Hệ thống giao thông ngầm của Elon Musk sẽ ưu tiên người đi bộ và xe đạp hơn là xe hơi

Didu
10/3/2018 10:19Phản hồi: 45
Hệ thống giao thông ngầm của Elon Musk sẽ ưu tiên người đi bộ và xe đạp hơn là xe hơi
Elon Musk có một dự án rất táo bạo là đào hệ thống hầm dưới thành phố và sử dụng các lồng kính để cho xe hơi vào trong đó rồi chuyển đi với tốc độ rất cao nhưng mới đây, nhà phát minh này công bố dịch vụ của ông sẽ ưu tiên cho xe đạp và người đi bộ hơn là xe hơi. Như vậy thì nó giống như là xe buýt shuttle (con thoi) mà chúng ta thường thấy ở các sân bây nước ngoài, nó đảm nhiệm vận chuyển người đi bộ từ địa điểm này tới địa điểm khác nhưng với tốc độ cao hơn nhiều.

Hệ thống di chuyển ngầm của The Boring Company (Elon Musk sáng lập) sẽ là một mạng lưới đường hầm bên dưới thành phố và các trạm di chuyển với tốc độ lên tới 200km/h. Mỗi trạm di chuyển sẽ có kích thước tương đương 1 vị trí đỗ xe hơi. Trong khi hệ thống sẽ ưu tiên người đi bộ và xe đạp thì nó vẫn dành cho xe hơi, tức là cả chiếc xe sẽ đặt trong đó để hệ thống đưa tới điểm đến. Trong video bên dưới đã mô phỏng trạm di chuyển đưa con người từ terminal 2 của sân bay LAX vào trong thành phố với tốc độ 200km/h.

https://twitter.com/elonmusk/status/972245615735222273


Nguồn: Engadget
45 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Muốn qua Mỹ sống quá 😆)
@mrTimbaland giờ dịch vụ đầy mà bác, wuan trọng money thôi, he
@mrTimbaland Qua mỹ thì cả thế giới đều muốn.. Nhưng quan trọng Mỹ muốn và cho ai đến thôi.
rất ngưỡng mộ ông này về tài năng và nhân cách, luôn nghĩ đến cộng đồng đặc biệt là "môi trường xanh"
nholuumanh
TÍCH CỰC
6 năm
Giờ mình chỉ còn đợi ông ấy làm thang máy đi lên vũ trụ nữa thôi 😃
mrHz
CAO CẤP
6 năm
Mình thì kiếm từng đồng mỗi ngày lo cho bản thân và gia đình, còn người ta thì lo cho cả nhân loại, thấy nhỏ bé quá =,=
@TPQUANG Chuyện vốn mình có thể làm tự nhiên phải chi tiền mới được làm, mà lại chi cho cơ quan nhà nước thì có khác gì thuế đâu. Giờ không xì tiền người ta làm khó, tranh cãi kiện cáo mất hết thời gian thì bạn cũng có phải tốn thêm tiền không? Ở vn phải xì tiền không phải vì sợ phiền mà vì không xì tiền sẽ mất nhiều hơn đưa tiền.
Ở vn phí dịch vụ rẻ hơn mỹ không có nghĩa là rẻ. Vì ở mỹ phòng khám chất lượng cao, phòng bệnh sạch sẽ thiết bị hiện đại, bác sĩ trình độ giỏi, lương ở mỹ mặt bằng chung lại gấp mấy chục lần việt nam.
Ví dụ: ở tp ổ bánh mì 15k hợp lý nhưng về quê 10k chưa chắc đã là rẻ.
Bạn đừng nghĩ ở vn thuế dễ trốn. Vì các cơ quan có nhắm vào bạn đâu. Họ sẽ vặt của các công ty, các công ty thu thêm phí vào tiền của bạn thôi.
P/S: mình nói trước là đang kể chuyện thực tế cuộc sống ai cũng biết nên đừng ai bảo gì chính trị nhạy cảm trong đây nhé. Khổ lắm :v
@Gachip91 😔
@TPQUANG "nếu ng bán không tăng giá hoặc ko sợ làm khó ko xì tiền thì đâu bị mất"
Người bán không tăng giá thế thành ra làm từ thiện à bác, muốn từ thiện thì mời bác lên chùa chứ đừng ra kinh doanh chi cho mệt.
Còn việc ko xì tiền đút lót thì xin thưa với bác, đã là người cầm cán cân pháp luật, nhận đút lót ko biết hổ thẹn thì thôi lại đi đổ lỗi cho dân đen. Nói ko biết ngượng.
luong1994
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Mr HUzG bạn thật văn minh, hiểu được giá trị của những thứ có giá trị, nhưng cũng còn rất nhiều kẻ rất ng u khi luôn bảo vệ cho những thứ vô giá trị, mục ruỗng, tồi tàn,...
phipepong
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhìn ông này mình cứ liên tưởng đến Tony Stark của Marvel vậy 😁
mr.cay123
ĐẠI BÀNG
6 năm
@phipepong Tony của marvel lấy cảm hứng từng ông này rất nhiều bác nhé :D
@mr.cay123 :eek: C671993D-1E59-455A-B74D-1235C4281D2E.jpeg
kenie.2811
TÍCH CỰC
6 năm
@mr.cay123 Tony Stark-Iron man được khai sanh 3/1963 nhé. Lúc đó ổnh còn ko biết Elon là đứa ất ơ nào nữa đây 😆
@kenie.2811 Nhưng ông đóng tony stark thì phải đi một ngày với elon để học cách cư xử của một tỉ phú công nghệ nhé
mr.cay123
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Yuusha fuyuki ý em là như này, Tony trên phim ko phải tony trong truyện nguyên bản. Chính marvel cũng xác nhận, còn mời cả musk đóng phim mà -_-.
Nên qua đây coi dự án trên cao của mấy bác nhà mình mà học tập... 12 cây hơn tỷ đô...và đã 10 năm mà còn chưa thấy j. Làm nhanh như ô này lấy gì sống ..buôn chổi nuôi heo hả
Ôg này là thánh chứ ko phải người thường nữa roi. Quá kinh
Ko biết làm thực tế có bị đội vốn này nọ ko. Đâu đó đào 2,xkm ngầm và 10 mấy trên cao mà đến nay vẫn ko biết có xong hay ko.
mokakdha
TÍCH CỰC
6 năm
Nói chung ơn đ ơn b. Em chỉ biết nhiêu đó
Zet123456
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mokakdha Oh cảm ơn em @@
barney88
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình nghĩ đây là vấn đề về sự trong sạch về thuế chứ không phải là nhiều hay ít 😃
datvn
TÍCH CỰC
6 năm
Mình chỉ quan tâm mấy cái Metro và đường sắt trên cao xây nhanh và ít đội vốn là được!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019