyen Anh ấy không có cố ý, đó là thói quen và thu nhập của anh ý 😁
@hallobamboo Xem viền ai siêu mỏng nào https://tinhte.vn/threads/so-sanh-vien-cac-dong-dien-thoai-vien-sieu-mong-xu-the-cua-smart-phone-hien-tai-va-tuong-lai.2773191/
Vậy ss k0 theo tai thỏ là đúng, vì đâu thể sx dc màn hình mỏng đều 4 cạnh như ipx😃
@khocviem Bác nói ko sai, cơ bản tấm nền của ss cũng rất tốt nên ap có nh phương án hơn để gia tăng độ mỏng của ipx. Ví dụ như tấm nền có thể uốn cong dc nên ap ms uốn lại để giấu linh kiện và làm mỏng đều mép dưới. Tuy nhiên có 1 vài thứ là đặc trưng riêng của ap như cân chỉnh màu sắc và uốn cong để giấu linh kiện, ss chỉ cung cấp tấm nền, làm thế nào là do ap. Nên màn hình ipx nói thật, nếu k nói là do ss làm thì ko ai biết vì về màu sắc, góc nhìn, độ sáng đều khác xa màn n8 s8😃
@Barbatos Mỏng hơn cái đời trước nó chứ so với phần còn lại của thế giới thì nó đâu có viền mỏng nhất. Nếu nói nó không dày thì các điện thoại khác cũng không dày =))) Lấy giới hạn công nghệ ra để biện hộ cho cái viền trên dày? rồi cho rằng nó là mỏng 😁 hahaha
Bao nhiêu cái đầu kỹ sư người ta đều biết đó không gọi là Viền mỏng, chỉ có đầu bọn cuồng như chú với nghĩ nó là mỏng =)))
@Tìm Cupertino Thế chú vượt qua cái giới hạn công nghệ để cm là táo nguỵ biện đi, nếu muốn cm mình đúng, thì hãy cm táo sai đi, chứ múa võ mồm ko thì tôi cũng nói dc chứ đừng nói là ng có năng khiếu chém lốc như chú😃
@Barbatos Táo đâu có ngụy biện, Táo không hề nói Viền của Táo mỏng =))))
Chỉ có chú mày và bọn cuồng Ngụy Biện giúp thôi =))) hahaha
mình có cảm giác cái iPhone X viền thực sự mỏng, nhưng mà cái thiết kế kính 2,5D làm cho cái viền trông dày cuiii. Đặt cạnh cái Zenfone 5z thấy X viền vẫn dày.
Cơ mà cá nhân mình thấy thiết kế mặt trc của Samsung đến bây giờ là đẹp nhất, CÂN ĐỐI nhất.
@Hoàng Ngu Sy E thấy cái đó hay đấy bác, nhờ nó cuộn vào nên ms giấu dc cả đám linh kiện mà thu nhỏ dc viền dưới, nên các nsx khác bắt chước tai thỏ mà làm ko đến nơi là vậy. Tấm nền do ss cung cấp cũng có lẽ là dạng dẻo nên ap ms uốn cong dc😃
@Barbatos cơ mà viền máy vẫn dày hơn máy của các hãng khác. Link của bác Cupertino ở trên có ghi viền S8 của Samsung mỏng gần gấp đôi (rưỡi???) so với X. Mình thấy máy Samsung nhìn cũng cân đối hơn X nữa...
@Hoàng Ngu Sy Về đẹp xấu e ko nói vì mắt mỗi ng mỗi khác, tuy nhiên viền quá mỏng về thực tế ko có tính tiện dụng, thậm chí bất lợi trong 1 vài th như chạm nhầm phần cảm ứng, rất dễ vỡ nữa. Nên cá nhân thấy như ip là ổn, hơn nữa làm viền mỏng ko có, rất nh nsx làm rồi, ngay cả các nsx china cũng làm dc, ap ko làm do họ ko muốn mà thui. Máy ss nhìn đẹp nhưng dùng chán, bác cứ ra mấy showroom mà coi, máy ss lag tung chảo, do cài cắm vs vọc nh quá, trong khi htc hay sony đỡ lag hơn. E trc là fan ss nhưng h là ifan rùi:$
@Barbatos Mình thấy viền mỏng đẹp. Càng mỏng càng đẹp. Mà dùng máy bây giờ toàn kính nên mình mua máy là mua ốp chống sốc luôn. Dùng điện thoại thông mình mà không dùng ốp... Mình không dám.
