Alphabet công bố lợi nhuận 9,4 tỷ USD trong Quý 1/2018, mảng nhà thông minh tiếp tục đốt tiền

agp8x
24/4/2018 0:49Phản hồi: 34
Alphabet công bố lợi nhuận 9,4 tỷ USD trong Quý 1/2018, mảng nhà thông minh tiếp tục đốt tiền
Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố mức lợi nhuận ấn tượng 9,4 tỷ USD trong Quý 1/2018. Hầu hết các mảng kinh doanh chủ chốt đều tăng trưởng mạnh, nhưng riêng mảng nhà thông minh Nest tiếp tục đốt tiền khi lỗ đến 621 triệu USD.

Google hiện nay vẫn rất thành công trong lĩnh vực quảng cáo và bộ máy tìm kiếm, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Cũng chính vì điều này mà Google có xu hướng đầu tư hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD vào những lĩnh vực mà họ gọi nôm na là "đánh cược" (trong báo cáo doanh thu là mục Other Bets). Giải pháp nhà thông minh Nest là một trong số đó.

Thống kê cho thấy Nest chỉ đem về doanh thu 726 triệu cho Google, nhưng công bố mức lỗ đến 621 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với hơn nửa tỷ USD đã được đầu tư cho các sản phẩm nhà thông minh và tạm thời vẫn chưa đem lại hiệu quả. Tuy vậy mảng nhà thông minh Nest vẫn được xem là rất triển vọng. Nếu như ở mảng smartphone và laptop Google gần như không có cơ hội thay đổi tình thế khi phải đối đầu với những ông lớn gần như thống trị thị trường, các sản phẩm nhà thông minh Echo của Amazon là đối thủ nhẹ cân hơn nhiều. Đặc biệt là với ưu thế về phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo, Google hoàn toàn có thể thay đổi được cục diện.

Và dĩ nhiên cũng cần phải nhắc lại rằng thành công của mảng quảng cáo cho phép Google có thể tiếp tục đốt tiền để theo đuổi mục tiêu của mình. Còn theo được hay không thì chúng ta phải chờ xem sao.

Theo The Verge
34 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kiếm tiền như công ty Mỹ. Gato vãi
taophi
ĐẠI BÀNG
6 năm
Bọn google, face mà ko bị cấm ở Trung Quốc thì còn bá đạo nữa...Thằng ZTE mới bị cấm ở Mỹ mà đã như đỉa phải vôi, thế mới biết ai cần ai.
bkpro185
TÍCH CỰC
6 năm
[ Ming-Chi Kuo VN ]
Lợi nhuận của GG đến một phần nhờ những Smartphone chạy Android có viền mỏng như thế này:

img_20180423_233532.jpg
@bkpro185 Giờ viền mỏng hay cong vô tích sự...mà không có tai thỏ thì cũng vứt 😁
@Khẩu trang xanh T lại thích gọi nó là tai chó hơn, vì chó quen thuộc với mọi người hơn, dễ hình dung hơn
@The Bourne Legendary Làm đíu gì có con chó nào tai to vật vã vậy.
@The Bourne Legendary Tội con chó
qhi
TÍCH CỰC
6 năm
Đầu tư hơn nửa tỉ đô, doanh thu 726 triệu $, lỗ 621 triệu $ là sao MOD ?
Đầu tư hơn 500 triệu $ mà lỗ tới 621 triệu $ :eek::eek::eek:
@qhi thì làm sao?
@qhi Ví dụ bác thuê kho bãi giá 10 triệu đô/năm, bác thuê gia công 02 triệu đô tiền sản phẩm; bác đầu tư thiết bị kho bãi mất 01 triệu đô, bán được được 03 triệu tiền hàng,

