Bộ ảnh cuộc biểu tình của người Palestine tại biên giới Gaza ngày 14/05/2018 - REUTERS

nobita2604
15/5/2018 15:58Phản hồi: 252
Bộ ảnh cuộc biểu tình của người Palestine tại biên giới Gaza ngày 14/05/2018 -  REUTERS
Đây là bộ ảnh của các phóng viên ảnh Reuters - những người kể chuyện ảnh về hiện thực cuộc sống cho chúng ta. Bộ ảnh kể về một cuộc biểu tình đẫm máu diễn ra ngày 14/05/2018 tại biên giới Gaza của Israel và Palestine, phóng viên ảnh của REUTERS đã ghi lại rất nhiều hình ảnh ám ảnh. Những xung đột không lối thoát giữa 2 quốc gia vẫn âm thầm bao năm qua, rồi chỉ cần một mồi lửa nhỏ là không hẹn mà đến, lập tức bùng phát. Mời các bạn cùng xem bộ ảnh, súng đã nổ và máu đã đổ.


main_1200 (1).jpg

Một người phụ nữ Palestine mang theo cờ tham gia vào cuộc biểu tình.

main_1200.jpg

Người biểu tình Palestine bỏ chạy khỏi bom khói và lựu đạn cay của quân đội Israel.

main_1200 (2).jpg

Hình ảnh chôn cất cậu bé Jamal Afaneh 15 tuổi người Palestine bị tử vong trong cuộc biểu tình.
main_1200 (3).jpg

Đoàn người biểu tình tụ tập ở phía Đông biên giới Gaza.
main_1200 (4).jpg

Người Palestine hoảng loạn trước bom khói và lựu đạn cay của quân đội Israel.

main_1200 (5).jpg

Một người biểu tình Palestine ném đá cuội về phía Israel.

main_1200 (6).jpg

Quân đội Israel ở biên giới Gaza.

main_1200 (7).jpg

Quảng cáo



Một người Palestine hét lớn trong cuộc biểu tình.
main_1200 (8).jpg

Máy bay không người lái của Israel thả lựu đạn cay xuống đám đông biểu tình người Palestine

main_1200 (9).jpg

Một số người Palestine đã ngã xuống, nhưng lá cờ vẫn giương cao.

main_1200 (10).jpg

Một người Palestine bị thương đang được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Quảng cáo


main_1200 (12).jpg

Xe ngựa được tận dụng làm xe cứu thương.

main_1200 (11).jpg

Một người bị thương ở đầu đang được cấp cứu.

main_1200 (13).jpg

Người anh ôm người em trai ruột đã chết của mình khóc trong đau đớn.

main_1200 (14).jpg

Một người Palestine chống nạng mang theo dây buộc đá quyết không lùi bước ở biên giới Gaza.

main_1200 (15).jpg

Một người đàn ông Palestine cố dập lửa nhưng vô vọng.

main_1200 (16).jpg

Người biểu tình Palestine cố dập lửa, đám cháy bùng phát vì lựu đạn cay được ném từ máy bay không người lái của Israel.

main_1200 (17).jpg

Hình ảnh khói đen và cánh đồng hoa hướng dương ở biên giới Gaza trong cuộc biểu tình.

main_1200 (18).jpg

Những chiếc điện thoại được giơ cao trong làn khói đen.

main_1200 (19).jpg

Người phụ nữ Palestine cố gắng hít một chất để giảm nhẹ cay bỏng dính phải từ lựu đạn cay của quân đội Israel.

main_1200 (20).jpg

Vũ khí của người biểu tình Palestine - Súng cao su.

main_1200 (21).jpg

Binh sĩ Israel.
main_1200 (22).jpg

Một người phụ nữ ném đá cuội về phía lực lượng quân đội Israel

main_1200 (24).jpg

Lựu đạn cay được ném xuống đám đông biểu tình Palestine từ những máy bay không người lái của Israel.

main_1200 (25).jpg

Những ngọn cờ Palestine được giương cao.

main_1200 (26).jpg

Sơ tán người bị thương.

main_1200 (27).jpg

Xe máy được dùng để cấp cứu người bị thương.

main_1200 (28).jpg

Nhân viên y tế của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ sơ cứu cho một phụ nữ Palestine bị trúng lựu đạn cay.
main_1200 (29).jpg

Một người đàn ông bế người bị thương chạy ra khu vực an toàn.

