Chiếc máy ảnh kì lạ chụp xuyên chất lỏng đặc biệt này được gọi là "Fluid Cam", được phát triển bởi cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Chiếc máy có những công nghệ đã giúp có thể nhìn thấy và chụp ảnh xuyên qua sóng lớp biển, giúp thể hiện gần như đúng hình thể của vật dưới nước và quan trọng hơn là bề mặt dưới đấy.
Công nghệ này bước đầu đáp ứng nhu cầu sử dụng của những nhà nghiên cứu sức khoẻ của các rạn san hô, những nhà thám hiểm địa chất, và sau đó có thể là những người yêu thích chụp dưới nước nói chung.
Máy ảnh được phát triển bởi nhà nghiên cứu khoa học Ved Chirayath thuộc Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở Thung lũng Silicon, California. Nó dựa trên nhiều kĩ thuật hiện đại mà Chirayath phát triển. Mời anh em xem Chirayath giải thích rõ hơn về "thấu kính xuyên chất lỏng" trong năm 2014: Link video
“Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn vào thứ gì đó đang ở dưới đáy hồ bơi. Nếu không có người bơi lội xung quanh và nước thì tĩnh lặng, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Nhưng nếu ai đó bơi hoặc lặn trong nước và tạo ra sóng, vật đó trở nên méo mó. Bạn không thể dễ dàng biết được kích thước hoặc hình dạng của nó. " NASA nói.
Ống kính chụp xuyên chất lỏng giải quyết vấn đề này bằng cách tính toán và loại bỏ các biến dạng quang gây ra bởi sóng trên bề mặt nước, cho phép chụp ảnh với chi tiết và độ nét tốt, khi gần như loại bỏ được thành phần gây "nhiễu".
Bên dưới là 2 ảnh so sánh, ảnh bên trái là ảnh đã được xử lí với chiếc máy ảnh, bên phải là hình ảnh thực tế.
Xem thêm tại link video này
Bản thân máy ảnh có thông số kỹ thuật ấn tượng với mặt trước là một ống kính Leica Elmarit-M 28mm f / 2.8 ASPH giá 2.300$, và bên trong có 16 lõi xử lý, 1 terabyte bộ nhớ với tốc độ truyền dữ liệu là 550MB/s.
Quảng cáo
Đây là video mới của NASA có thời lượng 2,5 phút, trong đó Chirayath giới thiệu về "Fluid Cam": Link
“Cho đến nay thì "Fluid Cam" là chiếc máy ảnh mang phần mềm thấu kính chất lỏng, được gắn và chỉ bay trên một chiếc máy bay không người lái. Nhưng rồi, Một ngày nào đó, nó có thể được bay trên một phi thuyền để thu thập dữ liệu hình ảnh trên các rạn san hô của thế giới. ”