==> Bác đầu tư 01 triệu đô, lỗ 10 triệu đô đó
quoctiep
ĐẠI BÀNG
6 năm
@qhi Cái lỗ 621 triệu đô đó là cái hơn 500tr đầu tư đó.... Khi nào mà lợi nhuận về ngang với đầu tư, hoặc sinh lời mới ko gọi là mất tiền nữa
Micron B
TÍCH CỰC
6 năm
Ghê thiệt!
quocturtle
TÍCH CỰC
6 năm
Mấy bác xoắn quá, nó lỗ thì lỗ chẳng có vấn đề gì to cả. Vì đây coi như chi phí R&D
Nói cách khác đây là đâu tư dài hạn chứ ko phải ngắn hạn
TiaMi
TÍCH CỰC
6 năm
nhà thông minh nên bỏ mấy khoản đầu tư trợ lý ảo vớ vẫn thay vào đó đầu tư vô công ty năng lượng mặt trời của elon musk bít đâu sẽ sinh lời
odysseyntn
TÍCH CỰC
6 năm
@TiaMi Trợ lý ảo + AI là xương sống chủ lực sau này của những thằng khổng lồ GG, Amazon, Microsoft đấy bạn.
@odysseyntn Anh A đâu bạn?
TiaMi
TÍCH CỰC
6 năm
@odysseyntn AI có lâu r,nó chẵng xương sống quái gì đâu nhìu khi nó cũng chẵng kiếm ra tiền,nó chĩ là công cụ quảng cáo theo phong trào thôi.Trợ lý ảo chỉ lớn lên cùng xã hội,con ng ta càng mất niềm tin vào xã hội này thì trợ lý ảo càng lên ngôi nhưng r 1 ngày sẽ bị chán r lãng quên mà thôi
odysseyntn
TÍCH CỰC
6 năm
@TiaMi Ai hay Cloud hay Bigdata là những khái niệm có lâu rồi từ thời phát minh ra máy tính, nhưng thời đó tốc độ xử lý và đường truyền quá chậm nên chưa áp dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày thôi. Giờ nhờ công nghệ vật liệu cải thiện nên "tốc độ bộ xử lý và đường truyền" tăng tốc đến mức có thể xử lý data thời gian thực tiền đề cơ bản để AI và bigdata bay cao hiện nay và tương lai. "Trợ lý ảo" là bước tiến nâng cao của "google, bing.. search" thôi bạn vì nó tự động lắng nghe và trả lời một cách thông minh những truy vấn của bạn và sau này sẽ lồng thêm cảm xúc như 1 con người trợ lý thực sự. Bạn có dám vỗ ngực là chưa vào giờ dùng search trong cuộc sống của mình ko 😁
@TiaMi Gồ nó vẫn bám sát cốt lõi của nó chứ bẩu nó đi đầu tư năng lượng là trái cmn ngành rồi có khi lỗ ngập mặt chứ chơi 😁. Còn Tesla của Musk thì ôi thôi, hơn Quảng nổ BKAV tí thôi :D. Là sản phẩm vẫn ok nhưng tiền thì k thấy đem về :D
Mien Que
ĐẠI BÀNG
6 năm
Dù sao vẫn có thiện cảm với Gg nhiều hơn Apple vì nó giúp ích cho mình nhiều hơn còn thằng A chả dc cái vẹo j..
@Mien Que Bác làm như thằng A kề dao vô cổ bắt bác mua hàng của nó vậy bác )) 1 thằng cho bác xài free nhưng nó nắm gần như tất tần tật thông tin về bác và bán cho mấy đứa khác kiếm tiền. 1 đứa thì thu tiền của bác nhưng bảo mật thông tin cho bác. Tùy bác chọn thôi 😁
@Phạm Đoàn Hổ Apple sercurity number one!
@Mien Que Vâng 1 thằng đần cho hay .
@Mien Que chẳng có gì là miễn phí, nhìn fb miễn phí đi, và cái giá cho sự miễn phí đó đã đc phơi bày, gg thì cũng như fb cả thôi
baolong2426
ĐẠI BÀNG
6 năm
Mình vẫn thấy Ss Note 5 tới h vẫn đẹp hơn mấy e tai thỏ mới ra ngoại trừ IP x thôi, theo cá nhân của mình là vậy
quảng cáo youtube bị chửi tùm lum mà vẫn còn tốt chán nhỉ. Xem ra anh Facebook vẫn chưa chặn nổi bước chân của anh Google trên cuộc chiến ad nền tảng.
Google đầu tư dàn trải và làm nhiều cái tào lao, đóng cửa khá nhiều dịch vụ tào lao như thế rồi. May mà những cái chính vẫn làm ăn tốt.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019