Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Một chiếc điện thoại "Intel Atom Inside" vẫn tồn tại trong năm 2018, hiệu năng của nó thế nào?

bk9sw
31/3/2018 4:17Phản hồi: 54
Một chiếc điện thoại "Intel Atom Inside" vẫn tồn tại trong năm 2018, hiệu năng của nó thế nào?
Những nỗ lực cuối cùng của Intel trên thị trường SoC cho di động đã chấm dứt từ hơn 2 năm trước nhưng một thỏa thuận giữa hãng này và Spreadtrum - một nhà sản xuất SoC cấp thấp tại châu Á đã khiến dòng Atom của Intel vẫn còn đất sống, đâu đó trên những chiếc điện thoại giá rẻ. Tại MWC vừa qua, hãng Senwa có giới thiệu 2 mẫu điện thoại dùng các vi xử lý của Spreadtrum, cơ bản chúng được phát triển dựa trên Intel Atom x86 và hiệu năng của chúng ra sao?

2 chiếc điện thoại mang mã LS9718 và LS9918 của Senwa lần lượt dùng các SoC SC9861G-IA và SC9853i ra mắt năm ngoái. Trong đó SC9853i là con SoC mới nhất bước ra từ thỏa thuận giữa Intel và hãng này. Đây là một con SoC giá rẻ với 8 nhân Intel Airmont xung nhịp 1,8 GHz, tích hợp GPU ARM Mali-T820 và hỗ trợ độ phân giải camera tối đa 16 MP. Modem mạng tích hợp hỗ trợ 4G Cat 7 tốc độ tải về 300 Mbps. Điều đáng chú ý là các SoC mới nhất của Spreadtrum hiện vẫn chưa hỗ trợ 64-bit.

Samsung_Galaxy_S8-Web-JetStream.png
Trang AnandTech đã thử nghiệm hiệu năng của con SoC SC9853i với Jetstream chạy trên trình duyệt mặc định của chiếc LS9918 và kết quả bài test này mất đến gần 20 phút để hoàn tất, điểm số cũng chỉ 23 điểm, thấp nhất trong số những thiết bị được so sánh. LG G4 (Snapdragon 808) ra mắt 2015, Samsung Galaxy S5 (Snapdragon 801) ra mắt 2014, Moto Z Play (Snapdragon 625) ra mắt 2016 là những chiếc máy ra mắt khá lâu trước đây nhưng vẫn có điểm số cao hơn đáng kể so với mẫu máy của Senwa dùng một con SoC đời 2017.

AnandTech cho biết chiếc LS9918 của Senwa chạy rất nóng, không thoải mái khi cầm chỉ 15 phút cho chạy bài test JetStream vốn chỉ tập trung khả năng xử lý javascript. Một điều thú vị nữa là Intel và Spreadtrum đã ký thỏa thuận mở rộng liên doanh để tích hợp modem Intel 5G vào các mẫu SoC mới của Spreadtrum vào cuối năm 2019. Và điều đáng chú ý là với thế hệ SoC mới, Spreadtrum sẽ không dùng nhân Intel x86 nữa mà chuyển sang ARM, vì vậy SC9853i có thể là SoC cuối cùng dùng nhân Atom. Điều kì lạ nữa là Spreadtrum nhắm vào phân khúc SoC cấp thấp nhưng kết nối 5G lại hướng đến các thiết bị cao cấp trước. Thế nên không loại trừ khả năng kể từ năm 2019, Spreadtrum sẽ tấn công phân khúc trung cao cấp với SoC nhân ARM và modem Intel 5G.

