Nhà chức trách Mỹ đã đồng ý cho SpaceX cung cấp internet tốc độ cao từ vệ tinh

MinhTriND
30/3/2018 12:50Phản hồi: 153
Nhà chức trách Mỹ đã đồng ý cho SpaceX cung cấp internet tốc độ cao từ vệ tinh
Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) vừa qua đã chính thức cấp giấy phép cho SpaceX đưa vào vận hành một loạt các vệ tinh internet băng thông rộng - một dự án nhằm cung cấp internet tốc độ cao (1 Gbps) trên phạm vi toàn cầu. Có tổng cộng 12.000 vệ tinh sẽ được phóng lên để phục vụ cho kế hoạch đầy tham vọng này, nhiều gấp 8 lần lượng vệ tinh còn hoạt động đang quay quanh hành tinh của chúng ta.

Đầu năm nay, công ty do ông Elon Musk đồng sáng lập đã phóng thành công 2 vệ tinh và dự tính trong giai đoạn đầu, 4.425 vệ tinh sẽ được phóng lên. Theo cam kết với FCC, SpaceX phải đưa lên quỹ đạo ít nhất một nửa số vệ tinh này trong vòng 6 năm tới. Từ năm sau, công ty sẽ bắt đầu đưa vào hoạt động các vệ tinh đã phóng, chính thức thương mại hóa dịch vụ mà họ gọi là Starlink.

ve-tinh-spacex-tinhte-01.png

“Chúng tôi đánh giá cao quá trình xem xét và phê duyệt mạng lưới vệ tinh SpaceX của FCC. Tuy vẫn còn rất nhiều việc phải làm để hiện thực hóa cam kết này, đây thật sự là một bước tiến quan trọng nhằm giúp SpaceX tạo nên một mạng lưới vệ tinh cung cấp kết nối băng thông rộng đáng tin cậy với giá cả phải chăng trên phạm vi toàn cầu, đặc biệt là đối với những người vẫn chưa được tiếp cận với internet”, Gwynne Shotwell, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của SpaceX, cho biết.

SpaceX kỳ vọng Starlink có thể mang về nguồn thu đủ để rót cho khâu R&D cũng như mảng phát triển tên lửa. Một phân tích của Wall Street Journal năm ngoái tiết lộ SpaceX dự đoán sẽ có khoảng 40 triệu thuê bao sử dụng Starlink vào năm 2025, tương đương mức doanh thu 30 tỷ USD.

