Các bài trả lời Anhvu14

Thảo luận trong 'Cafe Tinh tế' bắt đầu bởi Didu, 21/3/18. Trả lời: 67, Xem: 14684.

  1. Anhvu14

    Tham gia:
    12/1/15
    Được thích:
    539
    Best Answers:
    0
    Anhvu14
    TÍCH CỰC
    Mua xe sướng nhất là cái cảm giác đạp ga , cầm lái. Còn ngồi xe tự hành khác gì ngồi bus nhỉ. Tính năng này dành cho xe người khuyết tật, người già thì còn đc. Xe mình số tự động của DSG nhưng vẫn thích chuyển sang chế độ manual rồi lên xuống số bằng cụm + - trên vô lăng chứ tự động toàn vợ mình chạy. Cho nên mình nghĩ xe tự lái ko mấy hữu ích. Có chăng là chế độ bán tự hành như là tự phanh, tự giảm tốc khi có vật cản, tự bám làn hữu ích hơn rất nhiều. Chế độ tempomat ( tự chạy theo tốc độ chỉ định trên xa lộ) chẳng hạn còn hữu ích hơn là tự lái hoàn toàn
     
    1. long2004

      Tham gia:
      2/4/08
      Được thích:
      931
      Best Answers:
      0
      long2004
      TÍCH CỰC
      long2004
      @Anhvu14 Chỉ thời gian đầu lúc mới mua xe hoặc bạn là người đam mê cảm giác lái xe thôi, chứ lái vài năm rồi thì đi đâu chỉ muốn có người chở thôi, vừa sướng vừa chẳng phải nghĩ ngợi gì về đường xá, phạt, chỗ đỗ xe...
       
    2. ahalfheart

      Tham gia:
      5/5/10
      Được thích:
      8
      Best Answers:
      0
      ahalfheart
      ĐẠI BÀNG
      ahalfheart
      @Anhvu14 Thử chạy 3 tiếng mà ko dùng giữ tốc độ xem tới nơi còn đi nổi ko
       
    3. long2004

      Tham gia:
      2/4/08
      Được thích:
      931
      Best Answers:
      0
      long2004
      TÍCH CỰC
      long2004
      @ahalfheart Đường cao tốc VN thì không mong sử dụng ga tự động - Cruise control- đâu bạn, chạy một đoạn là lại phải đạp thắng rồi vì các xe không tuân thủ tốc độ.
       
    4. tethien

      Tham gia:
      8/11/07
      Được thích:
      3,472
      Best Answers:
      0
      tethien
      CAO CẤP
      tethien
      @Anhvu14 Tương lai của xe hơi là mọi người sẽ không mua xe nữa.
      Muốn đi đâu gọi xe bằng ứng dụng như Grab hay Uber, 1 chiếc xe tự lái sẽ đến đón bạn đi.
      Đó là đích mà các cty như Waymo hay Uber nhắm đến.
      Còn việc bạn thích tự lái thì cứ việc. Mua xe và lái thôi.
       
      dearienmdgiapnv272 thích nội dung này.
    5. w810i

      Tham gia:
      18/9/09
      Được thích:
      3,494
      Best Answers:
      0
      w810i
      CAO CẤP
      w810i
      @Anhvu14 Mình thì nhiều khi lên xe chỉ muốn nằm phè ra ngủ 1 giấc hay xử lý việc gì đấy vội, lúc ấy chỉ mong có con S class với cậu tài xế riêng thì đã quá.
      Ấy là trong phố, chứ đi tỉnh hay ngoại thành thì vẫn muốn tự chạy nếu tầm 2-300km. :D
       
    6. hung_hy88

      Tham gia:
      22/11/14
      Được thích:
      2,320
      Best Answers:
      0
      hung_hy88
      CAO CẤP
      hung_hy88
      @Anhvu14 Bác cứ ngồi trên xe lái khoảng 3-4 giờ liền hoặc lái xe lúc tắc đường xem có còn thích cái cảm giác đạp ga, cầm lái nữa không, mà nếu bác thích thì bác tắt chế độ tự hành rồi lái thì nó chẳng khác gì xe bây giờ thôi.
       
      giapnv272 thích nội dung này.
    7. Anhvu14

      Tham gia:
      12/1/15
      Được thích:
      539
      Best Answers:
      0
      Anhvu14
      TÍCH CỰC
      Anhvu14
      @ahalfheart Từ nhà ra sân bay 300 km, cả đi và về 600 km mình vẫn đạp ga bình thường bạn nhé. Chưa kể trước đây mình chạy xe cũ không có cả số tự động, chân côn chân ga vẫn đều.
       
    8. Anhvu14

      Tham gia:
      12/1/15
      Được thích:
      539
      Best Answers:
      0
      Anhvu14
      TÍCH CỰC
      Anhvu14
      @hung_hy88 Chỉ mỗi tính năng tự vào park, tự đỗ đã độn giá lên bao nhiêu,xe tự hành toàn thời gian bạn nghĩ lương bây giờ mua nổi không.
       
    9. sslgvn

      Tham gia:
      14/12/14
      Được thích:
      1,746
      Best Answers:
      0
      sslgvn
      TÍCH CỰC
      sslgvn
      @Anhvu14 bạn ng* vãi, tự hành nó không cần tài xế, không cần trả lương k cần thích thì lái không thì nghỉ, đuổi khách, hi-ếp d-âm khách. Lời cao hơn, làm việc 24/24 :) nghĩ ngắn như bạn nó làm kinh doanh làm gì? ng* :)
       
    10. asinthanthanh

      Tham gia:
      17/4/09
      Được thích:
      183
      Best Answers:
      0
      asinthanthanh
      ĐẠI BÀNG
      asinthanthanh
      @Anhvu14 Đấy là sở thích của bạn thôi chứ mình biết rất nhiều người bị buộc phải lái xe thôi chứ nếu có thể họ cũng không muốn lái đâu, trong đó có mình. Mình rất ghét cái cảm giác nhiều người ngồi trên xe mà mình phải cầm vô lăng tập trung lái xe cho an toàn, không thể toàn tâm toàn ý tham gia vào câu chuyện của mọi người trên xe. Nhiều lúc cảm giác lái xe kéo dài cực kỳ mệt mỏi nhưng vẫn phải cố. Cho nên mình hoàn toàn ủng hộ xe tự hành, nó chắc chắn sẽ an toàn hơn xe người lái.
       
      giapnv272 thích nội dung này.
    11. nforce

      Tham gia:
      26/7/13
      Được thích:
      1,004
      Best Answers:
      6
      nforce
      TÍCH CỰC
      nforce
      @Anhvu14 Bác ko mua dc đâu mà lo, cái lidar ko đã 70k 1 cái rồi. tổng tiền thiết bị là 150k. Cái này phục vụ nhu cầu đại chúng thôi.
       
Đang tải...