Nhận diện khuôn mặt là tính năng không mới, nhưng nó đang dần được phát triển trở lại trong thời gian gần đây. Nếu như iPhone X sử dụng phần cứng riêng để nhận diện khuôn mặt, an toàn hơn hẳn thì các máy Android, đặc biệt là những máy trung cấp lại sử dụng nhận diện hình ảnh, nhanh hơn nhưng lại kém an toàn hơn. Dù vậy, hầu hết các nhà sản xuất này đều khuyến cáo tính năng nhận diện khuôn mặt chỉ để chúng ta sử dụng thuận tiện hơn, không nên dùng để thanh toán hay các công việc quan trọng khác.
Bọn mình có thử ra ba chiếc điện thoại trung cấp hỗ trợ nhận diện khuôn mặt trong thời gian vừa qua là Oppo F5, Vivo V7 và Huawei Nova 2i để thử. Đây là một số nhận xét:
Bọn mình có thử ra ba chiếc điện thoại trung cấp hỗ trợ nhận diện khuôn mặt trong thời gian vừa qua là Oppo F5, Vivo V7 và Huawei Nova 2i để thử. Đây là một số nhận xét:
- Oppo và Vivo là hai nhà sản xuất có khả năng nhận diện nhanh nhất, "nhanh như siêu nhân". Bạn chỉ cần nhấn nút nguồn là máy đã mở xong rồi. Huawei chậm hơn một chút, cỡ nửa giây.
- Một trong những lý do mà Oppo nhanh như vậy là họ đã loại bỏ sạch những hiệu ứng khi mở khóa, đồng thời không có chế độ nhấc máy lên để mở khóa mà chúng ta phải chạm 2 lần vào màn hình hoặc nhấn nút nguồn.
- Vivo vẫn còn hiệu ứng khi mở khóa. Nó có chức năng cầm máy lên thì nhận diện khuôn mặt sẽ tự kích hoạt nhưng góc độ mà Vivo thiết lập hơi khó chịu. Bạn phải để máy thẳng góc thì nó mới kích nhận diện khuôn mặt. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể bấm nút nguồn hay chạm 2 lần vào màn hình nếu muốn.
- Huawei Nova 2i là chiếc máy nhận diện chậm nhất, nhưng nó cũng là máy an toàn nhất. An toàn là vì nó sẽ kiểm tra xem mắt của bạn có mở hay không. Nếu mắt nhắm thì nó sẽ không nhận. Cá nhân mình sẵn sàng hy sinh tốc độ nhận diện để đổi lấy tính năng an toàn này.