Tóm lược: Ngày 14/05/2018 đã xảy ra xung đột dữ dội giữa những người biểu tình của Palestine và quân đội Israel dọc biên giới Gaza. Tay không và những viên đá đối đầu với súng đạn và lựu đạn hơi cay. Reuters trích dẫn lời Bộ Y tế Gaza, có ít nhất 43 người Palestine bị quân đội Israel bắn chết và hàng ngàn người bị thương.

Lý do cuộc biểu tình là bởi Mỹ mở Đại sứ quán ở Jerusalem khiến người Palestine bất mãn. Cộng thêm lại sắp đến ngày kỷ niệm 70 năm 'thảm họa Nakba' (Ngày người Palestine bị đuổi khỏi vùng đất mà mình sinh sống năm 1948) dẫn đến sự tức giận tột cùng của người Palestine đã bùng phát.

Thế giới vẫn tràn ngập đau thương, mình cảm thấy rất xúc động khi xem bộ ảnh này, còn các bạn thì sao?


Nguồn: theatlantic.com
252 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Palestine: Hồi giáo, Israel: thiên chúa giáo, cuộc xung đột giữa 2 tôn giáo trong cuộc chiến giành vùng đất thánh Jerusalem, tôn giáo nào cũng xí cái thành phố của mình, dâm ra khổ đau vậy chứ có ai nhúng tay vào
Vunguyenmsm
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Bruce Nguyen 8899 https://vi.wikipedia.org/wiki/Thiên_Chúa_giáo
Vunguyenmsm
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Bruce Nguyen 8899 đạo chúa là đạo gì vậy?, không hiểu thì vào wiki mà đọc để hiểu thêm.
kunkun21
ĐẠI BÀNG
6 năm
@qwerty87 thank you, Cap!
lịch sử Ả-Rập - Trung Đông công nhận rất phức tạp đồng thời rất thú vị.
Xin bổ xung thêm, Hồi Giáo Trung Đông không chỉ có chiến tranh và khủng bố, mà từng có thời điểm trong quá khứ, toàn vùng này đã đạt tới đỉnh cao của sự phát triễn văn minh và văn hóa (cụ thể từ thế kỷ 8 - đến thế kỷ 13) mà lịch sử thế giới gọi là thời đại hoàng kim của những người Hồi Giáo Trung Đông.
Chúng ta nên cảm ơn họ vì họ đã có công thu thập, gìn giữ và phát huy kiến thức văn minh Hy Lạp, tránh cho thế giới 1 tổn thất to lớn khi Công Giáo La Mã tìm mọi cách thủ tiêu văn minh Hy Lạp, nhấn chìm toàn Châu Âu vào thời kì đen tối (the Dark Age)
@cloud leopard Palestine chỉ là một dân tộc, không là một quốc gia, gần đây mới lập quôc
mank_htc
ĐẠI BÀNG
6 năm
1 phần cũng do M Ỹ C H Â M C H Ọ C
indianaboy
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mank_htc Bạn đánh giá Mỹ cao quá đó. Mỹ luôn hành động theo mong muốn của Israel, bạn để ý sẽ thấy. Nước Mỹ từ thời chiến tranh Việt Nam đã bị Israel chi phối mạnh mẽ.
ufdb
CAO CẤP
6 năm
@mank_htc Mẽo nó kích 2 thằng đánh nhau để bán vũ khí tiếp đấy mà, ngọn lửa Syria sắp nguội rồi
thepurity81
ĐẠI BÀNG
6 năm
@mank_htc Thằng cha này là người Palestine, nói như đúng rồi, và cái bọn mày có cái nhóm khủng bố HAMAS để làm gì, đánh bom cảm tử, bắn rocket vào Israel.
minhkun1210
ĐẠI BÀNG
6 năm
@indianaboy Nhớ có lần đọc đâu thông tin, chưa có thời gian kiểm chứng, "Nền chính trị Mỹ và tinh hoa Mỹ phần lớn hay bị ảnh hưởng rất nhiều từ người Do Thái định cư tại Mỹ"
@indianaboy Mấy người giỏi bên mỹ toàn người Do Thái =))), thế lực khủng khiếp lắm, không chiều không được
akb48
TÍCH CỰC
6 năm
đa phần hồi giáo khủng bố Hamas tham gia là chính, Do Thái họ quá thông minh đi, còn phe kia thì trẻ nhỏ 5-6 tuổi nó đã tuyên truyền nhồi sọ căm thù rồi, bao nhiêu năm nay vẫn nhăm nhe khủng bố giết dân Do Thái.

