Thảo nào mình đếch phải người dùng nên nó không làm cho mình thích. Mẹ mình và dì không nghe cứ thích mua Sony sau vài tháng giờ cả 2 đã chuyển. Tốn mười mấy triệu mỗi con rước cục tức vào người
Gọi là sony bảo thủ thì đúng hơn là vì người dùng, câu này nghe chối vãi ... a cứ lo dev cái PS5 cho ngon vào dt mở ra làm cho vui thôi hoặc remote cho ps 4 ps5 j đấy là dc rồi.
Một thay đổi thật dã man, quá đáng lắm ý. Mình là sony fan. Nhưng phải công nhận mình đã chán hẳn cái vụ này rồi, con cuối cùng là xz1 sài đc 1 tháng mình chia tay luôn.
Thời kì đầu với T650, K810, S500 đẹp đẽ, xong qua android với Arc, Ray thật sự quá đẹp nhưng những con sau đó thì bể quá. Xong đến thời của Z,Z1 thì lại đột phá xog lại bể tiếp mấy đời sau ???.
//Đang cmt bằng Z1 😆
Kiểu cố nặn ra lí do thì cái gì mà chả hợp lý. Cái vân tay xz2 cho bọn dị tật tay ngắn dùng thì chắc mới thấy tiện hơn vân tay ở cạnh bên.
Chứ thực tế giờ sony ngoài bán cho fan ra thì quá khó để thu hút ng dùng mới.
Tiêu đề nghe rất hay: thiết kế nghĩ đến người dùng. theo mình thì người dùng tức là số đông, nếu Sony thiết kế cho người dùng thì doanh số phải tốt chứ?
Ngày trước mình là fan sony từ thời mấy con xda, w800i, 900... Xong rồi thời arc , x10 mini.. Tới P, S nhưng tới thời z2 trở đi không còn mê nữa, chắc do thiết kế không còn đột phá. Tính năng, camera bình thường trong khi sử dụng thì nóng hơn. Nóng thì sinh nhiều lỗi vặt.