Android 8 không phải là một bản cập nhật quá hào nhoáng, có lẽ vì Android đã đạt tới điểm không cần phải làm mới giao diện nữa chăng? Nhưng thực ra trong miếng bánh Oreo này có rất nhiều chi tiết nhỏ nhỏ bé bé có thể giúp bạn sử dụng máy dễ hơn, thuận tiện hơn và trực quan hơn đấy. Trên con HTC U11 của mình, mình cũng để ý thấy thời gian xài pin lâu hơn so với hồi còn chạy Android 7 nhờ các cơ chế tiết kiệm điện và tối ưu chạy nền mới. Để nói về Android 8, bạn phải nhìn vào bên trong của nó mới thấy được hết cái "đẹp" của bạn cập nhật này.
Lý do Android 8 đã có từ lâu, bản thân U11 của mình cũng lên Oreo lâu rồi, nhưng đến giờ mình mới viết bài chia sẻ này vì mình muốn có nhiều anh em khác cùng chia sẻ được cái cảm giác của mình, chứ viết ra mà không ai hiểu, không ai cảm nhận được thì chán lắm 😁 Bắt đầu nào.
Khu vực thông báo: thay đổi dễ nhận thấy nhất
Có lẽ điểm mới đáng chú ý nhất và dễ thấy nhất của Android Oreo đó là thanh thông báo. Khu vực notification giờ đây được thiết kế với nhiều khoảng trắng hơn, giảm khoảng cách giữa các thông báo với nhau. Mới đầu nhìn bạn sẽ không quen, thấy kì kì, nhưng chỉ cần dùng vài phút là bạn sẽ thích khu vực này nhờ sự rõ ràng, dễ nhìn của nó. Các đề mục thông báo cũng được thu gọn lại, chỉ còn icon và tên app nhỏ nhỏ cùng màu đặc trưng của ứng dụng.
Một thứ hay ho khác: các thông báo cũ càng lúc càng bị đẩy xuống thanh nằm ở dưới cùng màn hình, không chen chúc nhau, không phải kéo Notification quá nhiều nữa. Kết quả bạn có được là những thông báo được sắp xếp rất tốt, dễ nhận biết những cái mới và bỏ qua những thông báo cũ, không quan trọng.
Lý do Android 8 đã có từ lâu, bản thân U11 của mình cũng lên Oreo lâu rồi, nhưng đến giờ mình mới viết bài chia sẻ này vì mình muốn có nhiều anh em khác cùng chia sẻ được cái cảm giác của mình, chứ viết ra mà không ai hiểu, không ai cảm nhận được thì chán lắm 😁 Bắt đầu nào.
Khu vực thông báo: thay đổi dễ nhận thấy nhất
Có lẽ điểm mới đáng chú ý nhất và dễ thấy nhất của Android Oreo đó là thanh thông báo. Khu vực notification giờ đây được thiết kế với nhiều khoảng trắng hơn, giảm khoảng cách giữa các thông báo với nhau. Mới đầu nhìn bạn sẽ không quen, thấy kì kì, nhưng chỉ cần dùng vài phút là bạn sẽ thích khu vực này nhờ sự rõ ràng, dễ nhìn của nó. Các đề mục thông báo cũng được thu gọn lại, chỉ còn icon và tên app nhỏ nhỏ cùng màu đặc trưng của ứng dụng.
Một thứ hay ho khác: các thông báo cũ càng lúc càng bị đẩy xuống thanh nằm ở dưới cùng màn hình, không chen chúc nhau, không phải kéo Notification quá nhiều nữa. Kết quả bạn có được là những thông báo được sắp xếp rất tốt, dễ nhận biết những cái mới và bỏ qua những thông báo cũ, không quan trọng.
Nhân tiện khu vực Quick Settings, bao gồm các icon để bật tắt nhanh kết nối thường dùng, cũng được làm lại thông tông xám. Có thể thấy rõ rằng ý đồ của Google là khiến OS của họ nhẹ hơn, sáng sủa hơn, và theo quan sát của mình thì số người chuộng giao diện sáng sủa cũng có vẻ nhiều hơn so với những người thích dark theme.
Quyền kiểm soát thông báo nằm trong tay bạn
Với một số app, giờ đây bạn có thể tùy chỉnh những gì được thông báo. Ví dụ nhé, với Gmail trước giờ cái gì nó cũng báo ra notification hết, nhưng bạn hoàn toàn chỉnh lại về việc chỉ thông báo một số hộp thư thường dùng mà thôi (lúc trước phải cấu hình từ phía Gmail, mất công hơn). Hay như trong YouTube, giờ bạn có thể tắt bật thông báo về việc download video để xem offline, các loại thông báo khi có video mới thì vẫn giữ nguyên. Đây là cách mà Android 8 tổng hợp tất cả mọi tùy chỉnh thông báo về một chỗ cho bạn dễ kiểm soát.
Thông báo là một trong những thứ bạn hay dùng nhất trên điện thoại, và Google rất để tâm tới khu vực này và làm cho nó thông minh, ngon hơn.