04EE4211-D1BB-4A48-8A79-76410B4B3B2B.jpeg
chezmthach
ĐẠI BÀNG
6 năm
@thuanapache Chào bạn. Mình thấy phản biện của bạn hơi có vấn đề ở chỗ người do thái đã bỏ đi từ rất lâu rồi chứ không phải vài trăm năm đâu ạ. Thứ hai họ bỏ đi từ thời cổ đại mà thời đó thì chuyện nước nọ chiếm nước kia, thảm sát, diệt chủng là chuyện rất bình thường vì không có cộng đồng quốc tế cũng như quyền con người. Việc người anh sau khi lấy đất của ottoman và cấp quota cho người do thái vào thì thuộc vào thời đại văn minh, không ai cổ suý cho việc bạn cướp đất giết người đâu ạ.
qhi
TÍCH CỰC
6 năm
Ông mod này cứ như là lực lượng 47 ấy nhỉ =))
giacobetho
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Communism nice Name 😆
nobita2604
ĐẠI BÀNG
6 năm
@qhi Đệ của Cu Hiệp mà làm ll47 được cơ à? Anh em cứ đùa dai 😆, mà đây là ảnh "cuộc biểu tình Gaza" anh em đừng lôi chuyện chính trị bên mình vào. Mình chỉ muốn giới thiệu một bộ ảnh của Reuters cho anh em xem. Trong đó mình chỉ thấy những thường dân bị tử nạn, mình cảm động vậy thôi, mình cũng chả quan tâm Palestine hay Israel đúng, lại càng chả quan tâm những gì các bạn quy chụp cho mình. Thế chú Nick Út chụp em bé Nepal là trùm ll 47 nhỉ? Mình chỉ quan tâm sự việc diễn ra, có bom đạn, có súng nổ, có máu đổ, thế thôi! Có đàn ông, có trẻ nhỏ, có phụ nữ... tử nạn. Mình thuộc phe hoà bình, no war, phản chiến, mắc quái gì phải phe Israel hay Palestine cc gì? Rảnh thế nhỉ! Nếu có thể đừng quy chụp gì cho mình, đây là ảnh biên giới Gaza, k liên quan gì Việt Nam. Comment cuối, chúc anh em xem ảnh vui vẻ!
Peeddie
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nobita2604 Dịch thuật một chiều nhưng chốn,g chế rất ác liệ,t. Cần phát huy. =))
chezmthach
ĐẠI BÀNG
6 năm
Những việc người do thái làm ở Palestine chẳng khác gì việc Hitler làm với tổ tiên của họ!
PalestineIsraelMap580.jpg
nuubb
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Hoa ace Bởi vì chính bọn Hồi giáo mới chính là bọn châm ngòi cho các cuộc chiến, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân cuộc xung đột từ xa xưa đến giờ mới hiểu. Còn nếu Israel mà cực đoan như bọn hồi giáo thì đã tống cổ hết bọn hồi giáo ra khỏi đất Israel rồi
tetekh
TÍCH CỰC
6 năm
@thepurity81 anh tham khảo: http://soi.today/?p=217902
Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 1): từ gợi tình xem thành đe dọa
http://soi.today/?p=218056 Hồi giáo thành “khủng bố” từ khi nào (bài 2): khi không ưa nữa thì thành hà khắc và bạo chúa
chezmthach
ĐẠI BÀNG
6 năm
@linhr133 Bạn có tin vào liên hợp quốc, tổ chức được tài trợ chủ yếu bởi Mỹ không ạ? Tài trợ bao nhiêu thì bạn google hộ mình nhé. Chả ai chấp nhận việc đến chiếm nhà người khác rồi một thằng thân nó trung gian hoà giải cắt đất, phân chia lại bản đồ đâu. Còn tại sao Irsarel tạo việc làm cho Palestine mình đã trả lời bạn r, mình k nói lại nữa.
MrBphone
TÍCH CỰC
5 năm
@chezmthach sao bằng nguyên băng ả rập lùa người do thái, xong bị bật bãi
Vũ khí của dân Palestine khong thể sánh với tầm vông khều Máy bay nhé...
rung_xanh
ĐẠI BÀNG
6 năm
Buồn vì thế giới vẫn còn chiến tranh.
Bên yếu dù bị biết là bị cướp đất nhưng cũng biết rằng mình đã thua
Muốn dành lại thì phải tìm cách khác chứ sao lại đưa thân xác phụ nữ trẻ em ra đỡ thế này.
Cảm phục mấy cô lưỡi liềm đỏ.
MoVo
TÍCH CỰC
6 năm
@climax Tôi ko cần biết Israel hay Palestine, nhưng nhiệm vụ bảo vệ nên là của cánh nam giới. Còn tư duy khuyến khích, sẵn sàng để trẻ em và phụ nữ lao vào chiến trường như bạn thì tôi cho đó là vô đạo đức. Trẻ em và phụ nữ thật ra ko mang lại lợi thế nhiều trong chiến trận vì họ ko có sức khỏe và sức chịu đựng tinh thần trong chiến trận như nam giới, chưa kể phụ nữ có thể ở nhà chăm sóc, nuôi dưỡng thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