Nguồn: The Verge
153 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ghê! Tầm nhìn ra đến vũ trụ chứ chẳng bù cho mấy cụ
@Nhat_Huy99 So sánh thì lôi thằng giỏi ra mà so thì mới học hỏi, phát triển được gì đó . Đem mấy thằng dở ra để so, rồi mình tự thủ dâm tinh thần là mình vẫn còn tốt chán à .
nuubb
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Nhat_Huy99 Cố mà nhìn lên thằng nào giỏi hơn mà học hỏi chứ ai lại đi cúi xuống nhìn thằng nào thua mình để học hỏi đâu
nuubb
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Nhat_Huy99 Cố mà nhìn lên thằng nào giỏi hơn mà học hỏi chứ ai lại đi cúi xuống nhìn thằng nào thua mình để học hỏi đâu
@Nhat_Huy99 Quan trọng là ai dám nghĩ dám làm trước chứ tiếp theo cả trăm đứa sẽ làm ngay thôi. AT hay Verizon Voda đặc biệt là Chị na sẽ ko để miếng bánh đó cho 1 thằng đâu. Hiện nay có cả trăm công ty đang chờ đầu tư IoT như GG fb
trieu04
TÍCH CỰC
6 năm
Đúng chỉ có Elon Musk 😃
Quan trọng là giá cả và việc có được phép thu/phát sóng ở VN hay không hihi.
openincs
TÍCH CỰC
6 năm
@haimap87 Đến Tàu chiến Mỹ vào cách cảng Liên Xô thời hùng mạnh có 7 hải lý mà Liên Xô còn chỉ dám vác tầu nhỏ ra cản và húc chứ có dám bắn!
TrungThuNUCE
ĐẠI BÀNG
6 năm
@haimap87 Bác Zoro Kun bảo " bắn rớt dc vệ tinh, ngây thơ thế". Vấn đề là chữ "được". Và em đang bảo mấy cái vệ tinh này bé, bay thấp, bắn rơi nó là điều có thể làm được. Chứ em nói gì về vấn đề chính trị ngoại giao giữa các nước đâu.
BBaoni
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mrkn chỉ vn bị thôi bạn, khựa hổng dám đụng ai ngoài VN đâu 😆
Như này là mạng internet sẽ phủ khắp cả những khu rừng già. Không lo lạc đường, rồi mất liên lạc giống trong phim hành động rồi.
@huuhanhctm1 Đương nhiên rồi bác,phủ sóng toàn trái đất nên truy câp mọi lúc mọi nơi hehe
demen72
TÍCH CỰC
6 năm
@huuhanhctm1 Mình nghĩ ko phải nó cung cấp Internet đại trà cho mọi người kiểu free đâu.
Nó phát từ vệ tinh xuống như vậy nghĩa là dành cho quốc gia nào muốn thuê bao nhiêu Gbps thì thuê bấy nhiêu, ko phụ thuộc vào cáp chôn dưới đất và ngầm dưới đại dương nữa.
Khỏi lo cá mập cắn cáp hoặc tàu lạ làm đứt cáp nữa 😁
hmmkt
ĐẠI BÀNG
6 năm
Muốn vào xứ thiên đường phải chịu thuế nhập khẩu như oto nhá ...
MoVo
TÍCH CỰC
6 năm
@tmn123 @THANCHAU
Ko hiểu gì về phòng vệ thương mại WTO thì đừng có phán bừa. Cá basa là nó áp thuế chống bán phá giá theo luật phòng vệ thương mại WTO, cũng giống như VN áp thuế CBPG lên thép nhập từ TQ vậy, cũng đúng theo quy định WTO.

Anh bán phá giá (giá XK dưới giá nội địa, tức buôn bán thiếu lành mạnh) thì người ta có quyền áp thuế lại anh. Và nó áp thuế theo đơn kiện gửi lên bởi doanh nghiệp nước nó, chứ ko phải CP tự ý đi kiện và áp thuế.

Khác với ô tô của VN, là CP tự áp thuế, và có vẻ như chưa đúng với cam kết WTO.
http://dantri.com.vn/o-to-xe-may/cam-ket-wto-chi-con-o-to-chua-cat-giam-thue-quan-het-20180207232318069.htm
haimap87
TÍCH CỰC
6 năm
@THANCHAU Đúng rồi đó bạn. Để trừng phạt Mỹ mình đề xuất Việt Nam thực hiện cấm vận với Mỹ. Ko xuất cá basa, thép nhôm qua Mỹ nữa. Cũng như ko sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Mỹ. Để nó chết ngắc ngoải ha bạn ha 😆
lqd.lqd
ĐẠI BÀNG
6 năm
@THANCHAU trong này cũng có dlv sao o_O
vubang
TÍCH CỰC
6 năm
Chả cho nó cũng phủ, như vệ tinh truyền thôi.
rimocchino
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vubang có thể là vẫn cần cơ sở thu nhận sóng vệ tinh dưới mặt đất, sau đó mới đến người dùng cuối được, phủ sóng mà ko được cấp phép cho cơ sở thu nhận sóng đó thì cũng như không
@vubang Mình nói thu/phát sóng là phía người dùng kìa. Bên trên mà ban lệnh không được phép thì cũng chịu thôi.
hphuongminh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@rimocchino thế thì sao nó có thể phủ đến những nơi chưa có internet được hả bạn, cái này mình nghĩ nó đưa trực tiếp internet đến người dùng cuối, sẽ kiểu đăng kí vào trang chủ của nó rồi sẽ được cấp mã truy cập. Phủ toàn cầu mà, đi đâu cũng sẽ thấy.
rimocchino
ĐẠI BÀNG
6 năm
@hphuongminh để thu được sóng vệ tinh với thiết bị nhỏ như điện thoại, laptop không phải là chuyện như bắt sóng wifi hiện nay, tivi thì vẫn cần cái chảo to đùng mới bắt được sóng đó thôi 😁
tới các vùng xa xôi thì dù nếu không cần cơ sở hạ tầng như các trạm viễn thông thì vẫn cần thiết bị thu phát sóng, ko được cấp phép thì sao được bán rộng rãi mà mua :D

