Có mấy ai quan tâm xem máy mình có được update hay ko đâu mà thiếu với hụt. Nhiều người còn sợ phải update vì thấy chạy ổn rồi update lỡ nó lỗi (chung cho cả android lẫn ios).
@lekhanhtrung123
Tùy người thôi, mình thấy đa phần mọi người còn ko biết mình đang xài phiên bản thứ mấy của hđh. Mình nghĩ số người ko quan tâm sẽ đông hơn nếu như có một nghiên cứu thị trường cụ thể nào đó. Tìm chưa ra số liệu nên chỉ đoán thôi.
@NoSheeple
ko phải tiền thu vào apple luôn dẫn đầu trong xì mác phôn hả?mình ko tính số lượng máy bán ra mỗi hãng nhé !mình chỉ nói về số tiền thu về cao hơn các hãng khác đó là sự thật bạn ko chấp nhận thì nó vẫn thế thôi ,1 máy apple bán ra giá hơn 5tr vnd là thấp nhất=2 -3 thậm chí 10 con android cùi + lại ,ngay cả samsung giá máy vẫn thua apple nhé thế bạn phủ nhận điều gì??????tuy bạn fan của android nhưng cũng phải công nhận điều đó chứ người ta thống kê dựa trên thực tế mà bạn còn cải,nếu samsung đứng thứ nhất thì đã giàu hơn apple gấp trăm lần rồi đúng chứ
@HERO_Kitten
thế những lúc tinhte post bài bất lợi về apple thì k thấy bạn có ý kiến?Hay bạn cố tình quên? Có tin này thì có tin khác, tinhte đâu phải google mà có tất cả các tin tức về công nghệ của các trang báo trên VN?
Tại sao lại nói Android thiếu hụt niềm tin, mod quá coi trọng IOS rồi, đối với một người học cả tin như mình thấy rằng dù là Android 5 vẫn thấy hoạt động tốt
Mình sài từ android 2.1 trở đi. Nói android dưới 5.0 thì dùng như hạch thật. Nhưng bắt đầu từ 5.0 trở lên và có thể nói là từ 6.0 trở lên là android dần dần hoàn thiện. Hiện tại đang dùng android 8.0 và cảm thấy khá là ngon không có vấn đề gì cả
Nói chuyện update nhanh chưa phải là hay. như apple từ bản ios 11 ra tới giờ update 5 hay 6 bản mà bản nào không lỗi này thì kèm lỗi kia? vậy test kỹ rồi update hay update nhanh vội cầm cờ xong lại đi sửa tiếp? người dùng giống chuột bạch, quay lòng vòng trong update. update -> lỗi -> fix lỗi cũ lòi lỗi mới -> fix lỗi cũ lòi lỗi mới -> fix lỗi cũ lòi lỗi mới -> fix lỗi cũ lòi lỗi mới. Lặp lại riết cho tới bản cuối cùng ổn định cũng ngót nghét hơn 1 năm vậy cần update nhanh để làm chuột bạch?.
Ngay cả pixel cũng vậy, android mới ra đợt đầu thường kèm khá nhiều lỗi và phải fix hơn nữa năm mới ổn định. máy pixel dân dev xài còn đỡ chứ người dùng phổ thông ko rành mà gặp lỗi biết kêu ai đây?.
Vì thế oem ko cần chạy theo nhanh vội tung ra phiên bản mới mà nên test và hoàn thiện thật kỹ, chứ xài dính lỗi rất phiền.
Nhiều người mình quen. Họ dùng Android và chẳng cần biết tới tên hệ điều hành và update là gì. Họ cũng không có khái niệm thế nào là hệ điều hành. Người mua quan tâm máy đẹp, giá cả hợp lý thôi.
