Các bài trả lời chezmthach

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi nobita2604, 15/5/18. Trả lời: 252, Xem: 65563.

  1. chezmthach

    Tham gia:
    15/5/18
    Được thích:
    28
    Best Answers:
    0
    Những việc người do thái làm ở Palestine chẳng khác gì việc Hitler làm với tổ tiên của họ!
     

    File đính kèm:

    khoavnd13496, mog, okchiri1 người khác thích nội dung này.
    1. NatvPa

      Tham gia:
      12/1/17
      Được thích:
      1,693
      Best Answers:
      1
      NatvPa
      @chezmthach Ý thức dân tộc của người do thái cao đến nỗi suốt 2000 năm đi đâu cũng bị đánh đuổi, bắt làm nô lệ với diệt chủng
       
      chezmthach thích nội dung này.
    2. Fibbo

      Tham gia:
      22/10/16
      Được thích:
      1,252
      Best Answers:
      1
      Fibbo
      @chezmthach Ko phải tự nhiên dân Do Thái lại bị anh Le nhăm nhe diệt chủng :v
       
      chezmthach thích nội dung này.
    3. chezmthach

      Tham gia:
      15/5/18
      Được thích:
      28
      Best Answers:
      0
      chezmthach
      @Fibbo anh Le đã từng nói "i would have killed all the jews of the world, but i kept some to show the world why i killed them", tạm dịch: Tui có thể giết hết người do thái trên thế gian này nhưng tui sẽ chừa lại một ít để các bạn hiểu tại sao tui lại làm như vậy ;) cheers!
       
      Fibbo thích nội dung này.
    4. chezmthach

      Tham gia:
      15/5/18
      Được thích:
      28
      Best Answers:
      0
      chezmthach
      @nospecial Người ta dịch chứ anh Le nói tiếng việt bác nhé. Hehe
       
    5. linhr133

      Tham gia:
      6/1/09
      Được thích:
      442
      Best Answers:
      0
      linhr133
      @chezmthach Khác nhiều đấy.
      Khác đầu tiên: Hitler không trực tiếp đẩy người Do Thái ra khỏi mảnh đất của họ.
      Khác thứ hai: Israel không đưa người Palestine vào lò để làm xà phòng. Bạn có thể nói do Israel không dám làm thôi, do xã hội hiện đại, do truyền thông, do thế giới, do...bla...bla... nhưng cơ bản Israel không diệt chủng người Palestine.
      Khác thứ ba: Hitler không cung cấp công ăn việc làm và viện trợ cho người Do Thái như Israel đang nuôi sống dân Palestine bây giờ, người Palestine phản đối Israel nhưng đang làm việc cho người Israel và phần lớn tiền bạc để duy trì bộ máy của ông Mahmoud Abbas hiện nay là do Israel cấp. Những nước lớn tiếng bênh vực người Palestine thì phần lớn chỉ có cái miệng chứ không hề ủng hộ cho người Palestine 1 đồng nào cả.
      Chắc còn nhiều điêm khác nữa, nhưng hiện tôi mới nghĩ ra đến đó!
      Cơ bản tôi không thấy có gì giống nhau ở đây cả, thế giới vốn phức tạp chứ không đơn giản chỉ có Tốt - Xấu, mạnh được yếu thua đó mới là qui luật muôn đời.
       
      MoVo, Dinh Quang Hinh, nuubb1 người khác thích nội dung này.
    6. chezmthach

      Tham gia:
      15/5/18
      Được thích:
      28
      Best Answers:
      0
      chezmthach
      @linhr133 Giống ở chỗ chiếm đoạt không gian sống và giết người mà bạn. Ý mình nói là tuy phương thức và hành vi đều khác nhau nhưng bản chất của cả hai đều là ác độc và đẩy người ta vào đường cùng thôi. Còn chính quyền hợp pháp hiện nay của Palestine thì công nhận
      Israel nên điều đó cũng dễ hiểu. Chỉ còn mấy tổ chức như Hamas là vẫn còn tiếp tục đấu tranh
       
      icewine thích nội dung này.
    7. Trịnh Văn Musk

      Tham gia:
      5/10/13
      Được thích:
      10,490
      Best Answers:
      6
      Trịnh Văn Musk
      @chezmthach Người Do Thái bảo vệ vùng đất tổ tiên họ để lại, sau mấy ngàn năm họ mới được trở về quê hương. Thì có gì là sai.
      Cái sai ở đây là tôn giáo thay vì giúp con người sống tốt đẹp hơn thì lại đánh nhau ì xèo (đánh từ thời trung cổ đến giờ). Đạo Hồi còn cho các đạo khác là dị giáo.
       
    8. nuubb

      Tham gia:
      30/8/17
      Được thích:
      294
      Best Answers:
      0
      nuubb
      @linhr133 Israel mới là nước muốn hòa bình
       
      thepurity81 thích nội dung này.
    9. linhr133

      Tham gia:
      6/1/09
      Được thích:
      442
      Best Answers:
      0
      linhr133
      @chezmthach Nói vậy không chính xác, nếu bạn coi lại "Bản đồ của Liên Hiệp Quốc về kế hoạch phân chia Palestine" thì bạn sẽ thấy không khác bây giờ là mấy. Tức "không gian sống" của người Israel có rộng hơn, nhưng cơ bản vẫn khá giống lúc LHQ phân chia, người Palestine vẫn sống chủ yếu ở 2 khu vực là Tây ngạn sông Jordan và Dải Gaza. Chứ không phải họ từ 1 lấn đến 10 nên nói "chiếm đoạt không gian sống" là sai. Còn bảo "ép đến đường cùng" thì cũng khó, rõ ràng Palestine một mực không chịu chuyện tồn tại 2 nước ở 1 khu vực, chính người Israel lại muốn phương án đó mà phía kia đâu chịu? Vậy cuối cùng là ai ép ai? Mà giống tôi nói ở trên Israel vẫn phải ra tay tạo việc làm với viện trợ cho chính phủ Palestine, cách "ép đến đường cùng" này lạ nhỉ?
      Tôi cũng thông tin thêm, thực ra người Palestine nếu nhìn ở góc độ người ngoài đúng là đáng thương, nhưng tổng thể thì có thể nói họ cực kỳ hiếu chiến và họ là dân tọc chuyên gây rối bất tuân luật pháp. Nên những nước Arab xong quanh dù miệng ra rả thương cảm với phản đối thì cũng không nước nào muốn thâu nạp họ (người Palestine), mặc dù diện tích các nước này rất lớn. Lớn đến mức nào thì bạn cứ mở bản đồ lên xem, họ ở chả đáng bao nhiêu nhưng các nước Arab thà đứng nhìn phản đối miệng chứ tuyệt không hỗ trợ Palestine 1 xu hay 1 tấc đất nào!
       
      MoVo thích nội dung này.
    10. Hoa ace

      Tham gia:
      25/10/17
      Được thích:
      135
      Best Answers:
      0
      Hoa ace
      @nuubb Có mà nó mới là đứa muốn chiên tranh thì có. Ở cái khu trung đông đó có cái chỗ nào là ko thấy mặt thằng cha đó đâu
       
Đang tải...