Mà tôi thấy cũng lạ với cách tư duy của một số người như bạn, ủng hộ trẻ em và phụ nữ tham gia chiến trận, rồi đến lúc họ bị bắn chết thì kêu gào đạo đức, tỏ vẻ thương cảm, lên án đối phương giết phụ nữ và trẻ nhỏ.
CongDesigner
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thành cổ hơn 5.000 năm trải qua bao đổ máu. Từ 1948 tới giờ thì đa số do Mĩ châm ngòi dưới danh nghĩa "gây dựng hoà bình ở Trung Đông".

Ấy vậy mà vẫn có những bác bợ đít Mĩ trong này cố tỏ ra mình là người am hiểu và bảo vệ cái bọn sinh ra IS, Al Qeada.
@hiepps Nịnh đc như vậy cũng tốt mà bạn, chứ như VN trải qua chế độ thực dân rồi chiến tranh liên miên có tốt gì, tự hào gì
NatvPa
TÍCH CỰC
6 năm
@trung76 Hồi đấy cũng may cho ông Thái là nằm giữa Miến (Anh) và Đông Dương (Pháp) nên 2 anh đế quốc nhìn nhau không dám đánh vì sợ đánh thì anh kia giận.
Nhưng mà phải công nhận hồi ấy Nhật với Thái tốt số nhất châu Á, có 2 ông vua hịn
@CongDesigner Tôi xin bạn hãy tự xem và nghe đánh giá 2 chiều về cuộc chiến, đừng để bọn cánh tả lừa.
Code:
https://www.facebook.com/CongDongCanhHuuVietnam/videos/1948501468541442/
meoghe
ĐẠI BÀNG
6 năm
Rồi 1 ngày VN là Palestine, TQ là Israel
Fibbo
TÍCH CỰC
6 năm
@meoghe Và người dâng nguyên quần đảo cho TQ để cái ngày ấy thành hiện thực là cái bọn nào đấy từng có quân lực đứng thứ 4 thế giới và giờ thì sở hữu bang Cali.
@meoghe Dâng Hoàng Sa cho TQ , biếu Ba Bình cho Đài, tặng cho Phi đảo to nhất quần đảo Trường Sa rồi nhục nữa là để Cam chiếm mất đảo nữa chứ trong khi tự nhận là Hòn Ngọc Viễn Đông r quân lực hạng tư và hạm đội 7 của bố thì đậu ngay đó thì ko bt là bọn nào nhỉ
@Đu Càng 30/4 bọn nô tài phế vật nhưng ảo tưởng sức mạnh bá chủ vũ trụ 😁
Chân lý thuộc về kẻ mạnh.

Israel không kiên cường khéo số phận không bằng Palestine bây giờ. Khao khát có một quốc gia sau mấy nghìn năm lưu lạc, đày ải nó rất mạnh mẽ.

Bị quân đội các nước Arab vây đánh mấy trận nhưng lần nào cũng thắng và mở mang đất đai từ đó. Các bên tham chiến mất đất cũng không đòi lại được.

Palestine cũng đã đồng ý cho Israel những chỗ họ chiếm được khi đánh nhau để đổi lấy yên ổn vì Palestine không có quân đội chính quy. Fatah hay Hamas không khác gì đội quân k hủng b ố, được tha thì hoành hành, bị vây bắt chỉ có chết.

