Dùng cả hai cổng này và thấy thằng lai ning của táo sâu có vẻ chắc chắn hơn, do nó dùng một khối đặc trong khi típ C thì nó rỗng dễ bị móp méo trong quá trình sử dụng
bomy @carddienthoai.com công nhận cái lighning nhìn thiết kế thì có vẻ chắc chắn hơn nhưng để bóp méo được cái cổng sạc đó thì cũng hơi quá đó, chắc phải xài cáp dỏm hoặc lấy búa đập mới mong nó móp méo được chứ xài bình thường rút ra cắm vào thì làm gì đến nỗi móp méo
huydiem.mr @carddienthoai.com Đang dùng 1 sợi belkin & sau 1 lần sơ ý để rơi từ bàn làm việc xuống nền thì phần rìa chân cắm có bị biến dạng nhẹ vẫn dùng được.
vqt907 @bomy mình đã bị méo 1 sợi usb C anker rồi nhé. Cái hay của lightning đặc là kể cả cáp lởm nó cũng k méo =))
gakhonggay @carddienthoai.com Khối đặc thì bao giờ cũng chắc chắn hơn là điều ko phải bàn. Nhưng lighting sớm muộn cùng phải bỏ vì ko đáp ứng được nhu cầu truyền tải dòng điện ngày càng lớn qua cổng USB về độ an toàn
flower_cutter @carddienthoai.com Dùng từ dễ móp méo là không chuẩn rồi, có thể thì đúng chứ để móp đc nó đâu phải dễ. lighning thì cứng hơn thì rõ rồi, có 1 điểm là mặt tiếp xúc hở ra ngoài nên nhiều lúc cũng tê tê phết.
w810i @carddienthoai.com Lightning nhìn có vẻ bền hơn nhưng thật ra dễ hỏng hơn vì các chân tiếp xúc đều lộ thiên, dễ bám bẩn, các chân đều ko có cơ cấu đàn hồi để đảm bảo tiếp xúc tốt, mình xài 1 năm chắc phải thay gần chục sợi, kể xả anker, zmi, baseus, chỉ vì xì mũi dính phải. Type C thì ko có các nhược điểm trên, nhưng vẫn hơi cồng kềnh, dễ gây tổn thương thiết bị khi đang cắm vào, các chân kết nối tuy kín ít bám bụi nhưng khi đã bám thì vệ sinh khó hơn, tương tự type A. Nói chung m hóng tất cả về type C, kể cả type A, đỡ dây nhợ lằng nhằng.
Zoro kun @carddienthoai.com ko biết vd tay ướt cầm vào cái đầu ln có bị zật ko, hoặc sau khi cắp vào có bị chập điện không, cable kiểu gì mà thò hết chấu ra ngoài :v
thongphan1989 @w810i ở dơ đổ thừa tại cáp =)) sao tôi xài 3 4 năm sợi dây kg hư kg đứt gì mà mấy ông trên này cứ chê nó mau hư thế nhỉ ...ng ta cầm ngay cái đầu rút ra, mấy ông toàn nhè sợi dây cầm rút phải không ?
tieu.ngao @w810i Em ko đồng ý vs quan điểm này Nói về độ bền, thẩm mỹ và độ tiện dụng thì lightning ăn đứt Type-C, em dùng cáp zin của ip chỉ có bong vỏ cao su chứ chân tiếp xúc đến 5 năm mà đầu cáp vẫn ngon.
dg189 @carddienthoai.com Có vẻ chắc chắn nhưng lại k tốt. vì dây sạc của nó các chấu tiếp xúc để trần rất dễ bị chập cháy, dễ bị oxi hóa khi cầm tay vào. nếu lightning có thể truyền hàng trăm W mà để nó vô tình bị chập do bất cẩn thì bạn biết cái lap hay đt của bạn nó banh xác như thế nào rồi đấy. còn type c đầu cáp có vỏ bọc là cực - nên rất khó để chập điện
dg189 @tieu.ngao đấy là do điện áp và hiệu điện thế trên đầu cáp lightning còn quá bé, không có tuổi so sánh với type C công suất cấp điện qua cáp lên tới 100W bác ạ. 100W mà để đầu cấp điện nó tơ hơ ra như thế có mà cháy nhà sớm
Funnyclock @dg189 Không rõ có ai hỏng chân sạc iphone chưa, chứ theo mình phần chân tiếp xúc female của lightning sẽ dễ đai hơn, và nếu die thì sẽ rất nhức đầu, vì nó nằm trên máy, còn với usbc thì ngược lại, chỉ cần thay dây cáp là xong.
asinthanthanh @carddienthoai.com Em thì thấy ngược lại, nhìn thì Lighting chắc chắn hơn nhưng thực tế sử dụng nó dễ bị gãy đầu hơn nhiều. Đã phải thay hết 2 sợi Lighting rồi.
tuanokvt @carddienthoai.com Có 1 sự thật là Thay cab cho con IP 6 nhiều hơn cho Con Note 5 sau hơn 3 năm sử dụng.
bienlyber @w810i Mình nghĩ là bạn sai, vì khả năng truyền điện của cáp ko phải chỉ từ việc chạy qua lõi đồng, nó có chip để điều khiển dòng điện chứ ( đảm bảo an toàn khi quá dòng chẳng hạn ) . Nếu không tin thì bạn cứ thử mua cọng cáp lô bên đường ( lightning, micro hay type C gì đều vậy ) và sợi xịn chính hãng ( đời mới 2.0 trở lên ) rồi về thử với cùng cục sạc và máy của bạn là biết. Thông số của cáp được các hãng lớn công bố rõ ( như anker chẳng hạn ). Sao lại nói là ko do cáp được