Vậy là Android P đã xuất hiện, và nó có những thay đổi rất rõ ràng để hỗ trợ cho thiết kế kiểu tai thỏ mà iPhone X, Zenfone 5 và nhiều điện thoại mới đang (sắp) sử dụng để đạt được thiết kế viền mỏng. Thực chất việc này là rất tốt, nó giúp trải nghiệm Android luôn được giữ ở mức tốt dù cho tai thỏ của hãng làm ngắn hay dài hay thậm chí là kiểu nốt ruồi như trên Essential Phone. Và việc tối ưu này không chỉ nằm ở chuyện cắt màn hình ra làm đôi mà còn về cách Google thể hiện thông tin lên 2 phần khuyến của màn hình, cách hãng bố trí biểu tượng notification, cách mà Google di chuyển menu tăng giảm âm lượng sang cạnh phải màn hình cũng như việc Android lần đầu tiên đặt đồng hồ bên trái thay vì phải như xưa nay.
Cái mình ấn tượng và vui nhất khi đọc những thông tin mới về Android P đó là hàng notification giờ sẽ gọn hơn trước rất nhiều. Trước đây Android rải hết thông báo ra theo một hàng dọc nhìn rất xấu và khó chịu, ngay cả người nhận nhiều thông báo như mình cũng không thể nào nắm bắt hết những gì đang diễn ra và thường xuyên bị lạc trong rừng biểu tượng này. Giờ đây, Android P chỉ mặc định hiện 4 icon mà thôi, từ cái thứ 5 trở đi bạn sẽ cần kéo thanh notification xuống mới xem được. Tốn thêm 1 bước, nhưng màn hình chính gọn và đẹp hơn nhiều lần, bạn cũng dễ biết được những thông báo mới nhất thay vì xem một thông báo cả mấy tiếng trước.
Đây là bước đầu tiên để hỗ trợ màn hình kiểu tai thỏ vì khi bị chặn lại một cục ngay giữa, bạn sẽ không thể thấy hết biểu tượng. Thà như cũ là rải đầy ra nhưng không bị mất, còn giờ có phần lồi tai thỏ che mất thì lại càng khó chịu hơn nữa. Mình thích cách Android P dùng phần tai thỏ này để hiện thông báo, chứ như iPhone X chỉ đang dùng để hiện giờ mà thôi, hơi phí một chút.
Bạn cũng có thể thấy là đồng hồ của Android P giờ được đặt bên trái thay vì bên phải, và ngay cả khi điện thoại không dùng màn hình tai thỏ thì vị trí của đồng hồ vẫn là bên trái. Nó tạo được sự đồng nhất xuyên suốt nhiều thiết bị khác nhau, thuận tiện hơn cho nhà sản xuất trong việc áp dụng cùng 1 giao diện cho nhiều máy tầm cao, trung và thấp, cũng tiện cho các nhà phát triển app bên thứ ba trong việc thiết kế phần mềm.
Chưa hết, quick settings, phần nằm sát với tai thỏ nhất khi kéo thanh thông báo xuống, cũng được làm bo góc để khi xuất hiện bên dưới to thỏ sẽ nhìn dễ chịu hơn so với kiểu 4 góc nhọn hiện nay. Nó tạo được một cảm giác nhẹ nhàng, hòa nhập hơn xuyên suốt Android P.
Những điều trên cho thấy Google biết được xu hướng màn hình tai thỏ là không tránh khỏi, và thay vì cố gắng từ chối sự thật đó, Google chuyển sang hỗ trợ nó một cách tốt nhất có thể, biến tai thỏ thành một thứ hữu ích và là một phần của giao diện chứ không chỉ đơn giản là một "khiếm khuyết" về ngoại hình. Đây là cách mà một hãng làm OS như Google nên và phải làm, không nên để nhà sản xuất tự triển khai, chỉnh sửa vì như vậy sẽ mất thời gian, khiến trải nghiệm kém đi nếu hãng làm không tốt, tăng thời gian update mỗi lần có bản Android mới, và cực kì phiền toái cho các bạn developer khi làm app. Mình đánh giá rất cao việc Google điều chỉnh lại Android P cho những thiết kế điện thoại mới.
Google còn cẩn thận đưa thêm chế độ giả lập tai thỏ để developer test app của mình với nhiều kiểu tai thỏ khác nhau, đảm bảo thông tin không bị che mất. Có những kiểu tai thỏ nhỏ, tai thỏ to, khoét lõm, và có thể một số kiểu mới khác mà Google bổ sung sau này vào Android P.
Thực ra vụ tai thỏ này cũng chẳng phải là các nhà sản xuất muốn copy Apple, chỉ đơn giản là giới hạn công nghệ hiện tại không cho phép họ làm khác. Nếu sử dụng kiểu màn hình viền mỏng như Samsung Galaxy S8, S9, Note 8, hai bên trái phải mỏng thật đấy, gần như viền biến mất luôn nhưng cạnh trên dưới lại không mỏng. Nếu dùng kiểu màn hình truyền thống thì lại không đảm bảo viền mỏng đều cả 4 cạnh và phí phạm mất một phần không gian ở cạnh trên màn hình.
