Vào ngày 02/05 vừa rồi WHO đã cho ra một thông cáo báo chí mới cập nhật về tình trạng ô nhiễm không khí trên thế giới với điểm nhấn rằng cứ 9/10 người phải hít thở bầu không khí ô nhiễm không đạt tiêu chuẩn, và cùng theo đó là các hệ lụy liên quan đến bệnh tật và các gánh nặng về y tế, chính trị, xã hội khác. Trong thông cáo này cũng có nói đến việc các nước trên thế giới cũng đã bắt đầu hiểu ra vấn đề và có các hành động nhằm thay đổi điều này.
Theo ước tính của WHO có đến 7 triệu ca tử vong hàng năm do tiếp xúc lâu dài với các hạt phân tử mịn trong không khí bị ô nhiễm. Hầu hết các ca này đều do các tác động của hạt mịn lên phổi và hệ tuần hoàn, dẫn đến các ca đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi hay các căn bệnh khác. Cũng theo ước tính thì có đến 90% ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí là ở các nước thu nhập thấp và trung bình, phần lớn ở Châu Phi và Châu Á.
Hiện tại để theo dõi chất lượng không khí, WHO đã có 1 cơ sở dữ liệu của hơn 4300 thành phố tại 108 nước. Bộ dữ liệu này được thu thập hàng năm dựa vào nồng độ trung bình của các hạt mịn (PM10 và PM2.5). PM2.5 bao gồm các chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như sulfate, nitrat và carbon đen, là những chất gây ra những rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe con người. Trong các bản thông cáo khuyến nghị về chất lượng không khí, WHO luôn kêu gọi các nước giảm ô nhiễm không khí xuống các giá trị trung bình hàng năm là 20 μg / m3 (đối với PM10) và 10 μg / m3 (đối với PM2.5).
Có 1 điều tốt là các nước trên thế giới bất kể giàu nghèo hiện cũng đã hiểu ra ô nhiễm là 1 vấn đề nghiêm trọng và bắt đầu có các phương án và giải pháp để khắc phục tình trạng này. Và để đưa ra 1 định hướng rõ ràng hơn WHO sẽ tổ chức 1 hội nghị toàn cầu đầu tiên về tình trạng ô nhiễm không khí và sức khỏe trong 2 ngày 30/10 - 01/11 năm nay.
Hiện trên điện thoại thông minh cũng có nhiều phần mềm được sử dụng để kiểm tra chất lượng không khí tại nơi bạn sinh sống. Một điển hình mà chắc nhiều bạn biết đó là Air Visual, 1 phần mềm khá hay có thể đưa ra nhiều thông số cho các bạn tham khảo, cá nhân mình cũng hay check thử xem không khí tại nơi mình ở như thế nào, bạn có thể tải về sử dụng tại đây cho Android hay tại đây cho iOS.
Vậy tại nơi bạn ở bạn có thấy không khí có bị ô nhiễm quá mức không? Cùng cho ý kiến và thử xem với bản thân chúng ta sẽ định làm cách nào để giảm bớt sự ô nhiễm này nhé.
Theo ước tính của WHO có đến 7 triệu ca tử vong hàng năm do tiếp xúc lâu dài với các hạt phân tử mịn trong không khí bị ô nhiễm. Hầu hết các ca này đều do các tác động của hạt mịn lên phổi và hệ tuần hoàn, dẫn đến các ca đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi hay các căn bệnh khác. Cũng theo ước tính thì có đến 90% ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí là ở các nước thu nhập thấp và trung bình, phần lớn ở Châu Phi và Châu Á.
Hiện tại để theo dõi chất lượng không khí, WHO đã có 1 cơ sở dữ liệu của hơn 4300 thành phố tại 108 nước. Bộ dữ liệu này được thu thập hàng năm dựa vào nồng độ trung bình của các hạt mịn (PM10 và PM2.5). PM2.5 bao gồm các chất gây ô nhiễm, chẳng hạn như sulfate, nitrat và carbon đen, là những chất gây ra những rủi ro lớn nhất đối với sức khỏe con người. Trong các bản thông cáo khuyến nghị về chất lượng không khí, WHO luôn kêu gọi các nước giảm ô nhiễm không khí xuống các giá trị trung bình hàng năm là 20 μg / m3 (đối với PM10) và 10 μg / m3 (đối với PM2.5).
Có 1 điều tốt là các nước trên thế giới bất kể giàu nghèo hiện cũng đã hiểu ra ô nhiễm là 1 vấn đề nghiêm trọng và bắt đầu có các phương án và giải pháp để khắc phục tình trạng này. Và để đưa ra 1 định hướng rõ ràng hơn WHO sẽ tổ chức 1 hội nghị toàn cầu đầu tiên về tình trạng ô nhiễm không khí và sức khỏe trong 2 ngày 30/10 - 01/11 năm nay.
Hiện trên điện thoại thông minh cũng có nhiều phần mềm được sử dụng để kiểm tra chất lượng không khí tại nơi bạn sinh sống. Một điển hình mà chắc nhiều bạn biết đó là Air Visual, 1 phần mềm khá hay có thể đưa ra nhiều thông số cho các bạn tham khảo, cá nhân mình cũng hay check thử xem không khí tại nơi mình ở như thế nào, bạn có thể tải về sử dụng tại đây cho Android hay tại đây cho iOS.
Vậy tại nơi bạn ở bạn có thấy không khí có bị ô nhiễm quá mức không? Cùng cho ý kiến và thử xem với bản thân chúng ta sẽ định làm cách nào để giảm bớt sự ô nhiễm này nhé.