Google hôm nay bất ngờ tung ra bản thử nghiệm của Android P, chưa có tên hay số hiệu chính thức nào được công bố. Android P sinh ra để chuẩn bị cho một thế hệ điện thoại di động mới nên nó bắt đầu hỗ trợ về mặt phần mềm cho các loại màn hình phi truyền thống (có tai thỏ, khoét lõm, chia đôi, 4 góc bo tròn...), khả năng quay video HDR theo codec VP9, cho phép chụp ảnh nén HEIF (dung lượng chỉ bằng cỡ 50% so với JPEG, tương tự iOS 11).
Ngoài những tính năng nói trên, Android P cũng có một số thay đổi về ngoại hình, ví dụ như đồng hồ giờ không hiện bên phải mà chuyển sang hiện bên trái. Google làm như vậy để thiết bị nào có làm phần khuyết màn hình thì sẽ tự động cân đối, nhà sản xuất không phải tự mình chỉnh nữa. Chưa hết, mặc định nó chỉ hiện tối đa 4 icon notification mà thôi, cái thứ 5 trở đi sẽ được biểu thị bằng 1 dấu chấm và bạn phải kéo thanh thông báo để xem chi tiết. Cuối cùng thì thanh notification khó nhìn của Android cũng đã được nâng cấp! Hoan hô Google.
Tiếp theo, icon trong phần Settings giờ cũng được trang trí màu sắc cho dễ nhận biết hơn, icon cũng dễ hiểu hơn. Với người dùng bình thường thì thay đổi này sẽ giúp họ tìm cái họ muốn nhanh hơn. Nhiều nhà sản xuất Android cũng đang tùy biến icon trong giao diện settings để hỗ trợ màu sắc như thế này.
Ngoài những tính năng nói trên, Android P cũng có một số thay đổi về ngoại hình, ví dụ như đồng hồ giờ không hiện bên phải mà chuyển sang hiện bên trái. Google làm như vậy để thiết bị nào có làm phần khuyết màn hình thì sẽ tự động cân đối, nhà sản xuất không phải tự mình chỉnh nữa. Chưa hết, mặc định nó chỉ hiện tối đa 4 icon notification mà thôi, cái thứ 5 trở đi sẽ được biểu thị bằng 1 dấu chấm và bạn phải kéo thanh thông báo để xem chi tiết. Cuối cùng thì thanh notification khó nhìn của Android cũng đã được nâng cấp! Hoan hô Google.
Tiếp theo, icon trong phần Settings giờ cũng được trang trí màu sắc cho dễ nhận biết hơn, icon cũng dễ hiểu hơn. Với người dùng bình thường thì thay đổi này sẽ giúp họ tìm cái họ muốn nhanh hơn. Nhiều nhà sản xuất Android cũng đang tùy biến icon trong giao diện settings để hỗ trợ màu sắc như thế này.
Thanh quick settings cũng được làm mới, 4 góc bo lại tạo sự phân cách so với dãy notification bên dưới, cái nào đang được kích hoạt sẽ có hình tròn màu xanh rõ ràng bao bên ngoài. Có thể thấy rằng Google rất chú trọng đến việc sử dụng màu sắc để biểu thị ý nghĩa trong giao diện của Android P.
Ngoài màn hình chính, Google Pixel Launcher đã được nâng cấp để nhét luôn thanh tìm kiếm vào, hàng icon dock dời lên trên. Đây là điều hợp lý vì nó giúp bạn chạm được thanh tìm kiếm tiện hơn khi sử dụng 1 tay, nhất là trong bối cảnh điện thoại càng lúc càng to ra và dài hơn do màn hình tỉ lệ 18:9.
Menu power của Android được làm mới với tông màu trắng, sáng sủa hơn, và bổ sung thêm nút chụp ảnh màn hình. Thực chất nút chụp ảnh nhúng trong giao diện power không mới, nó đã có từ ngày đầu của Android nhưng cần can thiệp từ nhà sản xuất hoặc ROM cook, giờ thì Google tích hợp sẵn vào hệ điều hành luôn.
Cả menu power và menu tăng giảm âm lượng giờ được di chuyển sang bên phải, có lẽ với cùng mục đích là để bạn dễ nhấn hơn so với việc bố trí chúng ở cạnh trên màn hình.
Android P Preview hiện chỉ áp dụng cho các máy Pixel, Pixel XL, Pixel 2 và Pixel 2 XL mà thôi, dòng Nexus đã chính thức rớt khỏi danh sách được hỗ trợ cập nhật phần mềm sau gần 3 năm ra mắt. Nếu anh em nào đang dùng các máy trên, hãy vào đây để download bộ cài về chạy flash, nhưng cũng cảnh báo đây là bản đầu tiên rất thiếu ổn định, chủ yếu để lập trình viên test app mà thôi nhé.