Ngoài ra, Apple làm tai thỏ còn vì hãng cần một chỗ đặt camera 3D TrueDepth vào, tuy nhiên chưa có nhà sản xuất Android nào làm được như Apple. Phần lồi tai thỏ của các máy Android hiện chỉ dùng để chứa camera trước, loa thoại và các cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận mà thôi. Nhưng cũng không phải là vấn đề to lớn lắm, có lợi lớn nhất chính là về mặt thiết kế viền mỏng như đã nói ở trên, và chỉ nhiêu đó cũng đủ để thu hút khách hàng đến mua máy rồi.
Cái mình ấn tượng và vui nhất khi đọc những thông tin mới về Android P đó là hàng notification giờ sẽ gọn hơn trước rất nhiều. Trước đây Android rải hết thông báo ra theo một hàng dọc nhìn rất xấu và khó chịu, ngay cả người nhận nhiều thông báo như mình cũng không thể nào nắm bắt hết những gì đang diễn ra và thường xuyên bị lạc trong rừng biểu tượng này. Giờ đây, Android P chỉ mặc định hiện 4 icon mà thôi, từ cái thứ 5 trở đi bạn sẽ cần kéo thanh notification xuống mới xem được. Tốn thêm 1 bước, nhưng màn hình chính gọn và đẹp hơn nhiều lần, bạn cũng dễ biết được những thông báo mới nhất thay vì xem một thông báo cả mấy tiếng trước.
Đây là bước đầu tiên để hỗ trợ màn hình kiểu tai thỏ vì khi bị chặn lại một cục ngay giữa, bạn sẽ không thể thấy hết biểu tượng. Thà như cũ là rải đầy ra nhưng không bị mất, còn giờ có phần lồi tai thỏ che mất thì lại càng khó chịu hơn nữa. Mình thích cách Android P dùng phần tai thỏ này để hiện thông báo, chứ như iPhone X chỉ đang dùng để hiện giờ mà thôi, hơi phí một chút.
Bạn cũng có thể thấy là đồng hồ của Android P giờ được đặt bên trái thay vì bên phải, và ngay cả khi điện thoại không dùng màn hình tai thỏ thì vị trí của đồng hồ vẫn là bên trái. Nó tạo được sự đồng nhất xuyên suốt nhiều thiết bị khác nhau, thuận tiện hơn cho nhà sản xuất trong việc áp dụng cùng 1 giao diện cho nhiều máy tầm cao, trung và thấp, cũng tiện cho các nhà phát triển app bên thứ ba trong việc thiết kế phần mềm.
Chưa hết, quick settings, phần nằm sát với tai thỏ nhất khi kéo thanh thông báo xuống, cũng được làm bo góc để khi xuất hiện bên dưới to thỏ sẽ nhìn dễ chịu hơn so với kiểu 4 góc nhọn hiện nay. Nó tạo được một cảm giác nhẹ nhàng, hòa nhập hơn xuyên suốt Android P.
Những điều trên cho thấy Google biết được xu hướng màn hình tai thỏ là không tránh khỏi, và thay vì cố gắng từ chối sự thật đó, Google chuyển sang hỗ trợ nó một cách tốt nhất có thể, biến tai thỏ thành một thứ hữu ích và là một phần của giao diện chứ không chỉ đơn giản là một "khiếm khuyết" về ngoại hình. Đây là cách mà một hãng làm OS như Google nên và phải làm, không nên để nhà sản xuất tự triển khai, chỉnh sửa vì như vậy sẽ mất thời gian, khiến trải nghiệm kém đi nếu hãng làm không tốt, tăng thời gian update mỗi lần có bản Android mới, và cực kì phiền toái cho các bạn developer khi làm app. Mình đánh giá rất cao việc Google điều chỉnh lại Android P cho những thiết kế điện thoại mới.
Google còn cẩn thận đưa thêm chế độ giả lập tai thỏ để developer test app của mình với nhiều kiểu tai thỏ khác nhau, đảm bảo thông tin không bị che mất. Có những kiểu tai thỏ nhỏ, tai thỏ to, khoét lõm, và có thể một số kiểu mới khác mà Google bổ sung sau này vào Android P.
Thực ra vụ tai thỏ này cũng chẳng phải là các nhà sản xuất muốn copy Apple, chỉ đơn giản là giới hạn công nghệ hiện tại không cho phép họ làm khác. Nếu sử dụng kiểu màn hình viền mỏng như Samsung Galaxy S8, S9, Note 8, hai bên trái phải mỏng thật đấy, gần như viền biến mất luôn nhưng cạnh trên dưới lại không mỏng. Nếu dùng kiểu màn hình truyền thống thì lại không đảm bảo viền mỏng đều cả 4 cạnh và phí phạm mất một phần không gian ở cạnh trên màn hình.
Ngoài ra, Apple làm tai thỏ còn vì hãng cần một chỗ đặt camera 3D TrueDepth vào, tuy nhiên chưa có nhà sản xuất Android nào làm được như Apple. Phần lồi tai thỏ của các máy Android hiện chỉ dùng để chứa camera trước, loa thoại và các cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận mà thôi. Nhưng cũng không phải là vấn đề to lớn lắm, có lợi lớn nhất chính là về mặt thiết kế viền mỏng như đã nói ở trên, và chỉ nhiêu đó cũng đủ để thu hút khách hàng đến mua máy rồi.