1 chiếc điện với quá nhiều bên can thiệp : OS ( Google ), chip ( mediatek,qualcomm), linh kiện (OEM), còn qua khâu bán hàng nhà mạng nỗi khổ của người dùng OS chùa là vậy nhỉ. Người ta nói iphone đắt nhưng họ đâu có nghĩ mỗi lần được update nhanh thì tại sao nó đắt :v
lại mở ra cuộc chiến không hồi kết,
tôi dùng đt android và được cập nhật, sau mỗi lần đó thì máy nhanh hơn, mượt hơn...
tui thik 2 sim
tui thik cắm thẻ nhớ
tui thik sử dụng đt như 1 ổ cứng di động cho cá nhân, thik chép gì chép.
*bây giờ chúng ta nói câu chuyện khác về hãng sản xuất
- Thiếu bảo mật do từ phía hãng, hãng nào cũng vây thôi, chưa bùng chuyện chưa bik dc (iso vừa phốt làm giảm hiêu năng, các hãng TQ thì âm thầm thoe dõi....).
- thiếu bảo mật do Phần mềm, hix ko có 1 cái hệ thống nào mà phần mềm được an toàn 100% cả, bạn lựa chọn phần mềm, tự cài vào và tự chịu trách nhiệm thôi, FB nó còn ko bảo về được thông tin của bạn nữa là.... (còn nếu ai nghĩ là chỉ ng dùng FB trên android mới bị thì next giúp).
* tiếp đến là phần cứng thì là cạnh tranh thôi, giữa 1 thằng chơi 1 bãi => giá cao muôn bán nhiu bán ko ý kiến ko dùng là nhịn với 1 đống thằng chơi 1 bãi và mỗi thằng 1 kiểu bù lại giá thấp giá cạnh tranh ko có thằng này thì thằng khác.
Mình thì dùng cả 2 thằng luôn: IOS là máy chính, Android là máy phụ (mấy dòng rẻ tiền) lắp 1 SIM để gọi cho rẻ vì cường độ gọi của mình là liên tục + 1 SIM 4G phát Wifi cho các thiết bị khác sử dụng, cả tháng 90 cành dùng như Wifi ở nhà, có khi còn nhanh hơn 😁
IOS thì các app có sẵn & app bên thứ 3 làm cho nó dùng đều mượt hơn bên Android, máy Android kể cả có là Flagship thì cũng chỉ đc 1 thời gian là đơ đơ lag lag (Flagship Android mình dừng lại ở con Galaxy S7 edge, nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai khi mà giờ dùng nó giật tung đít còn ko bằng mấy con máy Trung Quốc giá rẻ) :D Từ giờ chỉ dùng Android làm máy phụ chứ ko thể làm máy chính.
Thời còn trẻ thì ham Jailbreak với Root chứ giờ mua máy về là cứ mặc định mình xài, đề cao sự ổn định. IOS ko sao dùng mãi vẫn thế chứ mấy ông Android thỉnh thoảng phải đưa về trạng thái xuất xưởng 1 lần nếu ko muốn cáu đập máy :D
Dùng em 5s chắc phải 3 đến 4 năm nay. Mới cập nhật 11.3 thấy hài lòng.. cần công việc gì thì cài app đó máy cái nghịch lung tung ko quan tâm... máy cả một đống dữ liệu dùng 3 năm chẳng cần quan tâm phải đặt lại điện thoại! S6 dùng chưa dc 1 năm ai cũng mắng vốn... nói đc một lúc là bên kia nghe lý nha lý nhí... đặt lại..trả về lúc xuất xưởng các kiểu thật phiền.
Nhân tiện vụ này, mình đang dùng LG G watch R chạy Android wear 2.0. Một ngày Google update app trên mobile lên wear Os, thế là quả đồng hồ mình đang dùng tạch luôn vì không tương thích. Mình vào trang Wear OS trên Google Play thấy có 10.000 nạn nhân như mình đang giận dữ chửi rủa. Điểm tín nhiệm giảm còn 3.6. Nhưng Google mặt dày bất chấp hết. Chỉ yêu cầu reset lại cả đồng hồ lẫn điện thoại và liên hệ với nhà sản xuất. Thật vô trách nhiệm. Chuyện như thế chắc sẽ không thể xảy ra với Apple.
Duy Luân tìm hiểu giúp mình vụ này xem sao, phải vất cái đồng hồ đi thì tiếc quá...