Các bài trả lời Fivelions

Thảo luận trong 'iPhone (iOS)' bắt đầu bởi Lê Phú Khương, 12/3/18. Trả lời: 105, Xem: 37739.

  1. Fivelions

    Tham gia:
    10/8/10
    Được thích:
    742
    Best Answers:
    0
    Fivelions
    TÍCH CỰC
    Nói thật, ông nào mà dính malware ở Windows còn châm chước được chứ iOS với Android mà để dính thì thật... quá dốt!
     
    hoantranbk, vuonganh_le, trieuluu7 người khác thích nội dung này.
    1. Lê Phú Khương

      Tham gia:
      25/5/14
      Được thích:
      29,601
      Best Answers:
      0
      Lê Phú Khương
      VIP
      Lê Phú Khương
      @Fivelions Đồng ý hihi
       
      Đỗ thánh 2014, kenny9x, khoaqn00001 người khác thích nội dung này.
    2. vietdevelop

      Tham gia:
      8/1/12
      Được thích:
      542
      Best Answers:
      0
      vietdevelop
      TÍCH CỰC
      vietdevelop
      @Fivelions Pro thì trên nền tảng nào cũng rất khó dính đạn. Nhưng người dùng bình thường thì là điều dễ hiểu. Không thể đánh giá người ta dốt được đâu ông bạn. Nếu trong danh sách bạn bè của ông có những thằng nguy hiểm đến nỗi nó gửi cái ảnh bình thường mà còn phải scan = gần hết các tools mới giảm mở thì ông mới hiểu được là không ai là người giỏi cả.
       
    3. Gates

      Tham gia:
      21/11/13
      Được thích:
      1,394
      Best Answers:
      0
      Gates
      TÍCH CỰC
      Gates
      @Fivelions "IOS miễn nhiễm mã độc", câu nói thốt ra từ chỉ những thằng ngu.
       
    4. Fivelions

      Tham gia:
      10/8/10
      Được thích:
      742
      Best Answers:
      0
      Fivelions
      TÍCH CỰC
      Fivelions
      @vietdevelop Cái gì cũng vậy, ko thể nào đúng hết hoàn toàn, nó đúng 7-80% là mừng lắm rồi! Ở đây là đúng cho "số đông".

      Thử hỏi có bao nhiêu "thằng nguy hiểm" như ông nói? Tới mức qua mặt được iOS Android? Tự bản thân iOS & Android cũng có cơ chế phòng vệ của riêng nó, như Wins Defender vậy. Qua được thì ko phải dạng vừa, con số này rất rất ít thôi. Ko phải thời XP & Win 7 ngày xưa đâu mà để bọn choai choai keylog dễ ăn vậy.

      Cái số đông tôi nói ở đây là mấy cha ưa JailBreak mấy thằng ưa Root, để chi? "Đa số" là để cài ứng dụng chùa, mấy đồng chí này làm vậy để làm gì? Là vì ko có tiền mua nên mới phải làm thế, mà vì sao ko có tiền mua? Chẳng phải vì dốt sao, chứ thông minh thì thiếu mẹ gì tiền để mua? Rồi vì sự ngu dốt đó mà mở cửa rước ăn trộm ăn cắp vào nhà thì ko phải ngu dốt tập 2 sao?

      Hoặc nhiều cái như click cài đặt bậy bạ hay mê gái mê sếch mê pỏn mà click vô mấy cái link bậy bạ, nó bắt nhập ID password hay bắt cài gì đó (malware) về mới cho coi, mà cũng làm theo, chẳng phải ngu dốt là gì?

      Hiểu những gì mình làm và chỉ làm gì những gì mình hiểu. Cũng như đi xe mà cứ thích đi ngược chiều hay cúp đầu xe ben vậy, có chết cũng là chết vì ngu dốt, thiếu hiểu biết thôi.

      Đôi lời gửi ông bạn!
       
      anti-fan thích nội dung này.
Đang tải...