https://www.quora.com/Is-it-possible-to-connect-directly-to-a-satellite-Internet-signal-with-a-tablet-PC-without-the-help-of-a-dish-modem-and-router
thanh_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vubang Trước Internet đi bằng cáp dây và phải có nhiều trụ thu phát. Giờ chỉ cần một thiết bị nho nhỏ đặt ở nhà làm nhiệm vụ thu phát tín hiệu từ vệ tinh. Tóm lại giờ tất cả đi bằng đường không. Quá tiện nghi và hiện đại.
Chưa chắc có nước ko ưa mẽo ai biết noa có thu thập tình báo ko chắc ko toàn cầu hoá nổi
tmn123
CAO CẤP
6 năm
@nguyenthanhphat.tv có khả năng gắn kèm thiết bị theo dõi, trước có vài chục vệ tinh giờ thì 12k cái phủ sóng gần hết toàn cầu (khả năng nga, tàu, ... và 1 số thằng ko cho phép vệ tinh bay trên đầu nó)
euxeon
ĐẠI BÀNG
6 năm
@tmn123 Vệ tinh bình thường vẫn bay ngang qua đầu các nước khác mỗi ngày trước giờ mà cấm kiểu gì
Dịch vụ di động vệ tinh chẳng mấy năm nữa mà rẻ như di động mặt đất.
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
@Cookie210206 Theo như Musk thì sẽ rẻ ngay khi vào hoạt động. Chỉ 29 đô cho gói thấp nhất 1gb
tất nhiên giá sẽ cạnh tranh. quan trọng là tốc độ cao. ko đứt cáp là đc.
tg791147
TÍCH CỰC
6 năm
@PolyThemer Phủ toàn cầu bằng vệ tinh thì chắc ko cần cáp quang xuyên biển nữa. Nhưng phải xây dựng các trạm thu mặt đất.
tmn123
CAO CẤP
6 năm
@PolyThemer không đứt cáp thì lại mưa bão, có mây dày thì chắc chắn sóng lại chập chờn thôi. truyền hình vệ tinh là 1 ví dụ, gps là 1 ví dụ nữa, điện thoại vệ tinh là ví dụ thứ 3
Nếu dùng dịch vụ của Musk thì TQ và VN sẽ làm cách nào để ngăn cấm người dân truy cập các nguồn tin đa chiều?
@nguyenthanhphat.tv những điều các bạn nói hay những khuất mắt của CP trong xã hội này ai cũng biết, không cần phải lập đi lập lại miết đâu, chuyện giấy tờ, thuế má, cũng thấy nhiều rôi, cái quan trọng là điều mà chủ topic này nói là "đa chiều". Cái mâu thuẫn là tại sao các bạn biết nó đa chiều hay một chiều, nếu các bạn đã biết chuyện gì đang xảy ra vậy đó có là một chiều không ? tự sinh ra mà biết ? Đại ý là thế/ có ghét một thứ GÌ ĐÓ cũng phải ghét một cách văn minh
MoVo
TÍCH CỰC
6 năm
@dktran01 Hình như bạn ko thèm đọc cmt trc' của mình. Đa chiều ko phải do 1 tờ báo nào đó quyết định, mà là do tính độc lập của nền báo chí quốc gia đó tạo nên. Cơ chế báo chí càng độc lập thì sẽ càng hạn chế được sự thao túng thông tin vì nó tránh rơi vào tay 1 phe phái nhất định. Người dùng sẽ càng có nhiều luồng thông tin để đối chiếu, so sánh hơn, tránh được sự mù mờ do thông tin 1 chiều gây nên. Các tờ báo sẽ cạnh tranh nhau, lấy lòng người dùng bằng cách đưa ra những bài viết chất lượng uy tín.