Theo: AnandTech
54 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
Không đt nào phù hợp với chip này ngoài Bphone.
Saigonam
TÍCH CỰC
6 năm
@hvdtam Mang tính chất vui vẻ khi kết hợp B-Atom thôi. Quảng còn không phủ nhận (thậm chí thích) biệt danh của mình nữa mà bạn sồn sồn lên chi vậy.
hvdtam
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tigerosxpro Ừ. Sao này bạn hãy cố gắng kinh doanh thật tốt để người khác không ném đá bạn nhé!
@hvdtam Board của Qualcomm thiết kế. Chỉ đặt gia công xong bán giá cắt cổ
@hvdtam Tất nhiên rồi bạn...kinh doanh sản phẩm kg chất lượng và uy tín thì đi làm công ăn lương đi.
Teathrea
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thất bại làng công nghệ trong cái chip x86 dành cho di động , hiệu năng như hạch , pin thì lèo tèo .
@toandien81 ứng dụng ko tương thích hết nữa
@toandien81 X86 nó đâu hỗ trợ cho đâm ysl như điện thoại di động đâu. Về cơ bản intel muốn ăn xổi nên lấy luôm x86 để bán nhưng khổ nỗi cố quá thành quá cố nên đành đem con bỏ chợ
Tệ thế này xài lag đơ chỉ muốn đập máy
Snap 800 xài facebook hay đa nhiệm siêu chán lại còn nóng
iamvuanhson
ĐẠI BÀNG
6 năm
@NguyễnDuyĐạt Các ông ơi, ng ta ra điện thoại chưa chắc đã để bán kiếm lợi nhuận hay chạy đua cấu hình đâu, có thể chỉ là mẫu thử để phát triển các hệ chip tiếp theo của họ hoặc làm quen với nền tảng khác xem có cải tiến được gì không thôi
@NguyễnDuyĐạt @sweetlove_sunny @ntt2007 mình bình luận chỉ để nói ra là con chíp này tệ như thế sao mà bán ra được. bây giờ ngay cả Snap 435 cũng có CPU kha khá được
Mediatek cũng ko kém cỏi gì ở phân khúc giá rẻ vs CPU tốt hơn thế này cả
ntt2007
TÍCH CỰC
6 năm
@NguyễnDuyĐạt mình ko đồng ý với cách nghĩ của bạn, vì lúc snap800 ra đời thì nó làm trùm trên dt android vào thời điểm đó, bi h nó lỗi thời thì thấy nó tê là bthuong mà
@ntt2007 ý là con Speadrum trong bài viết này nè bạn
23 điểm còn tệ hơn Galaxy S5 xài Snap 801 đó
tính ra chỉ cỡ con S4 Pro 2012-3 thôi
có ai hóng Nokia 7 plus về như mình ko ? 😁 mà giá bản 4G RAM sao chát quá tận 10trieu @@, nếu công bố thật sự 10 trieu mà ko quà chắc lấy Xiaomi redmi note 5 pro có 6trieu500 ram 6G, hoặc thêm 2 triệu đón MiMix2S.
@concobebe2411 Redmi Note 5 Pro hơn mỗi cái RAM, 636 sao đọ với 660. 12tr đó là giá của Mix2s tại TQ thôi. Về VN giá cao hơn và Xiaomi cũng chưa đưa nó về sớm
@KAS MIST xem đánh giá con 7 ở tq à bạn? 7+ camera theo gsmarena là tốt, giao diện lumia đã có sẵn trên 8s 7+ và 6(2018) từ lúc ra mắt ở MWC 2018
Opera Voz
TÍCH CỰC
6 năm
iPhone SE ra đời năm 2016.
[​IMG]
4327E999-D71D-4E2B-AC9A-E36F5FB5FF83.png
limann
TÍCH CỰC
6 năm
Con "thiêu thân" cuối cùng trong 2018 😁
-K-
ĐẠI BÀNG
6 năm
Qualcom bao sân hết rồi . ứng dụng của dev hầu hết chỉ tối ưu cho chip của qualcom . Chip intel khá là mạnh nhưng tương thích kém vl , nhiều ứng dụng bị nghẽn , một số game ko cho set mức đồ họa cao nhất dù cấu hình dư sức
@-K- Hồi đó thì khá mạnh. Giờ con chip mới Intel còn yếu hơn Snap 800 thì sao chơi
nhờ những con Asus sài atom mà em nghỉ chơi Asus đến giờ
@ZzCapuchino Thời đó háo hức vì giá rẻ (tầm 3-4 triệu), mua xong hối hận vl. Màn hình mau ố vàng, hiệu năng như bị ghì lại. Rất ức chế.
@killed thì có liên qan gì con chip intel đâu mà ức ?
@ZzCapuchino Cũng chung tình cảnh như bạn. 1 lần duy nhất, ác cảm asus tới giờ, k bao giờ dám rớ tới nữa
QC trùm mảng này rồi, thôi mời anh Intel tập trung mảng chính của mình đi : )))
ntnk1984
TÍCH CỰC
6 năm
Nhớ hồi xưa quăng con atom nát bét, giờ vẫn còn giữ xác làm kỷ niệm
geod
ĐẠI BÀNG
6 năm
So hiệu năng máy phân khúc thấp với Flagship để làm gì thế?
@geod Cái này là so chip ba ơi. Con này chạy chip Intel mới nhất. Hiệu năng kém Snap 800
geod
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pro744 Đây là đo hiệu năng cả cái máy, Soc chứ không phải riêng con chip.
@geod Thế theo bạn, giải mã JavaScript thì do thằng ram giải mã hay do bộ nhớ 😆) Chấp nhận thôi, bọn Intel bỏ cuộc , con Atom ra mấy năm trc là còn mạnh chứ giờ thì yếu quá thể rồi
geod
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pro744 Do cpu nhưng liên quan đến tốc độ bus, tốc độ ram, hệ thống tản nhiệt
geod
ĐẠI BÀNG
6 năm
@pro744 Máy cùng phân khúc thì có thể coi những cái đấy tương đương còn so máy flagship với phân khúc thấp rồi quy ra chip thì đúng là trò hề
duongvn2011
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình dùng Zenfone đời 1 hơn 1 năm, sợ luôn, mệt nhất khoản ứng dụng tương thích rất kém.
Ây sút.
Phiên âm tiếng Việt nghe đã thấy chán rồi
Ngoài hiệu năng ra, nó không tương thích với app android hiện tại thì cũng vứt.
Sợ chip intel tới già. Nó ken game thí bad cố lun. Hehehe
aphu1080
TÍCH CỰC
6 năm
K hiểu sao nó lại quay lại trái đất này k biết.
@aphu1080 Trả thù bọn arm chăng 😁
aphu1080
TÍCH CỰC
6 năm
@sskkb Cmt hay quá, khen bạn nào :D
ngoài lướt web chat chit email chụp hình thì mình chả biết làm gì khác với cái dt, nên chip gì cũng dc 😁
Intel Atom Inside: cá thể tê giác đực trắng phương bắc

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019