Hơn nữa, Israel có Mỹ chống lưng nên đếch sợ ai ngoài Mỹ.
@vnstockguru Một nữa sự thật không phải là sự thật, chẳng có gì chống lưng, Mĩ là nước viện trợ cho Palestine nhiều nhất trong các nước, Palestine họ không bao giờ công nhận quốc gia Do Thái và không chịu ngồi vào bàn dàm phán. Đó là vẫn đề
@suacogaihalan US tài trợ cho Palestine chủ yếu là kinh tế - xã hội.

Trong khi đó, với Israel là armed và tất cả mọi thứ khác.

Chỉ có Hamas không chịu thôi. Thế mới xảy ra đánh nhau giữa Hamas và Fatah ở Dải Gaza và Hamas thắng. Nhưng cũng chỉ là vấn đề nội bộ Palestine thôi chứ Palestine đã công nhận Israel rồi. Khi nào Hamas lên nắm quyền và xé bỏ hiệp định lúc đấy hẵng hay.
@suacogaihalan Ko có Mỹ chống lưng thì Israel chắc ko dám manh động thế này đâu bạn. Việc Mỹ viện trợ cho P ko liên quan gì tới việc nó xúi I xả súng vào người dân P. Chính t.r.ị nó khác với đời sống lắm
MrBphone
TÍCH CỰC
5 năm
@sskkb xúi, ghê heng, làm như con nít đi xúi
Tôi còn nhớ Palestine và Israel đánh nhau từ năm 2003,lúc ấy thì tôi đang lo học ngày cày đêm để có được bằng Tiến Sỹ Nông Lâm thứ hai 😔
Cứ tưởng sau bao năm thì mọi thứ đã hết nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy :(
Dân Palestine biểu tình tay không :( chí ít họ cũng phải có súng tự chế hay bom tự chế chứ!??! 😃
@Nhạc Phụ Đại Nhân Mang súng và cố tìm cách phá bỏ hàng rào biên giới để đi vào lãnh thổ nước khác thì đó là hành động xâm lược. Tiềm lực kinh tế và quân sự khác biệt quá xa. Hamas chỉ còn cách dùng những video và những bức ảnh này để lừa thế giới mà thôi. Và đúng là rất nhiều người bị lừa, đặc biệt là đám cánh tả ngu ngốc.
Anh thử xem phản biện của 1 người cánh hữu với những cáo buộc bởi 1 người cánh tả. Một bên cố tỏ ra yếu đuối nhưng thật ra rất thâm độc, 1 bên tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra như 1 con nhím, xù lông ra để tự vệ chứ chẳng muốn tấn công người khác.
Code:
https://www.facebook.com/CongDongCanhHuuVietnam/videos/1948501468541442/
Khi nào thì chúng ta có quyền này,?!’
Tiếndark
TÍCH CỰC
6 năm
@hiepps ko có cái đó giờ kinh tế TQ không đứng top đâu, mấy thg phá hoại nên chôn ngay ko cho đẻ trứng.
@Tiếndark Chuyên xứ thiên đàng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù...tội nghiệp
2 tấm ảnh về nhà nước hồi giáo Palestine, bây giờ chỉ là 1mảnh đất bé xíu.
unpalestinepartitionversions1947-1512654310569.jpg
palestine-1-1512655539387.png
Do trump thôi
@nguyenlinh712 Thắng làm vua, thua làm giặc, ví dụ như chiến tranh ở Việt Nam mình , Lê Văn Tám tự thiêu đốt kho đạn của địch thì báo Mỹ nó sẽ viết khủng bố, trẻ em “đánh bom” liều chết, haiz
@tungbui93 Trump liên quan gì bạn? Không có Mỹ cầm chân thì Israel còn phát triển vũ khí mạnh hơn nữa. Người Do Thái họ thừa thông minh để hiểu rằng cách giữ gìn hòa bình tốt nhất với họ chính là "Hòa bình qua sức mạnh".
Nếu anh sống giữa 1 lũ mọi rợ và khát máu mà anh không vượt trội hơn hẳn những thằng bất lương ở bên cạnh bằng vũ khí và khả năng tự vệ thì sẽ bị bọn chúng đâm chết ngay lập tức.
Xem thêm tranh luận của phe cánh hữu với 1 cáo buộc của phe cánh tả.
Code:
https://www.facebook.com/CongDongCanhHuuVietnam/videos/1948501468541442/

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019