Mình không phải dân công nghệ nhưng nếu máy mình không chạy Android gốc là mình cài OmniROM hoặc LineageOS ngay lập tức. Máy Samsung được cái nổi tiếng, phần cứng tốt nên có nhiều ROM ngoài, hỗ trợ sau khi mua máy tốt. Mình không sờ đến cập nhật phần mềm chính thức vì OEM Android toàn đem con bỏ chợ. Tất cả các máy qua tay mình đều chạy ROM ngoài lấy từ XDA. Nếu máy không có ROM trên XDA mình bỏ qua luôn. Cá nhân mình không dùng máy Samsung dạo gần đây tại phần cứng họ tốt nhưng máy ĐẮT.
Mình không sờ vào iPhone vì mình thấy phần cứng/giá không được như mình mong muốn. Mình cũng không muốn dùng iOs vì hệ thống quá đóng. Ý mình ở đây không phải ở trang trí UI mà là các hoạt động hằng ngày, ví dụ như chia sẻ file trực tiếp với máy tính. Mình nói thật, để sống trong hệ sinh thái của Apple RẤT đắt & nếu có lựa chọn khác thì mình sẽ dùng ngay lập tức chứ không sờ vào Apple.
Vl bài viết. Trước ip X có những chiếc Android viền siêu mỏng luôn. Đừng cái j cũng đội Apple lên đầu như thế chứ. Càng làm hãng k coi ng dùng ra gì thôi
@impressive2000 Chắc bạn chỉ biết xài đt để dọc. Quay ngang dùng thử xem youtube hay chơi game xem biết mặt nhau ngay
P/s: mình có vào các ch fptshop trải nghiệm vài ba lần rồi. Chung quy lại để sd đầy đủ các tính năng thì ip X k cho mình trải nghiệm tốt nhất trong các đời iphone và k duy trì dc sự thoải mái, tập trung trong quá trình sử dụng
@Ca sĩ Ngọc Sơn Viền siêu mỏng đây https://tinhte.vn/threads/so-sanh-vien-cac-dong-dien-thoai-vien-sieu-mong-xu-the-cua-smart-phone-hien-tai-va-tuong-lai.2773191/
Tiêu đề là android vướng nhiều rào cản, vào đọc xem nó vướng cái rì mà cuối cùng đọc xong cũng k biết nó vướng cái rì 😁:D:D:D:D. Đề nghị Mod nên thêm vào 2 chử "chắc là" nữa để cho nó đúng :D:D
@thanhtaivtt Nên xác định là màn hình phần cứng k thể tràng xuống hay android k thể tràng xuống. Giờ nút ảo trong android nó cũng nằm trong màn hình luôn rồi và đôi khi có thể ẩn luôn như xem 1 clip full screen thì sao app nó k làm dc? Chỉ có quen hay k quen thôi chứ bài viết cứ làm mềnh tưởng là có trở ngại gì ở phần cứng mà android k điều khiển dc
thanhtaivtt
ĐẠI BÀNG
6 năm
@baotuan Trong bào viết bạn Luân có nói rõ là phím ảo có thể ẩn đi để xem nội dung full screen nhưng phải cần một thao tác để nó xuất hiện trở lại và điều khiển tiếp. Cái quan trọng là bản thân Android phải thay đổi cách điều hướng, mà cái này khó lắm vì hầu hết app viết cho android từ trước tới giờ không có nút back bên trong app mà phải nhờ tới nút Back vật lý hoặc ảo
@thanhtaivtt Vuốt đc hết. Mình dùng Vivo và Xiaomi rồi. Quan trọng là Google có chịu thay đổi không thôi.
thanhtaivtt
ĐẠI BÀNG
6 năm
@cuhiep Em đồng ý. Bạn Luân cũng có nhắc đến ở trên rồi.