"Đa chiều thông tin" cũng giống như sự đa dạng mẫu mã của cùng 1 loại sản phẩm trên thị trường, nếu trên thị trường chỉ có duy nhất 1 người kinh doanh bán hàng thì người dùng sẽ không thể biết trên đời có sản phẩm nào tốt hơn vì từ khi sinh ra họ chỉ tiếp xúc với duy nhất đúng 1 sản phẩm. Nhưng khi trên thị trường có nhiều ng tham gia kinh doanh, cạnh tranh lẫn nhau để đưa ra sản phẩm mẫu mã đa dạng, chất lượng tốt hơn thì họ mới có thể so sánh đối chiếu và biết đâu mới thực sự là sản phẩm tốt.😃
hphuongminh
ĐẠI BÀNG
6 năm
@MoVo chính xác ;) bác nói đúng những điều em muốn nói. Đa chiều đôi khi hiểu một cách đơn giản là nó nói lên nhiều mặt của một vấn đề để bạn biết, có thể nó đúng, có thể nó sai, cũng giống như sản phẩm đa dạng có cái tốt cái xấu, nhưng quan trọng là nó cho bạn có sự so sánh, và nếu bạn là người biết nghĩ thì bạn sẽ tự nhận ra cái nào là đúng, cái nào là sai, trừ khi bạn quá ....... ah mà thôi hihi. Quan trọng nhất là không có sự độc quyền và chi phối. Ở nước ngoài các kênh thông tin báo chí nó luôn săn lùng tin hot , tin chuẩn, tin độc nhất dù ở bất kì lĩnh vực gì, kể cả chính trị. Chính vì thế mà nó luôn phát triển và xã hội của nước đấy cũng luôn phát triển. Trừ một vài nơi trên trái đất này hihi
tieuphong31
ĐẠI BÀNG
6 năm
@MoVo Mình tin bạn là người có "tư duy độc lập", điều tưởng chừng đơn giản tối thiểu mà không phải ai cũng có! Xin lỗi vì mình chợt liên tưởng đến câu nói của GS Ngô Bảo Châu đáng kính, ý đại khái là: trong lúc trẻ em không đủ cơm ăn, áo mặc mà đem cả ngàn tỉ ra làm tượng đài thì hoặc là thần kinh, hoặc là khốn nạn. Xin lỗi vì có thể đụng chạm ai đó đang tranh luận với bạn, không dám có ý mạo phạm, chỉ là một chút liên tưởng thôi! Nếu lỡ đắc tội, xin được lượng thứ!
Hoang đường, quan ngại sâu sắc.
Birdy
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rồi sẽ có đứa lên báo phát biểu: hầu hết nhân dân người dùng mạng ở nước tôi không thích dịch vụ này. Hết.
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
@Birdy Mấy đứa đó tự xưng là đỉnh cao trí tuệ
tpk
ĐẠI BÀNG
6 năm
Cá mập hết ...mồi
elgaucho
TÍCH CỰC
6 năm
@tpk Cái này còn dễ hơn cá mập cắn nữa bác, thời tiết xấu mất sóng.😁
qtgalaxy
TÍCH CỰC
6 năm
Skynet 😁
Iron man phiên bản thật 😁
Không biết sóng truyền nổi tới thiên đường không nhỉ?
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
@TakaVainglory Dự là sẽ bị các đỉnh cao trí tuệ phá sóng
dungluongson
ĐẠI BÀNG
6 năm
@TakaVainglory nước Mỹ bảo đảm ưu tiên truyền sóng tới thiên đường tốt hơn cả trên đất Mỹ. Chỉ sợ giòi bọ súc vật nó chặn được sóng thôi.
pykenhamster
ĐẠI BÀNG
6 năm
mình thì làm lương 10 củ sống qua ngày còn người ta chơi vệ tinh ra khỏi trái đất.
cái này khác với 4G sao nhỉ :rolleyes:
chưa hiểu cách nó truyền tín hiệu đến mặt đất kiểu gì nhỉ
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
@trinhvandat Giống truyền hình vệ tinh K+ hiện tại
quyit84
TÍCH CỰC
6 năm
Trong tương lai không còn tình trạng “cá mập cắn cáp”
@quyit84 không phải cá mập ah, mà là người ngoài hành tinh cắn cáp 😁
dutu9009
ĐẠI BÀNG
6 năm
@quyit84 Đây là tin tốt hay tin xấu :v khổ thân cá mập thất nghiệp

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019