Giao diện App Shortcut thông minh hơn
Shortcut là menu nhảy ra khi bạn nhấn giữ vào icon ngoài màn hình chính. Nhiều launcher hiện đã hỗ trợ cái này, và Android 8 làm rất tốt về mặt sắp xếp những thứ quan trọng lên trước. Màu sắc, khoảng cách, kiểu chữ cũng được trau chuốt hơn so với Android 7. Dần dần mình thấy thích vụ App Shortcut này lắm, và dùng nó khá nhiều ở các app như Evernote, Facebook, Facebook Messenger.
So với 3D Touch của iPhone, mình khoái App Shortcut hơn. Tính năng của 2 thằng như nhau, nhưng bên Android không phải đè mạnh xuống mà thao tác rất tự nhiên và nhẹ nhàng. Trên iPhone mình gần như không thèm xài 3D Touch luôn.
Quảng cáo
Machine Learning
Google cho hay họ đã ứng dụng khá nhiều machine learning vào Android 8, ví dụ: khi bạn chọn bôi đen số điện thoại, Android sẽ cố gắng lấy đủ số cho bạn. Đây là thứ mà iOS đã làm ngon từ khá lâu, còn Android giờ mới có, và ngon! Wi-Fi cũng sẽ tự bật trở lại khi gần mạng nào đó mà bạn đã từng truy cập, và Android cũng nhớ hết mật khẩu của bạn để dùng với chức năng AutoFill, một tính năng giúp tự điền pass trong Oreo. Bạn có thể tưởng tượng tính năng này giống như là tự điền pass trên trình duyệt vậy.
Tất cả những thứ này đều diễn tả một điều: Google đang quan tâm đến người dùng hơn bao giờ hết. Từ những thứ bạn thường dùng nhất cho đến những tính năng hào nhoáng hơn, tất cả đều được trau chuốt để giúp đem tới trải nghiệm tốt nhất có thể. Từ Android 7 mình bắt đầu cảm thấy điều này, và Oreo đã chứng minh rằng mình nghĩ đúng. Theo đà này thì Android sẽ ngon hơn nhiều lắm trong thời gian tới.
Độ mượt và pin
Không biết trên máy anh em thế nào chứ trên con HTC U11 của mình Android Oreo chạy nhanh cực kì, nhanh hơn cả khi ở Android 7. Đồng ý là cấu hình con U11 cũng mạnh lắm đấy, nhưng vụ mượt hơn cả Android 7 mới là cái mình quan tâm. Google từng nói họ tối ưu lại cách mà Oreo khai thác GPU cũng như tận dụng CPU tốt hơn, có thể đây là lý do.
Với Android Oreo, Google cũng giới hạn khả năng chạy nền của ứng dụng phía thứ 3, từ đó giúp cải thiện và duy trì hiệu năng, kéo dài thời lượng pin. Các loại ứng dụng được hệ thống cho phép chạy nền sẽ bị giới hạn trên Android O. Cụ thể là ứng dụng sẽ không còn được phép thu thập liên tục dữ liệu địa điểm hoặc khởi động dịch vụ (service) mới khi đang chạy nền. Riêng các ứng dụng phát nhạc và dẫn đường bằng giọng nói sẽ được hưởng ngoại lệ, Android O vẫn cho phép ứng dụng phát nhạc hay đưa ra chỉ dẫn trên bản đồ khi bạn sử dụng các ứng dụng khác.
Quảng cáo
Bằng cách siết chặt quy định về việc chạy app, Oreo giúp kéo dài thời lượng pin hơn so với Android 7. Trước đây con U11 của mình tầm 9h tối đi về tới nhà là bắt đầu báo đỏ, chừng 1-2 tiếng sau là tắt hẳn. Còn với Android Oreo, mình có thể để qua đêm và sáng hôm sau vẫn còn một chút pin, vẫn có thể chạy được từ nhà lên công ty rồi sạc. Máy anh em có vậy không?
Thất vọng nhất: Picture in Picture
PiP là chức năng mình mong chờ được trải nghiệm trên Oreo, nhưng đáng buồn rằng số app hỗ trợ chức năng này còn quá ít. Chỉ có VLC là chạy ngon, YouTube thì phải mua gói RED mới được PiP trong khi gói này lại không bán ở Việt Nam. Còn mỗi Chrome là hi vọng chạy được, nhưng khi play các đoạn video thì cũng có nhiều đoạn không thể thu nhỏ lại ở dạng PiP. Trong khi đó, PiP đã được các hãng khác triển khai từ lâu, ví dụ như Samsung và LG, vậy mà tới giờ Google vẫn làm không tốt thì không chấp nhận được.
Mình hi vọng PiP sẽ sớm được nâng cấp và hỗ trợ nhiều app hơn, làm sao mà cứ app nào xem được video trên Android thì đều hỗ trợ thu nhỏ PiP là ngon.
Chốt lại, mình rất ưng bụng với Android 8 Oreo. Một bản update không hào nhoáng, không quá nhiều thay đổi về giao diện, nhưng lại khiến máy chạy nhanh hơn, dễ nhìn hơn, dễ dùng hơn. Đó là những gì mình cần ở một cái smartphone ngon.