Cũng mong cho android học theo cái thao tác: Back, recent app như trên iphone cho đỡ tốn diện tích hiển thị trên màn hình mà cũng rất tiện lợi. thằng UC Web của TQ nó học theo từ lâu rồi mà các hãng ko theo. Cứ làm theo thôi vì nó mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng mà.
cuong642
TÍCH CỰC
6 năm
@levanmanh1987 Chắc chưa xài nhiều điện thoại. 😆
@lekhanhtrung123 điều hướng nhấn cái là ra lệnh rồi, vuốt nhiều khi ko chính xác và khó xài 1 tay với màn hình to thì vuốt sẽ rất khó. chứ ở đó mà tiện. với người dùng phổ thông hay lớn tuổi thao tác chậm mà vuốt sao tiện?.
@ragefighter Bộ điều huớng thì dễ xài 1 tay sao? Nói câu vuốt nhiều khi k chính xác là thấy chưa xài qua bb10 bao h rồi, t đang xài cả passport và z10, chưa từng biết cái "không chính xác" là gì, nếu có cái gì k tiện là lúc muốn truy cập app gần nhất thì k nhanh đc như android(chỉ cần double tap nút recent), ng dùng lớn tuổi thì t k biết(vì họ cũng k có nhu cầu sử dụng công nghệ cao nhất), còn thanh niên hay ng dùng phổ thông thì sử dụng thao tác vuốt lúc đầu thấy khó lúc sau sẽ thấy thích
@Hangu Android mình ghét nhất mấy phím recent app và back. Để trong màn hình thì tốn diện tích màn hình (đôi khi ẩn đi vẫn bất tiện) còn bên ngoài màn hình thì rất dễ bị bấm nhầm khi cầm nắm hoặc chơi game. Đặc biệt là trẻ con cầm đt rất hay ấn vào.
Mong được 1 lần thấy bài so sánh thiết kế tai thỏ với Essential. Hoặc bài nói các hãng Android đang theo thiết kế của Essential.
nhimret
CAO CẤP
6 năm
@thanh.vohong thằng SS nó có bằng sáng chế đục lỗ y hệt như Essential rồi, từ trước khi Essential ra mắt cơ. Nhưng vì lý do gì đó (chắc do xấu) nên SS ko làm mà chuyển sang màn vô cực (Tinh tế đã đăng bằng sáng chế này).
s.club2
TÍCH CỰC
6 năm
Xu thế là do người dùng chứ đâu phải do Apple. Căn bản như tôi đã quen với môi trường ios chứ nói thật thiết kế về kiểu dáng và chấm điểm về độ đẹp Apple tuổi lol so với samsung hay một số thiết kế của hãng khác
yilka
TÍCH CỰC
6 năm
@s.club2 Hihi ai kinh doanh cũng lấy lợi nhuận làm đầu, Apple cũng vậy, đẹp mà ko kiếm về được tiền thì phỏng ích gì, ai nói gì cũng đc, nó bán đc là nó bán ah. E xài BB hơn chục năm, đến Keyone thì tởm quá nên qua ipX, có thời gian dùng song song Note8 rồi cũng bỏ SS mà chỉ cần ipX thôi; vì nó phục vụ được e hihi
treble
TÍCH CỰC
6 năm
@s.club2 Bởi đành chấp nhận tốt gỗ hơn tốt nước sơn là vậy
s.club2
TÍCH CỰC
6 năm
@treble Không nói gỗ hay không mà mình chỉ nói đến việc quen ios. Mình không nói Android trên samsung không tốt.
@s.club2 Đồng cmn ý với ông bạn luôn! Bài viết theo kiểu áp đặt tư duy, ép người dùng phải suy nghĩ là phải chấp nhận nó cho dù cái màn hình tai thỏ xấu hoắc ra vẫn phải chấp nhận vì nó phải thế để có 4 viền thật mỏng trong khi chính nó lại làm xấu cả cái máy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019