Các bài trả lời nholuumanh

Thảo luận trong 'Khoa học - Quân sự' bắt đầu bởi Minh.jacquier, 6/5/18. Trả lời: 86, Xem: 122650.

  1. nholuumanh

    Tham gia:
    18/1/14
    Được thích:
    471
    Best Answers:
    0
    nholuumanh
    TÍCH CỰC
    Vì sao Mỹ chia sẻ công nghệ lò phản ứng hạt nhân cho người Anh mà lại không share cho Pháp nhĩ, là đồng minh thân cận với Pháp nó cũng giàu mà ? Người Đức giỏi vậy, thế chiến II 1 mình cân cả thế giới vậy mà không chế tạo được con tàu hạt nhân nào sao :oops:
     
    1. odysseyntn

      Tham gia:
      14/12/07
      Được thích:
      1,253
      Best Answers:
      0
      odysseyntn
      TÍCH CỰC
      odysseyntn
      @nholuumanh vì trong WW2, Mẽo và Anh đều đồng nghiên cứu ra bom nguyên tử + công nghệ hạt nhân (Mẽo bỏ tiền+sức, Anh bỏ sức) nên sau này share nhau thôi :D
       
      nholuumanh thích nội dung này.
    2. NatvPa

      Tham gia:
      12/1/17
      Được thích:
      1,693
      Best Answers:
      1
      NatvPa
      TÍCH CỰC
      NatvPa
      @nholuumanh Đức bị cấm phát triển vũ khí hạng nặng sau wwii chục năm gì đấy, với lại nhu cầu họ không cần nên chẳng cần làm cho đỡ tốn tiền.
       
      tdinhamjnholuumanh thích nội dung này.
    3. luong1994

      Tham gia:
      7/2/10
      Được thích:
      332
      Best Answers:
      0
      luong1994
      ĐẠI BÀNG
      #31 luong1994, 15/5/18
      Sửa lần cuối: 15/5/18
      luong1994
      @nholuumanh Công nghệ hạt nhân, công nghệ tàu ngầm, công nghệ tên lửa, công nghệ phản lực,... đều là của phe Trục mà đứng đầu chính là người Đức (và 1 phần là Áo-Hung, Ý). Không có các nhà khoa học siêu việt người Đức (gốc Do Thái, gốc Ba Lan, gốc Áo, gốc Germans) thì Nga Mỹ còn lâu mới làm đc những thứ này.
      Thời kỳ cuối của thế chiến II, nhờ có tình báo của Anh, Scottland và Na Uy mà phe hiệp ước phá tan kế hoạch vũ khí hạt nhân của Đức Quốc xã, bởi vì vũ khí hạt nhân chính là thứ kết thúc cuộc chiến nhanh nhất mà người Đức đã lên kế hoạch từ trước khi thế chiến II xảy ra. Vấn đề cốt lõi của Đức lúc đó chính là hệ thống tên lửa và công nghệ đẩy nhanh quá trình xây dựng hạt nhân. Chưa kịp xong thì bị phá cho tan tành.
      Chân lý thuộc về kẻ chiến thắng, và thành quả quân sự của Nga Mỹ hôm nay cũng là nhờ những nền tảng cơ sở của Anh, Pháp và sau thế chiến là Đức. Chính vì sự yếu kém của phe hiệp ước phương Tây sau thế chiến cộng với việc phe Bôn-xê-vít (sau này) ra tay đàn áp nên rất nhiều tài liệu về các bí mật hiện đại của Đức rơi vào tay nước Nga, trong khi Mỹ không chấp nhận điều đó => 1 trong những lý do xảy ra chiến tranh lạnh thời kỳ đó
       
      xuanquyhnvn, ufdb, traisaigon1 người khác thích nội dung này.
      #31 luong1994, 15/5/18
      Sửa lần cuối: 15/5/18
    4. mankichi0688

      Tham gia:
      15/3/11
      Được thích:
      550
      Best Answers:
      0
      mankichi0688
      TÍCH CỰC
      mankichi0688
      @nholuumanh Đức đâu có bờ biển, phát triển làm gì tốn tiền
       
      nholuumanh thích nội dung này.
    5. nuubb

      Tham gia:
      30/8/17
      Được thích:
      294
      Best Answers:
      0
      nuubb
      ĐẠI BÀNG
      nuubb
      @mankichi0688 Có :v
       
    6. Trituong

      Tham gia:
      12/6/10
      Được thích:
      144
      Best Answers:
      0
      Trituong
      ĐẠI BÀNG
      Trituong
      @nholuumanh Nếu đức không bại trận thì đã có rồi, các nhà khoa học hạt nhân chẳng phải người đức và sang mỹ nhập cư đấy sao! Nếu đức có vũ khí hạt nhân sớm thì chẳng còn mỹ nga anh pháp tồn tại đến giờ kaka..
       
      ufdbnholuumanh thích nội dung này.
    7. ufdb

      Tham gia:
      22/5/09
      Được thích:
      1,478
      Best Answers:
      0
      ufdb
      CAO CẤP
      ufdb
      @nholuumanh 1. Anh nó là đồng minh thân cận của Mỹ, hơn nữa lại cùng giống loài.
      2. Đức bị phe đồng minh kìm hãm phát triển vũ khí từ sau WWII, tài liệu nghiên cứu vũ khí trước đó bị tịch thu hết.
       
      nholuumanh thích nội dung này.
Đang tải...