Các bài trả lời rung_xanh

Thảo luận trong 'Khác' bắt đầu bởi nobita2604, 15/5/18. Trả lời: 252, Xem: 65572.

  1. rung_xanh

    Tham gia:
    11/11/11
    Được thích:
    112
    Best Answers:
    0
    rung_xanh
    ĐẠI BÀNG
    Buồn vì thế giới vẫn còn chiến tranh.
    Bên yếu dù bị biết là bị cướp đất nhưng cũng biết rằng mình đã thua
    Muốn dành lại thì phải tìm cách khác chứ sao lại đưa thân xác phụ nữ trẻ em ra đỡ thế này.
    Cảm phục mấy cô lưỡi liềm đỏ.
     
    no no one thích nội dung này.
    1. NatvPa

      Tham gia:
      12/1/17
      Được thích:
      1,693
      Best Answers:
      1
      NatvPa
      TÍCH CỰC
      NatvPa
      @rung_xanh Không phải là họ muốn lôi phụ nữ và trẻ em ra đỡ đạn, mà là trẻ em và phụ nữ cùng tham gia. Cái này là tiêu biểu cho câu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
       
      okchirichezmthach thích nội dung này.
    2. TsanHoang

      Tham gia:
      27/12/15
      Được thích:
      6,352
      Best Answers:
      0
      TsanHoang
      VIP
      #101 TsanHoang, 16/5/18
      Sửa lần cuối: 16/5/18
      TsanHoang
      @rung_xanh Nhìn đâu cho xa, Vn ta mất đất khó đòi lại, mất biển là mất luôn rồi...
       
      #101 TsanHoang, 16/5/18
      Sửa lần cuối: 16/5/18
    3. MoVo

      Tham gia:
      8/10/11
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      MoVo
      TÍCH CỰC
      MoVo
      @NatvPa Trẻ em và phụ nữ là thành phần yếu đuối, thiệt thòi, cần được bảo vệ và nâng niu. Tư tưởng cho cả trẻ em và phụ nữ vào tham gia chiến trận thực sự rất thiếu nhân văn và đạo đức, nhất là lợi dụng sự thương cảm của mọi người đối với trẻ em và phụ nữ để đạt lợi thế trong chiến trận thì càng đáng lên án.

      Mà trong trường hợp này thì đối với Palestine thì Israel là giặc, nhưng đối với Israel thì Palestines lại là giặc, đâu thể nói 1 chiều như vậy. Nếu tìm hiểu kỹ thì sẽ có cái đánh giá khách quan hơn.
       
      qwerty87Vunguyenmsm thích nội dung này.
    4. Vunguyenmsm

      Tham gia:
      2/5/14
      Được thích:
      18
      Best Answers:
      0
      Vunguyenmsm
      ĐẠI BÀNG
      Vunguyenmsm
      @MoVo bạn MoVo nói rất chính xác,
       
    5. climax

      Tham gia:
      27/6/11
      Được thích:
      337
      Best Answers:
      0
      climax
      TÍCH CỰC
      climax
      @MoVo Vậy là trẻ em và phụ nữ đéo có quyền biểu love và phát ngôn về vấn đề này nhở :D
       
    6. MoVo

      Tham gia:
      8/10/11
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      MoVo
      TÍCH CỰC
      MoVo
      @climax Bạn này có vấn đề đọc hiểu thì phải. Ở trên có ai nói gì về biểu love với phát ngôn mà tự nhiên nhét nó vào thế.
       
    7. climax

      Tham gia:
      27/6/11
      Được thích:
      337
      Best Answers:
      0
      climax
      TÍCH CỰC
      climax
      @MoVo Bạn mới có vấn đề ấy, chủ comment mà bạn trả lời đang nói gì vậy ? Những bức ảnh đang miêu tả về điều gì ?:D
       
    8. MoVo

      Tham gia:
      8/10/11
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      MoVo
      TÍCH CỰC
      MoVo
      @climax Tôi quote chủ comment? Xem lại tôi quote ai và đang nói về vấn đề gì.
       
    9. climax

      Tham gia:
      27/6/11
      Được thích:
      337
      Best Answers:
      0
      climax
      TÍCH CỰC
      climax
      @MoVo Rõ khổ, ng ta nói trẻ em và phụ nữ tự thân tham gia để bảo vệ quê hương anh giai à, anh học mẫu giáo xong chưa ?
      Câu giặc đến nhà đàn bà ... ấy là ví von.

      Screenshot_1.jpg

      Mà ví von đúng, súng nó nã vào nhà, bom nó nổ trên đầu rồi, một chạy, hai là đánh, lúc ấy mà nâng niu nhân văn cục cứt gì, nói xạo với viên đạn và lưỡi lê không được đâu.

      Israel nam nữ gì cũng đi nghĩa vụ hết đấy, và nữ binh của họ cũng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
       
    10. MoVo

      Tham gia:
      8/10/11
      Được thích:
      1,508
      Best Answers:
      0
      MoVo
      TÍCH CỰC
      MoVo
      @climax Tôi ko cần biết Israel hay Palestine, nhưng nhiệm vụ bảo vệ nên là của cánh nam giới. Còn tư duy khuyến khích, sẵn sàng để trẻ em và phụ nữ lao vào chiến trường như bạn thì tôi cho đó là vô đạo đức. Trẻ em và phụ nữ thật ra ko mang lại lợi thế nhiều trong chiến trận vì họ ko có sức khỏe và sức chịu đựng tinh thần trong chiến trận như nam giới, chưa kể phụ nữ có thể ở nhà chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

      Mà tôi thấy cũng lạ với cách tư duy của một số người như bạn, ủng hộ trẻ em và phụ nữ tham gia chiến trận, rồi đến lúc họ bị bắn chết thì kêu gào đạo đức, tỏ vẻ thương cảm, lên án đối phương giết phụ nữ và trẻ nhỏ.
       
Đang tải...